20/12/2022 12:57 GMT+7

Ngoại trưởng Úc đến Trung Quốc tìm cách phá băng quan hệ

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

Ngày 20-12, Ngoại trưởng Úc Penny Wong cho biết bà sẽ vận động Trung Quốc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt thương mại và cho phép tiếp cận 2 người Úc bị giam giữ trong chuyến thăm Bắc Kinh lần này.

Ngoại trưởng Úc đến Trung Quốc tìm cách phá băng quan hệ - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Úc Penny Wong - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, chuyến thăm hai ngày từ ngày 20-12 của bà Wong được kỳ vọng sẽ giúp hàn gắn mối quan hệ giữa Úc và Trung Quốc.

Ngoại trưởng Úc dự kiến gặp người đồng cấp Vương Nghị vào ngày 21-12. Song bà Wong đã không đặt kỳ vọng cao về bất kỳ đột phá nào trong việc "phá băng" quan hệ hai nước. 

"Nhiều vấn đề khó khăn trong mối quan hệ sẽ cần thời gian để giải quyết, vì lợi ích của chúng ta. Điều này sẽ mất thời gian, nhưng tôi coi chuyến thăm này là một bước tiến", bà Wong phát biểu trong một cuộc họp báo ở Canberra trước khi lên đường sang Trung Quốc.

Đây cũng là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một bộ trưởng Úc kể từ năm 2019, đánh dấu cuộc đàm phán chính thức đầu tiên tại Bắc Kinh giữa các nhà ngoại giao hàng đầu của hai bên kể từ năm 2018.

Quan hệ giữa Úc và Trung Quốc rạn nứt sau khi Canberra cấm Tập đoàn công nghệ Huawei Technologies tham gia mạng băng thông rộng 5G của họ vào năm 2018. Úc thời điểm đó cũng kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc của COVID-19.

Bắc Kinh đã đáp trả bằng thuế quan đối với một số mặt hàng của Úc. Chính phủ Úc đang tìm cách hàn gắn mối quan hệ với đối tác thương mại hàng đầu của mình.

Cuộc gặp giữa Thủ tướng Úc Anthony Albanese và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề G20 ở Bali, Indonesia vào tháng trước báo hiệu mối quan hệ có khả năng tan băng.

Bên cạnh đó, Canberra đang tìm cách tiếp cận lãnh sự hai công dân Úc là nhà báo Cheng Lei và nhà văn Yang Hengjun. Cả hai người này đang bị giam giữ tại Trung Quốc và chờ tuyên án sau các phiên tòa xét xử kín về an ninh quốc gia.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Úc cho biết chính phủ liên bang chưa nhận được thông tin từ chính quyền Trung Quốc về "bất kỳ kết quả xét xử nào" đối với hai công dân của họ.

Bà Wong cũng sẽ tham dự Đối thoại Ngoại giao - Chiến lược Úc - Trung Quốc lần thứ 6 tại Bắc Kinh, trùng với dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Mỹ yêu cầu Úc dẫn độ cựu phi công huấn luyện quân sự cho Trung Quốc Mỹ yêu cầu Úc dẫn độ cựu phi công huấn luyện quân sự cho Trung Quốc

TTO - Chính phủ Mỹ đã gửi Úc yêu cầu dẫn độ cựu phi công thủy quân lục chiến Mỹ Daniel Duggan, người bị cáo buộc vi phạm luật kiểm soát vũ khí của Mỹ khi tham gia huấn luyện các phi công quân sự Trung Quốc hạ cánh trên hàng không mẫu hạm.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên