25/11/2025 18:12 GMT+7

Người dân vùng lũ Phú Yên cũ cần chăn ấm, tôn lợp lại mái nhà

Sau trận lũ lịch sử tại Phú Yên (nay thuộc Đắk Lắk), hàng vạn tấm lòng hướng về vùng lũ, nhưng có nơi, có đơn vị hỗ trợ tự phát và thông tin chưa chính xác gây áp lực lên công tác điều phối, hậu cần và an ninh trật tự.

Người dân vùng lũ Phú Yên cũ cần chăn ấm, tôn lợp lại mái nhà - Ảnh 1.

Ông Trần Hữu Thế - Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk - trả lời phỏng vấn về việc điều phối hàng cứu trợ - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Ngày 25-11, Tuổi Trẻ Online trao đổi với ông Trần Hữu Thế - Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Đắk Lắk - về nhu cầu thực tế của người dân vùng lũ và những khuyến nghị trong hoạt động cứu trợ.

Hướng về vùng lũ là tình cảm quá tốt, nhưng cần đủ thông tin

Ông Trần Hữu Thế nói: 

- Tính đến nay, đã có hơn 100 tỉ đồng và hàng trăm tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm đến tay người dân. Đây là nguồn lực vô cùng quý giá, giúp bà con có cái ăn trước mắt rồi mới đến khôi phục nhà cửa, sản xuất. 

Tuy vậy, để công tác hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống trước mắt và tái thiết, khôi phục sản xuất thì còn nhiều việc phải làm.

* Sau đợt lũ vừa qua, nhu cầu cấp bách nhất của người dân vùng lũ hiện nay là gì, thưa ông?

vùng lũ - Ảnh 2.

Trận lũ lịch sử khiến 150.000 căn nhà tại Phú Yên, nay thuộc Đắk Lắk, với nhiều xóm làng chìm sâu trong nước - Ảnh: TRUNG TÂN

- Sau cơn lũ lịch sử, hàng chục ngàn hộ dân bị mất nhà hoặc hư hỏng nặng, thiếu chăn ấm, gạo và tôn để lợp lại mái. Giai đoạn đầu, bà con cần nhất là lương thực, đồ ăn nhanh và nước uống để vượt qua những ngày đầu đầy khó khăn. Khi tiếp cận được với người dân, các bếp ăn công nghiệp đã nấu từ 5.000 - 10.000 suất ăn mỗi ngày.

Ngay sau đó, nhu cầu chuyển sang gạo, dầu ăn, mắm muối, quần áo, mền giữ ấm và thuốc lọc nước để xử lý giếng sinh hoạt. Đây là những vật dụng thiết yếu, giúp bà con ổn định lại cuộc sống.

MTTQ tỉnh và các lực lượng đã có mặt sớm tại các xã, phường ven biển để triển khai cứu trợ. Chúng tôi thống kê theo từng địa bàn để tránh trùng lặp và đảm bảo mọi người đều có thể tiếp cận được hỗ trợ.

vùng lũ - Ảnh 3.

Sau lũ lụt là việc dọn vệ sinh, tẩy trùng khử độc cho môi trường được đặt lên hàng đầu - Ảnh: MINH ANH

* Công tác khắc phục hạ tầng và đời sống sau lũ đang được triển khai thế nào?

- Chúng tôi thực hiện từng bước: khôi phục giao thông, y tế, vệ sinh môi trường, khử trùng giếng nước, sau đó mới tính đến việc học và sản xuất. 

Dù rất muốn đưa học sinh trở lại trường sớm, nhưng một số nơi đường sá chưa thông, nước chưa rút hết, một số hộ vẫn phải đi lại bằng thuyền. Khâu vệ sinh, xử lý môi trường và phòng dịch phải hoàn tất để đảm bảo an toàn cho học sinh và người dân.

Cứu trợ và khắc phục lũ vừa là nhiệm vụ chính trị, vừa là việc xuất phát từ trái tim. Chúng tôi trân trọng mọi tấm lòng hướng về bà con vùng lũ. Đồng thời mong muốn các đoàn phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều phối để nguồn lực được phân bổ hợp lý, đến đúng nơi, đúng nhu cầu.

Hiện lượng hỗ trợ mới chỉ là phần rất nhỏ so với thiệt hại thực tế. Mặt trận mong tiếp tục nhận được sự chung tay để giúp hàng chục nghìn hộ dân dựng lại mái nhà, ổn định cuộc sống sau bão số 13 và trận lũ vừa qua.

Dân vùng lũ cần chăn ấm, thuốc men và tôn lợp mái nhà

* Hiện có tình trạng "nước về chỗ trũng" trong công tác cứu trợ, nguyên nhân do đâu?

- Đúng là có tình trạng này. Thực tế trận lũ lịch sử gây hậu quả diện rộng, mất mát của người dân là rất lớn.

Tuy nhiên, một số thông tin thiếu chính xác trên mạng xã hội thổi phồng thiệt hại chỗ này, chỗ kia như một thảm họa khiến nhiều đoàn đổ dồn về cùng một điểm. Khi một khu vực nhỏ mà tập trung quá nhiều hàng hóa, xe cộ và người cùng một lúc, trong khi bà con còn đang chịu tang thương thì ngoài việc tạo sự thiếu công bằng còn sẽ gây thêm áp lực cho lực lượng chức năng.

Chúng tôi khuyến nghị các đoàn nên liên hệ trực tiếp với MTTQ để được điều phối hợp lý, hoặc ủy quyền để chúng tôi tiếp nhận và phân phối đúng nhu cầu từng địa bàn.

Các đoàn cũng có thể đóng góp bằng tiền để MTTQ mua vật tư, thực phẩm thay vì chở hàng về vùng lũ trong thời điểm giao thông còn khó khăn.

Người dân vùng lũ Phú Yên cũ cần chăn ấm, tôn lợp lại mái nhà - Ảnh 4.

Đắk Lắk khuyến nghị các đoàn cứu trợ sau lũ cho bà con Phú Yên cần nắm nhu cầu thực tế từ mặt trận, địa phương - Ảnh: TRUNG TÂN

* Vậy các cá nhân, đơn vị thiện nguyện nên làm gì?

- Sau giai đoạn lo cái ăn trước mắt, mặc ấm cho người dân là đến việc khắc phục trường học, trạm y tế, khử trùng, khử độc môi trường.

Về nhà ở, tỉnh đã có quyết định hỗ trợ, trong đó có việc mỗi nhà bị tốc mái sẽ được hỗ trợ từ 5 - 20 triệu đồng, các gia đình có nhà bị sập hoàn toàn được hỗ trợ 60 triệu đồng. Các trường hợp thuộc chương trình Đại đoàn kết thực hiện theo quy chế riêng.

Trong gợi ý kêu gọi hỗ trợ bà con vùng lũ tới đây, chúng tôi ưu tiên được hỗ trợ chăn ấm, sách vở, gạo, thuốc lọc nước và đặc biệt là tôn để lợp lại mái nhà. 

Vùng ven biển cần lợp mái đúng kỹ thuật, có lối leo và điểm thoát an toàn, để nếu xảy ra sự cố tương tự người dân có thể thoát hiểm kịp thời. Vậy nên việc tài trợ tôn lợp cho hàng ngàn ngôi nhà tốc mái cũng cần đúng để tránh lãng phí, đảm bảo an toàn khi lũ đến nữa.

Theo số liệu đến trưa 25-11 của Cục Đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và môi trường): Lũ trên sông Ba (Đắk Lắk) đang lên chậm, sông Srêpôk và Krông Ana giảm, dự báo 12 - 24 giờ tới tiếp tục giảm. Ngập lụt còn ghi nhận tại 4 xã, phường Đắk Lắk và 105 hộ Lâm Đồng; Gia Lai, Khánh Hòa cơ bản đã hết ngập.

Trận lũ vừa qua khiến 98 người chết (trong đó Đắk Lắk 63 người); 413 nhà sập, 2.063 nhà hư hỏng, hơn 202.000 nhà ngập; hơn 231.000ha cây trồng bị thiệt hại; gần 1,8 triệu gia súc, gia cầm chết hoặc cuốn trôi.

Giao thông, điện và thông tin liên lạc vẫn còn nhiều điểm bị ảnh hưởng. Ước thiệt hại kinh tế sơ bộ 14.352 tỉ đồng.

Người dân vùng lũ Phú Yên cần chăn ấm, tôn lợp lại mái nhà - Ảnh 6.Đồng Nai cử gần 300 nhân viên y tế, tình nguyện viên đến Đắk Lắk hỗ trợ người dân khắc phục bão lũ

Sáng 25-11, tỉnh Đồng Nai đã cử đoàn công tác đi về tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất