Tag: người gốc Hoa

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long: Hy vọng năm Thìn là đòn bẩy đẩy tỉ lệ sinh

Ngày 9-2, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long kêu gọi người dân tranh thủ sinh thêm con trong năm Giáp Thìn 2024 để kịp săn “rồng con” cho may mắn, đồng thời cũng để ngăn chặn đà giảm sinh.

Hứa Vĩ Văn và món bánh lá liễu của bà nội

TTO - Đối với Hứa Vĩ Văn, món ăn ngày tết anh thích nhất là bánh lá liễu (hay bánh trái đào) màu hồng bắt mắt của người Triều Châu (người Tiều) mà bà nội anh vẫn làm mỗi dịp tết, trong những năm tháng tuổi thơ...

Đón di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 'Tết Nguyên Tiêu của người Hoa'

TTO - Chiều 5-7, lễ đón nhận bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia dành cho "Tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên Tiêu của người Hoa quận 5, TP.HCM" đã diễn ra tại Trung tâm văn hóa quận 5.

Da nâu thật, da nâu giả - chuyện nhạy cảm sắc tộc của Singapore

TTO - Đảo quốc sư tử, với tính chất một vùng đất di dân và đô thị, là một trong những đất nước đa dạng sắc tộc nhất Đông Nam Á: 3/4 người Hoa, 15% người Malay và hơn 7% người Ấn trong dân số 5,4 triệu người.

Nạn phân biệt chủng tộc khi xin việc tăng mạnh ở Singapore

TTO - Ngày càng nhiều người Singapore gốc Malaysia và Ấn Độ nói họ bị phân biệt đối xử khi đi xin việc, trái ngược với những người gốc Hoa.

Các nước có đạo Hồi đón tết Kỷ Hợi ra sao?

TTO - Đối với những người theo đạo Hồi, heo là con vật tượng trưng cho sự ô uế. Vậy ở những nước đông người Hồi giáo nhưng vẫn có cộng đồng người Hoa như Malaysia hoặc Indonesia, tết Kỷ Hợi được đón ra sao?

Bị cướp thường xuyên, người Hoa ở Mỹ xuống đường phản ứng

TTO - Khoảng 700 người Mỹ gốc Hoa ở thành phố Philadelphia đã đổ xuống đường biểu tình vào chiều 15-10 yêu cầu cảnh sát tăng cường bảo vệ khu phố của họ trước nạn cướp bóc có vũ trang ngày càng tăng.