
Niềm vui của người dân phường Ea Kao, Đắk Lắk khi nhận được quà Tết Độc lập - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Mới 6h30 sáng 1-9, không khí tại các thôn, buôn phường Ea Kao (Đắk Lắk) rộn ràng khi hàng ngàn người dân đến hội trường để nhận quà Tết Độc lập.
Cán bộ vùng núi đến tận buôn trao quà Tết Độc lập
Có mặt từ sớm, ông Dương Đức Hiền (trú thôn 4, phường Ea Kao) phấn khởi nhận quà Tết Độc lập cho cả gia đình. "Cảm ơn Đảng, Chính phủ đã tặng quà đến người dân", ông Hiền rạng rỡ.
Trung tá Phạm Hùng, phó Công an phường Ea Kao, có mặt từ sớm để điều tiết tại thôn 4 rồi tiếp tục sang các điểm khác.
Ông nói phục vụ người dân dịp Tết Độc lập là niềm vinh hạnh, cũng là niềm vui của lực lượng công an cơ sở.

Cán bộ đến tận buôn Cuôr Đăng B, xã Cuôr Đăng, Đắk Lắk trao quà Tết Độc lập cho người dân - Ảnh: TÂM AN
Theo Giám đốc Sở Tài chính Đắk Lắk Trần Văn Tân, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phân bổ hơn 330 tỉ đồng để tỉnh tặng quà nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.
Sau khi có nguồn kinh phí, sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành hướng dẫn và phân bổ về cho 102 xã phường. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 11 cũng phân công 60 cán bộ trực xuyên lễ, cung ứng tiền mặt cho các ngân hàng thương mại, bảo đảm chi trả thông suốt.
Tại nhiều khu dân cư, việc phát quà trở thành "điểm hẹn niềm vui". Ở xã biên giới Ia Lốp (Đắk Lắk), cán bộ địa phương tất bật trao quà tận tay bà con. Bí thư chi bộ, trưởng thôn Trung Nguyễn Duy Khang chia sẻ dù là ngày nghỉ lễ nhưng cán bộ trong thôn đều vui vẻ tham gia.
"Với nhiều gia đình khó khăn, đặc biệt ở thôn Trung, khoản hỗ trợ 100.000 đồng là số tiền quý giá để mua thêm thực phẩm hoặc sắm sửa cho ngày lễ thêm trọn vẹn", ông nói.

Cán bộ xã biên giới Ia Dom, Gia Lai, chi tiền quà tặng lễ 2-9 cho bà con nhân dân - Ảnh: TẤN LỰC
Còn tại Gia Lai, ở xã biên giới Ia Dom, chính quyền huy động toàn bộ cán bộ, mặt trận, đoàn thể và các thôn đi phát quà. Lực lượng được chia thành nhiều tổ, trực tiếp mời bà con về nhà sinh hoạt cộng đồng để trao tận tay.
Chủ tịch UBND xã Lê Trọng Phúc cho biết xã phấn đấu hoàn thành việc cấp phát trong ngày, trường hợp đặc biệt sẽ tiếp tục trao trong những ngày tới.
Với hơn 8.900 khẩu, địa hình rộng và chia cắt, việc triển khai gặp khó khăn nhưng cán bộ và đoàn thể xác định sẽ làm xuyên lễ để quà đến được với tất cả bà con.
Tại phường Thống Nhất (Gia Lai), các tổ công tác đã đến từng tổ dân phố phát quà, nhiều hộ gia đình được nhận trực tiếp tại nhà. Việc chi trả có sự giám sát của công an phường và tổ an ninh cơ sở nhằm bảo đảm công khai, minh bạch.
Theo lãnh đạo Sở Tài chính Gia Lai, địa phương được cấp 355 tỉ đồng, chi cho hơn 3,55 triệu dân trong dịp này.

Người dân phường Lâm Viên - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) ký nhận quà của Nhà nước - Ảnh: L.A
Tương tự, đồng loạt xã, phường, đặc khu ở Lâm Đồng đã tiến hành tặng quà của Nhà nước cho người dân.
Tại phường Lâm Viên, địa phương bố trí 5 điểm phát quà. Bà Trần Thị Vũ Loan, chủ tịch phường, cho biết các tổ làm việc theo tinh thần "hết việc chứ không hết giờ". Từ 7h30 sáng 1-9, người dân đã đến nhận trong không khí vui vẻ, trật tự.
Cụ Nguyễn Hoàng Đạo (phường Xuân Hương) chia sẻ: "100.000 đồng không lớn nhưng vui. Các con tôi bận, nhờ tôi đi nhận thay cả nhà. Cháu dặn quà của Nhà nước thì tặng lại cho ba". Ông Đạo cười, không giấu niềm vui nhỏ.
Anh Nguyễn Tình (phường Lâm Viên) bày tỏ: "Không phải vì 100.000 đồng, mà thấy được quan tâm trong ngày trọng đại của đất nước".
Miền biển trao quà cả ban đêm để người dân đi làm

Phường Xuân Đài, Đắk Lắk xuyên đêm phát quà cho người dân vào khuya 31-8 - Ảnh: XUÂN TRỊNH
Ở khu vực ven biển, hàng trăm người dân tiếp tục đến các khu phố tại phường Xuân Đài (Đắk Lắk) để nhận quà. Bà Lê Thị Sang (46 tuổi) cho biết từ sáng sớm bà con đã xếp hàng đông, thủ tục nhanh gọn, cán bộ sẵn sàng làm việc đến tối để người dân thuận tiện nhận.
Ông Nguyễn Văn Đông (51 tuổi) chia sẻ chỉ cần mang căn cước hoặc giấy ủy quyền là nhận được. "Lần đầu được tặng quà dịp Quốc khánh tôi vui lắm. Tôi nhận 500.000 đồng cho 5 người, số tiền này sẽ mua sắm cho cả nhà dịp lễ", ông Đông nói.
Chủ tịch UBND phường Xuân Đài Phạm Văn Nguyên cho hay từ chiều 31-8, 11 khu phố đã đồng loạt phát quà, nhiều nơi làm xuyên đêm đến 22h. Thời gian nhận kéo dài đến 15-9, sau đó địa phương chốt số liệu, báo cáo.

Người dân làm thủ tục nhận tiền quà Quốc Khánh 2-9 tại phường Nha Trang - Ảnh: TRẦN HOÀI
Tại phường Nha Trang (Khánh Hòa), từ sáng sớm rất đông người dân có mặt để nhận tiền quà cho gia đình. Các cán bộ, lực lượng an ninh tại phường nỗ lực sắp xếp để người dân nhận nhanh, không phải chờ lâu.
Chủ tịch UBND phường Trần Xuân Tây cho biết phường có tổng kinh phí khoảng 13,8 tỉ đồng nên tổ chức năm điểm cấp phát, cán bộ làm xuyên buổi trưa và kết thúc lúc 20h hằng ngày để quà đến tay người dân sớm nhất.
Trong khi đó, phường Cam Ranh bố trí 16 điểm cấp phát với tổng kinh phí 3,5 tỉ đồng. Chủ tịch UBND phường Lữ Ngọc Trung cho biết khó khăn lớn nhất là bà con đi làm ban ngày, tập trung nhận vào buổi tối, tuy nhiên tập thể cán bộ vẫn làm việc khẩn trương để người dân kịp vui lễ.
Theo Sở Tài chính Khánh Hòa, tỉnh bổ sung gần 227,1 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách năm 2025 và phân bổ cho 65 xã, phường và đặc khu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận