28/04/2023 08:50 GMT+7

Người dân bị bán dữ liệu cá nhân để lừa đảo, phải làm gì?

Dữ liệu cá nhân bị thu thập và rao bán trái phép, nhẹ thì bị mua để làm phiền mời chào bán hàng, nặng thì bị lợi dụng thông tin để lừa đảo.

Ông Võ Minh Luận - thư ký tòa soạn báo Tuổi Trẻ (bìa phải) tặng hoa cho các khách mời - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ông Võ Minh Luận - thư ký tòa soạn báo Tuổi Trẻ (bìa phải) tặng hoa cho các khách mời - Ảnh: DUYÊN PHAN

Không ít vụ việc dữ liệu cá nhân bị lộ và người dân bị làm phiền nhưng không biết phải xử lý thế nào.

Người dân cần làm gì để hạn chế bị lợi dụng khi lộ dữ liệu cá nhân? Nếu thấy mình bị lộ thông tin cá nhân, cần làm gì?

Pháp luật hiện nay quy định việc này ra sao? Hình thức chế tài đối với các hành vi mua bán, sử dụng trái phép thông tin và dữ liệu cá nhân?

Việc các doanh nghiệp, cá nhân thu thập dữ liệu của công dân thông qua các kênh bán hàng rồi sử dụng thông tin đó để bán cho bên thứ ba có vi phạm pháp luật không?

Tất cả các vấn đề liên quan việc lộ thông tin cá nhân, sai phạm trong mua bán dữ liệu cá nhân... được các chuyên gia, luật sư của Tuổi Trẻ Sao trả lời trong buổi giao lưu trực tuyến lúc 9h sáng thứ sáu 28-4.

Khách mời tham gia buổi giao lưu gồm:

 - Luật sư Trần Minh Cường, Đoàn luật sư TP.HCM.

- TS Ngô Tấn Vũ Khanh, giám đốc phát triển quốc gia Hãng bảo mật Kaspersky.

Đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Với đội ngũ các luật sư và chuyên gia pháp lý dày dạn kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực như hôn nhân - gia đình, kinh doanh - thương mại, mua bán đất đai, sở hữu trí tuệ, lao động, hộ tịch, thừa kế..., chuyên mục Tư vấn pháp luật trên Tuổi Trẻ Sao sẽ giải đáp thắc mắc của bạn đọc một cách nhiệt tình, nhanh chóng, chính xác, hiệu quả.

Bạn đọc vui lòng gửi câu hỏi (gõ bằng tiếng Việt có dấu, font chữ UNICODE) về Tuổi Trẻ Sao qua địa chỉ tuvanphapluat@tuoitre.com.vn.

Đặt câu hỏi đến
Gửi câu hỏi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên