27/09/2014 15:10 GMT+7

Người chết, kẻ vào tù vì boa có 50.000 đồng

 MINH TÂM
MINH TÂM

TTO - Ngày 27-9, tại UBND xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử lưu động vụ án giết người chỉ vì 50.000đ tiền boa.

Tòa tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Nguyên 19 năm tù, bị cáo Lê Thị Bảo Trân 13 năm tù, bị cáo Nguyễn Đình Khiêm 12 năm tù, bị cáo Nguyễn Ngọc Xinh 12 năm tù cùng về tội giết người.

Bị cáo Lê Thị Hướng (chị ruột của Trân) cũng bị phạt 9 tháng tù về tội che giấu tội phạm; bị cáo Huỳnh Thị Chi 5 tháng 33 ngày tù về tội không tố giác tội phạm.

Theo hồ sơ vụ án, Chi và Trân cùng là tiếp viên của quán karaoke ở xã Trường Xuân.

Ngày 30-12-2013, Trân và Chi rót bia phục vụ hát karaoke cho nhóm của anh Nguyễn Xuân Kiệt gồm 5 người.

Sau khi tính tiền, bạn anh Kiệt đã boa cho Chi 50.000 đồng. Chi nói ít, không nhận tiền boa nên xảy ra cự cãi.

Bạn của anh Kiệt đập ly uống bia xuống bàn văng mảnh ly trúng vào tay của Chi chảy máu.

Thấy vậy, Trân lên tiếng bênh Chi thì bị anh Kiệt tát hai cái vào mặt.

Trân bỏ ra ngoài lấy điện thoại gọi cho Nguyên, Khiêm và Xinh đến tiếp cứu. Hai bên ẩu đả nhau, hậu quả là anh Kiệt bị Nguyên đâm chết.

Sau khi gây án, Trân mượn tiền chị để cho Nguyên và Chi bỏ trốn.

MINH TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên