
Nguy cơ nhiều người bệnh hiểm nghèo không được tiếp tục nhận một phần thuốc hỗ trợ vì chưa có quy định, trong khi có 3/20 chương trình đang bị ngưng phê duyệt mới - Ảnh minh họa
Qua tìm hiểu của chúng tôi, các thuốc biệt dược này sử dụng để điều trị các bệnh như ung thư phổi và ung thư phổi không tế bào nhỏ, đa u tủy, đa u tủy tái phát và kháng trị, ung thư tuyến tiền liệt, vảy nến thể mảng, viêm khớp vảy nến, ung thư vú thể HER-2 dương tính, ung thư biểu mô tế bào gan...
Tổng số có 20 chương trình như vậy và đã có trên 10.650 người bệnh được hỗ trợ thuốc một phần (19/20 chương trình) và một chương trình hỗ trợ thuốc hoàn toàn. Tổng tiền thuốc đã chi cho người bệnh trong những năm qua là trên 2.920 tỉ đồng.
Tuy nhiên người bệnh đang điều trị bằng các thuốc này (tất cả đều rất đắt tiền, chi phí điều trị có thể lên tới hàng tỉ đồng/người bệnh/năm) có thể phải ngưng được hỗ trợ trong thời gian tới đây, nếu Bộ Y tế không sớm có chính sách pháp lý cho việc phê duyệt chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí một phần không thuộc khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài.
Hiện tại thủ tục hành chính cho việc phê duyệt này đã bị Bộ Y tế bãi bỏ (theo quyết định 2123 ngày 26-6-2025). Đến ngày 3-10-2025, Bộ Y tế có thông báo cho biết đã nhận được phản ánh, kiến nghị từ Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) liên quan đến vướng mắc, bất cập do chưa có quy định thay thế cho việc bãi bỏ thủ tục này và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới văn bản.
"Bộ Y tế không nhất trí đề nghị này (của VCCI), vì hiện đã có thông tư 31/2018 quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám chữa bệnh, bao gồm hỗ trợ hoàn toàn, hỗ trợ một phần..." - thông báo của Bộ Y tế cho biết.
Thông tin của Tuổi Trẻ cũng cho biết thực tế Bộ Y tế đã ngưng tiếp nhận phê duyệt chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí một phần không thuộc khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài từ ngày 1-7-2025 (theo quyết định 2123 ngày 26-6). Trong 19 chương trình hỗ trợ một phần thuốc, từ tháng 7 đến nay đã có 3 chương trình đang hỗ trợ thuốc cho gần 1.400 người bệnh bị ngưng tiếp nhận phê duyệt.
Trong số các chương trình hỗ trợ thuốc thì có một chương trình sắp hết hạn, đến hết tháng 3-2026 tới đây nếu không có các sửa đổi trong hành lang pháp lý thực hiện (cụ thể tại điều 42 Luật Dược) thì nguy cơ bệnh nhân điều trị bằng thuốc trong chương trình sẽ không thể nhận thuốc hỗ trợ, nhất là trong điều kiện chi phí điều trị rất đắt đỏ.
Trao đổi về lý do vì sao không giảm giá thuốc thay vì hỗ trợ thuốc, một chuyên gia ngành dược cho rằng giá thuốc còn phụ thuộc vào chính sách của nhà sản xuất trên toàn cầu, không thể để giá các nước khác nhau quá lớn, nhưng tùy quốc gia nhà sản xuất có thể áp dụng chính sách hỗ trợ thuốc một phần hoặc toàn bộ, hoặc đồng thanh toán bảo hiểm y tế để người bệnh có thể nhận thuốc điều trị.
Phải tặng toàn bộ thì mới cho phép tặng?
Ngày 22-10, Tuổi Trẻ đã liên lạc với Bộ Y tế để tìm câu trả lời cho vấn đề này. Một lãnh đạo của Bộ Y tế chia sẻ hiện một số vụ, cục thuộc bộ còn ý kiến băn khoăn, cho rằng nếu có các chương trình hỗ trợ thì vì sao không hỗ trợ toàn bộ mà lại hỗ trợ một phần, vì thế dự thảo quy định mới chưa được phê duyệt.
"Chúng tôi cũng hiểu là các hãng thuốc bỏ rất nhiều chi phí, thời gian để nghiên cứu thuốc mới, không thể nghiên cứu ra rồi tặng hoàn toàn, mà việc tặng một phần đã là đáng quý. Tuy nhiên vì những ý kiến chưa đồng thuận kể trên nên chưa có hướng dẫn, mà muốn có hành lang pháp lý cho việc hỗ trợ một phần thuốc thì phải sửa điều 42 của Luật Dược hiện hành.
Chúng tôi cũng đã nhiều lần đề xuất sửa điều này để việc hỗ trợ thuốc khả thi hơn, nhưng vẫn chưa được đồng ý" - vị lãnh đạo này cho biết.
Trong khi nhiều ý kiến khác nhau như vậy thì nguy cơ người bệnh hiểm nghèo sẽ không được tiếp tục nhận thuốc hỗ trợ lại đang đến gần.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận