29/11/2019 00:35 GMT+7

Người Hong Kong xuống đường vào Lễ Tạ ơn, tỏ lòng cảm kích Mỹ

VŨ NGUYÊN
VŨ NGUYÊN

TTO – Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký Đạo luật Dân chủ và nhân quyền Hong Kong, hàng ngàn người dân Hong Kong đã xuống đường vào Lễ Tạ ơn để tỏ lòng cảm kích.

Người Hong Kong xuống đường vào Lễ Tạ ơn, tỏ lòng cảm kích Mỹ - Ảnh 1.

Người Hong Kong xuống đường hôm 28-11 để cảm ơn Mỹ thông qua Đạo luật Dân chủ và nhân quyền Hong Kong - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Trump ngày 27-11 đã đặt bút ký đạo luật mới ủng hộ người biểu tình tại Hong Kong. Động thái này nhanh chóng hứng chịu sự phản đối quyết liệt từ phía Bắc Kinh, và thậm chí đe dọa diễn tiến của đàm phán thương mại Mỹ - Trung.

Giữa tình hình này, hàng ngàn người Hong Kong ngày 28-11 đổ về trung tâm thành phố "mừng" Lễ Tạ ơn.

"Lý do chúng tôi tổ chức cuộc biểu tình này là để thể hiện lòng biết ơn đối với Quốc hội Hoa Kỳ và cả Tổng thống Trump vì đã thông qua dự luật", Sunny Cheung, 23 tuổi, nói với Reuters.

Cảnh tượng người Hong Kong xuống đường vào Lễ Tạ ơn, ngày 28-11 - Nguồn: BLOOMBERG

Đạo luật mới bắt buộc Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ phải xác nhận, ít nhất mỗi năm một lần, liệu Hong Kong đủ tự trị về mặt chính trị (trong quan hệ với Trung Quốc đại lục) để tiếp tục được hưởng các ưu đãi thương mại mà Mỹ dành cho đặc khu này hay không, nhằm giúp nơi đây giữ vững vị trí là trung tâm tài chính thế giới.

Ngoài ra, đạo luật này cũng yêu cầu Chính phủ Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các hành vi vi phạm nhân quyền ở Hong Kong.

Người Hong Kong xuống đường vào Lễ Tạ ơn, tỏ lòng cảm kích Mỹ - Ảnh 3.

Hàng ngàn người đã đổ về trung tâm Hong Kong ngày 28-11 - Ảnh: REUTERS

Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng cảnh báo Mỹ sẽ phải hứng chịu đòn trả đũa của Bắc Kinh vì quyết định này. Chính quyền Hong Kong cũng lên tiếng chỉ trích đạo luật mới đang gửi tín hiệu sai đến người biểu tình, cũng như Mỹ "rõ ràng đã can thiệp" vào vấn đề nội bộ của thành phố.

Người Hong Kong xuống đường vào Lễ Tạ ơn, tỏ lòng cảm kích Mỹ - Ảnh 4.

Người tham gia cuộc tuần hành mang theo cờ Mỹ - Ảnh: REUTERS

Tổng biên tập của tờ Global Times, tờ báo được quản lý bởi cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hôm 28-11 cũng thông báo trên Twitter rằng Trung Quốc đang cân nhắc đưa những người tham gia soạn thảo luật ủng hộ biểu tình Hong Kong của Mỹ vào danh sách cấm nhập cảnh. Điều đó đồng nghĩa là những người này sẽ không được đặt chân tới đại lục, Hong Kong và cả Macau.

Người Hong Kong xuống đường vào Lễ Tạ ơn, tỏ lòng cảm kích Mỹ - Ảnh 5.

Reuters cho biết người Hong Kong xuống đường để cảm ơn Mỹ vì đã ủng hộ người biểu tình - Ảnh: REUTERS

Người Hong Kong xuống đường vào Lễ Tạ ơn, tỏ lòng cảm kích Mỹ - Ảnh 6.

Cuộc tuần hành Lễ Tạ ơn tại Hong Kong hôm 28-11 - Ảnh: REUTERS

Mỹ đứng về phía Hong Kong, chứng khoán Trung Quốc rớt điểm Mỹ đứng về phía Hong Kong, chứng khoán Trung Quốc rớt điểm

TTO - Chứng khoán Trung Quốc ngày 28-11 giảm điểm vì nhà đầu tư lo lắng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ký dự luật Dân chủ và nhân quyền Hong Kong ảnh hưởng xấu tới tiến trình đàm phán thương mại Mỹ - Trung.

VŨ NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên