Người bản địa xông vào hội nghị COP30 ở Brazil, đòi bảo vệ rừng Amazon

Hàng chục người bản địa đã xông vào địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP30, xô xát với các nhân viên an ninh ở lối vào để yêu cầu hành động vì khí hậu và bảo vệ rừng.

COP30 - Ảnh 1.

Những người biểu tình bản địa yêu cầu được vào khu phức hợp của Liên hợp quốc, xô xát với nhân viên an ninh - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, vào ngày 11-11, những người bản địa biểu tình đã la hét giận dữ, yêu cầu được vào khu phức hợp của Liên hợp quốc, nơi hàng nghìn đại biểu từ các quốc gia trên thế giới đang tham dự hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP30 tại thành phố Belem, Brazil, thuộc vùng Amazon.

Một số người vẫy cờ với khẩu hiệu đòi quyền đất đai hoặc mang biểu ngữ ghi: "Đất của chúng tôi không phải để bán".

"Tiền không phải là thức ăn của chúng tôi", một nhà lãnh đạo bản địa có tên Gilmar từ cộng đồng Tupinamba gần hạ nguồn sông Tapajos, Brazil, bức xúc.

"Chúng tôi muốn vùng đất của mình không còn các hoạt động kinh doanh nông nghiệp, thăm dò dầu mỏ, thợ mỏ bất hợp pháp và lâm tặc", người này nhấn mạnh.

Các nhân viên an ninh đã đẩy lùi người biểu tình và dùng bàn chắn lối vào. Một nhân viên an ninh bị thương và được đưa đi bằng xe lăn, trong khi một người khác có vết cắt trên mắt vì bị một chiếc dùi trống nặng từ đám đông ném trúng đầu. Lực lượng an ninh đã tịch thu một số cây gậy dài và nặng sau đó.

Những người biểu tình đã giải tán ngay sau cuộc xô xát. Họ thuộc nhóm hàng trăm người tuần hành đến địa điểm hội nghị từ trước đó trong ngày.

Các nhân viên an ninh sau đó đã cho phép các đại biểu rời khỏi địa điểm, sau khi yêu cầu họ lùi vào bên trong cho đến khi khu vực được giải tỏa. Bên trong khu phức hợp, Liên hợp quốc chịu trách nhiệm về an ninh.

"Tối nay, một nhóm người biểu tình đã phá vỡ hàng rào an ninh tại lối vào chính, gây thương tích nhẹ cho hai nhân viên an ninh và một số hư hại nhỏ cho địa điểm tổ chức", một phát ngôn viên của hội nghị COP30 cho biết.

"Nhân viên an ninh của Brazil và Liên hợp quốc đã thực hiện các hành động bảo vệ để đảm bảo an toàn cho địa điểm, tuân theo mọi giao thức an ninh đã được thiết lập. Chính quyền Brazil và Liên hợp quốc đang điều tra vụ việc. Địa điểm đã được bảo vệ hoàn toàn, và các cuộc đàm phán COP vẫn tiếp tục", người này nói thêm.

Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva từng nhấn mạnh các cộng đồng bản địa là những nhân tố chủ chốt trong cuộc đàm phán COP30 năm nay.

Đầu tuần này, hàng chục nhà lãnh đạo bản địa đã di chuyển đến Belem bằng thuyền để tham gia các cuộc đàm phán và yêu cầu có thêm tiếng nói trong chính sách quản lý rừng.

Trong cuộc phỏng vấn riêng với Hãng tin Reuters ngày 11-11, thủ lĩnh người bản địa nổi tiếng Raoni Metuktire (hay còn gọi là Tù trưởng Raoni) cho biết nhiều người từ các cộng đồng bản địa rất bất bình với các dự án công nghiệp và phát triển đang diễn ra trong rừng. Ông kêu gọi Chính phủ Brazil trao quyền cho người dân bản địa để bảo tồn Amazon.

Người bản địa xông vào hội nghị COP30 ở Brazil, đòi bảo vệ rừng Amazon - Ảnh 3.143 nước xác nhận dự hội nghị khí hậu tiền COP30 ở Brazil, Nhà Trắng lên tiếng

Có đến 143 nước đã xác nhận dự hội nghị khí hậu tiền COP30 ở Brazil, trong lúc Mỹ không có kế hoạch cử bất kỳ quan chức cấp cao nào đến dự hội nghị khí hậu này khi ông Trump thúc đẩy sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất