Nhà leo núi người Mỹ Alex Honnold thực hiện màn leo tự do (free solo) tòa nhà chọc trời Taipei 101 tại Đài Bắc, Đài Loan ngày 25-1 - Video: Netflix Sports
Theo báo The Guardian ngày 25-1, sự kiện thu hút hàng nghìn người theo dõi trực tiếp bên dưới tòa tháp. Đám đông đã vỡ òa trong tiếng reo hò khi Honnold bắt đầu cuộc leo trèo, dùng các thanh kim loại ngang và những mấu kiến trúc hình chữ L trên mặt ngoài tòa nhà làm điểm bám cho tay và chân.
Trong lúc leo, Honnold có lúc dừng lại, quay người nhìn xuống phía dưới trong chiếc áo thun đỏ nổi bật, tiếp tục khiến đám đông phấn khích.
Cuộc chinh phục Taipei 101 của Honnold được Netflix phát sóng trực tiếp với độ trễ 10 giây. Ban đầu sự kiện dự kiến diễn ra vào thứ Bảy nhưng phải hoãn 24 giờ do mưa.
Sau khi hoàn thành thử thách, Honnold chia sẻ: "Cảnh tượng thật không thể tin được. Hôm nay trời rất đẹp nhưng gió thì rất mạnh, tôi chỉ tự nhủ 'đừng rơi khỏi ngọn tháp'. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời, một cách đặc biệt để nhìn ngắm Đài Bắc".
Anh cho biết hy vọng màn trình diễn này sẽ truyền cảm hứng cho người khác: "Tôi nghĩ nhiều người sẽ tìm thấy động lực để theo đuổi mục tiêu của riêng họ. Cuộc sống là hữu hạn, và chúng ta nên sử dụng thời gian của mình theo cách ý nghĩa nhất".

Nhà leo núi người Mỹ Alex Honnold chụp ảnh cùng tòa nhà chọc trời Taipei 101 - Ảnh: Netflix
Tuy nhiên sự kiện cũng làm dấy lên những tranh luận, khi một hành động có mức độ rủi ro cao như vậy được phát sóng trực tiếp trước công chúng.
Alex Honnold từng nổi tiếng toàn cầu với màn leo tự do vách đá El Capitan tại Vườn quốc gia Yosemite (Mỹ). Lần này, anh leo lên một góc của Taipei 101, vượt qua các cấu trúc trang trí lớn nhô ra từ thân tòa nhà.
Honnold cho biết việc có đông người cổ vũ là điều khá lạ so với những lần leo trước đây, vốn thường diễn ra ở nơi hẻo lánh.
"Lúc mới rời mặt đất thì khá căng thẳng vì có quá nhiều người nhìn theo, nhưng sau đó tôi cảm nhận được sự ủng hộ và bầu không khí rất tích cực", Honnold chia sẻ.
Tòa nhà Taipei 101 có 101 tầng, trong đó phần khó nhất là 64 tầng ở khu vực giữa, được gọi là các "hộp tre". Mỗi cụm gồm 8 tầng dốc ngược, xen kẽ các ban công nhỏ nơi Honnold tranh thủ nghỉ ngắn trước khi tiếp tục leo.
Honnold không phải là người đầu tiên chinh phục Taipei 101. Năm 2004, nhà leo núi người Pháp Alain Robert từng leo lên tòa tháp trong ngày khai trương, có sử dụng dây an toàn.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận