
Cảnh sát Dubai đã bắt giữ một người ăn xin trong bãi đậu xe với số tiền 20.000 dirham (142,3 triệu đồng) trên tay - Ảnh: Cảnh sát Dubai
Theo tờ Al Khaleej Times, vụ việc người đàn ông ăn xin lại sở hữu nhiều xe sang được phát hiện trong chiến dịch truy quét người ăn xin được cảnh sát Dubai tăng cường trong tháng Ramadan.
Chuẩn tướng Ali Al Shamsi, Giám đốc Cục Điều tra nghi phạm và các hiện tượng tội phạm thuộc Cảnh sát Dubai, cho biết người đàn ông này đã tìm cách khơi gợi lòng thương cảm của người dân bằng những câu chuyện được dựng lên.
Sau khi hoàn thành "ca làm việc" ăn xin giữa ban ngày, người này thay đổi diện mạo rồi lên một chiếc ô tô hạng sang và rời đi.
Theo ông Al Shamsi, đây không phải trường hợp cá biệt. Những người ăn xin bịa chuyện, dàn dựng tình tiết để tác động đến cảm xúc của người dân, biến việc ăn xin thành một hoạt động có tổ chức nhằm kiếm tiền.


Cảnh sát cảnh báo người dân về những kẻ lừa đảo lợi dụng lòng hảo tâm để trục lợi - Ảnh: Cảnh sát Dubai
Đáng chú ý, khoảng 90% số người ăn xin bị bắt trong chiến dịch này nhập cảnh UAE bằng thị thực du lịch. Họ được cho là cố tình đến Dubai vào tháng Ramadan, thời điểm người dân có xu hướng quyên góp và giúp đỡ người khó khăn nhiều hơn.
Cảnh sát Dubai cho biết đã phát hiện nhiều người ăn xin mang theo hàng nghìn dirham tiền mặt. Chẳng hạn, một người thậm chí đã xin được 25.000 dirham (178 triệu đồng) nhưng vẫn tiếp tục "hành nghề", dù số tiền này được cho là đủ để trang trải cuộc sống hoặc mua vé trở về quê nhà.
Theo Luật Liên bang số 9 năm 2018 của UAE, người ăn xin có thể bị phạt 3 tháng tù và 5.000 dirham (36 triệu đồng).
Mức phạt nặng hơn được áp dụng với những người tổ chức đường dây ăn xin hoặc tuyển người từ nước ngoài vào UAE để thực hiện hành vi này. Những người này có thể bị phạt 6 tháng tù và tối đa 100.000 dirham (712 triệu đồng).
Theo báo cáo, chỉ trong tuần đầu tiên của tháng Ramadan, cảnh sát Dubai đã bắt giữ 26 người ăn xin thuộc nhiều quốc tịch trong khuôn khổ chiến dịch "Chống ăn xin".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận