15/07/2021 11:14 GMT+7

Người Đà Nẵng ở TP.HCM về quê tránh dịch được miễn tiền xe, xét nghiệm, tặng lộ phí

TẤN LỰC
TẤN LỰC

TTO - Bà con về Đà Nẵng sẽ được bố trí xe miễn phí, mỗi người được tặng 500.000 đồng làm lộ phí, được miễn phí xét nghiệm và chăm sóc y tế, người quá khó khăn sẽ được tặng tiền ăn khi cách ly.

Người Đà Nẵng ở TP.HCM về quê tránh dịch được miễn tiền xe, xét nghiệm, tặng lộ phí - Ảnh 1.

Bà con Đà Nẵng tại TP.HCM về quê tránh dịch sẽ được miễn phí xét nghiệm và chăm sóc y tế - Ảnh: TẤN LỰC

Ngày 15-7, ông Hồ Văn Đắc, phó chủ tịch Hội đồng hương Đà Nẵng tại TP.HCM, cho biết hội đã có thông báo cho bà con đồng hương Đà Nẵng tại TP.HCM về việc đăng ký về quê tránh dịch COVID-19.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng sẽ phối hợp cùng Hội đồng hương Đà Nẵng tại TP.HCM lập kế hoạch đưa bà con về Đà Nẵng. Cụ thể, bà con có nhu cầu về quê có thể đăng ký danh sách qua hội đồng hương các quận, huyện hoặc đăng ký danh sách qua Facebook Hội đồng hương Đà Nẵng hoặc Hội đồng hương Hòa Vang.

Theo Hội đồng hương Đà Nẵng tại TP.HCM, trước khi lên xe về Đà Nẵng, bà con phải có kết quả xét nghiệm âm tính và đáp ứng các điều kiện chống dịch của nhà xe. Đồng thời, thực hiện cách ly 21 ngày tại Đà Nẵng. 

Bà con có thể lựa chọn cách ly tự trả phí ăn ở tại khách sạn hoặc cách ly tập trung miễn phí tiền ở, trả tiền ăn theo quy định. Bà con về Đà Nẵng sẽ được bố trí xe miễn phí, mỗi người được tặng 500.000 đồng làm lộ phí, được miễn phí xét nghiệm và chăm sóc y tế. Đối với bà con đặc biệt khó khăn, Hội đồng hương sẽ tặng tiền ăn khi cách ly tập trung.

Theo ông Đắc, hiện tại đã có một số bà con đồng hương đăng ký về quê, chủ yếu là bà con lao động và sinh viên, dự kiến chuyến xe đầu tiên về Đà Nẵng sẽ xuất phát đầu tuần tới.

Bà con đồng hương Đà Nẵng tại TP.HCM đăng ký về quê có thể liên hệ:

Ông Trần Hùng Phong, chủ tịch Hội đồng hương huyện Hòa Vang: 0913.426.868

Ông Huỳnh Văn Tưởng, chủ tịch Hội đồng hương quận Ngũ Hành Sơn: 0903.803.952

Ông Hồ Văn Đắc, chủ tịch Hội đồng hương quận Hải Châu: 0903.505.028

Ông Trần Đình Sỹ Tường, chủ tịch Hội đồng hương quận Sơn Trà: 0902.388.580

Ông Nguyễn Văn Thu, chủ tịch Hội đồng hương quận Thanh Khê: 0909.152.794

Ông Lê Thanh Hoàng, ủy viên ban chấp hành Hội đồng hương quận Liên Chiểu: 0902.700.129

21 ca mắc mới ở Đà Nẵng, nhiều ca chưa rõ nguồn lây 21 ca mắc mới ở Đà Nẵng, nhiều ca chưa rõ nguồn lây

TTO - Tối 14-7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng cho biết trong 24 giờ qua thành phố ghi nhận thêm 21 ca mắc mới (15 ca đã được Bộ Y tế công bố), trong đó nhiều ca chưa rõ nguồn lây.

TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên