31/07/2019 08:00 GMT+7

Surbana Jurong được chọn thiết kế quy hoạch TP. Đà Nẵng

T.D.V
T.D.V

Mới đây, Surbana Jurong - Tập đoàn thiết kế hàng đầu Singapore đã được lựa chọn để quy hoạch lại Đà Nẵng thành 'thành phố công viên'.

Được biết, trước đó tập đoàn này là đơn vị phụ trách nghiên cứu và thiết kế dự án căn hộ chuẩn "may đo" cho gia đình Việt tại tòa tháp D-Homme tại trung tâm Chợ Lớn (TP.HCM).

Surbana Jurong được chọn thiết kế quy hoạch TP. Đà Nẵng - Ảnh 1.

Tập đoàn thiết kế hàng đầu Singapore - Surbana Jurong được lựa chọn để quy hoạch lại TP.Đà Nẵng (Nguồn ảnh: Internet)

Đầu tháng 2 vừa qua, Chính phủ đã quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TP.Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phạm vi nghiên cứu trực tiếp gồm toàn bộ địa giới hành chính TP.Đà Nẵng với tổng diện tích 128.543ha. Đây là một dự án lớn, phức tạp, đòi hỏi đơn vị tư vấn phải có kinh nghiệm thực hiện các công trình mang tính vĩ mô trên thế giới trước đó.

Ngày 10-7, đại diện HĐND TP.Đà Nẵng cho biết chính quyền đã thuê tập đoàn Surbana Jurong của Singapore làm lại quy hoạch thành phố theo hướng "Garden City" – tức thành phố trong vườn, thành phố công viên ngập tràn cây xanh, thực sự đáng sống như Singapore.

Được biết, Surbana Jurong là tập đoàn tư vấn thiết kế lớn và lâu đời nhất của Singapore, xếp hạng thứ 35/225 công ty thiết kế của thế giới.

Theo thông tin mà Surbana công bố, tập đoàn này đã có kinh nghiệm tư vấn quy hoạch tổng thể đô thị cho trên 90 thành phố lớn tại 30 quốc gia. Đây là một trong rất ít các công ty kiến trúc có thể phụ trách các dự án kiến trúc ở tầm vĩ mô trên thế giới. Các công trình hay dự án mà Surbana thiết kế đều có chung một mẫu số là sở hữu kiến trúc cực kì độc đáo, sáng tạo và đặc biệt như: Yangon Central Railway Station Mixed Development (Myanmar), Datum Jelatek (Malaysia), Bab Al Qasr Hotel (Abu Dhabi)…

Surbana Jurong được chọn thiết kế quy hoạch TP. Đà Nẵng - Ảnh 2.

Surbana Jurong được lựa chọn là đơn vị thiết kế kiến trúc của dự án D-Homme

Được biết, trước khi được lựa chọn làm đơn vị tư vấn quy hoạch lại toàn bộ TP.Đà Nẵng, Surbana Jurong đã được chỉ định làm đơn vị phụ trách thiết kế cho dự án căn hộ thiết kế chuẩn "may đo" cho gia đình Việt, tại tòa tháp D-Homme trên mặt tiền đại lộ Hồng Bàng, quận 6, TP.HCM. Đây là một trong những dự án khó và phức tạp với đơn vị này khi phải thiết kế nên một dự án biểu tượng kiến trúc của Chợ Lớn và phải thấu hiểu gia đình Việt đến từng góc nhỏ.

Surbana Jurong được chọn thiết kế quy hoạch TP. Đà Nẵng - Ảnh 3.

Thiết kế bếp đóng giúp kiểm soát mùi thức ăn khi nấu nướng

Căn hộ thiết kế chuẩn "may đo" cho gia đình Việt D-Homme được thiết kế khác biệt với hầu hết các căn hộ trên thị trường: với không gian bếp đóng và hệ thống sàn nước phù hợp với thói quen nấu nướng của những người phụ nữ Việt, hạn chế ám mùi thức ăn như thịt kho, cá kho, lẩu mắm… đến không gian khác trong căn hộ.

Với người Việt, bữa ăn tối là khoảng thời gian rất quan trọng để kết nối các thành viên trong gia đình, nên D-Homme thiết kế không gian phòng ăn rộng có thể đặt được một chiếc bàn tròn để gia đình có thể quây quần bên nhau vừa trò chuyện vừa ăn tối . Không gian thờ cúng cũng được bố trí thích hợp trong căn hộ, giúp gia chủ giữ vững được nét đẹp văn hóa thờ cúng Ông Bà, Tổ tiên.

Khác với các nước Âu – Mỹ gia đình thường có quy mô 2 thế hệ. Việc duy trì gia đình với nhiều thế hệ cùng sum vầy đã trở thành nếp sống đẹp trong gia đình người Việt. Tuy nhiên, trong quá trình cùng sinh hoạt giữa nhiều thế hệ sẽ không tránh khỏi những bất tiện nhất định bởi sự khác biệt về tuổi tác, hệ tư tưởng. Những người lớn tuổi như ông bà, bố mẹ thường thích không gian sống yên tĩnh, không quá ồn ào. Trong khi đó, lớp trẻ lại muốn có cuộc sống sôi động và hiện đại, thường xuyên tụ tập bạn bè… Bởi vậy, không đơn giản để có thể lựa chọn được căn hộ chung cư vừa có sự riêng tư lại vừa gần gũi, thân mật giữa các thế hệ trong gia đình.

Căn hộ Dual key (chìa khóa đôi) của D-Homme được thiết kế để giải bài toán này, nhằm tối ưu hóa không gian sống, đảm bảo sự riêng tư, tăng tính kết nối giữa các thành viên trong gia đình. Đây là căn hộ có 2 cửa ra vào riêng, với diện tích sử dụng lớn, đồng thời đảm bảo sự biệt lập. Căn hộ được thiết kế theo mô hình "2 trong 1" gồm 1 cửa vào chính, sau đó tách ra làm 2 lối đi tạo sự riêng biệt như 2 căn hộ độc lập. Đây sẽ là không gian sống tiện nghi, rộng rãi để người lớn tuổi có không gian nghỉ ngơi yên tĩnh, trong khi người trẻ có nơi ở hiện đại, độc lập, phù hợp với độ tuổi và thói quen. Có sự riêng tư, nhưng vẫn thuận tiện để kết nối giữa các thành viên trong gia đình tiện chăm sóc nhau.

Không chỉ thiết kế căn hộ gia tăng tính kết nối giữa các thành viên trong gia đình, D-Homme còn được trang bị hàng loạt tiện ích như hồ bơi điện phân đồng, khu Raining Zone, hồ bơi đại dương, khu chiếu phim công nghệ 4D để trẻ em sống tại dự án có không gian thoải mái vận động và khám phá thế giới, thoát khỏi tình trạng lệ thuộc vào trò chơi điện tử đáng báo động hiện nay.

Ngay cả kiến trúc của tòa nhà này cũng được thiết kế phù hợp với khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa của TP.HCM với: kiến trúc dự án hình chữ nhân (人) khiến hầu hết căn hộ đều có "view" đón khí tươi, giúp tất cả các phòng trong căn hộ đều thoáng khí, mát mẻ và ngập tràn ánh sáng, tránh được hiện tượng nấm mốc hay ngột ngạt của khí hậu nhiệt đới. Thiết kế 3 hành lang thông nhau rộng 1,8m cũng giúp cho toàn bộ hành lang của dự án này luôn lộng gió.

T.D.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên