
Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot - Ảnh: REUTERS
Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot ngày 2-5 cho biết Liên minh châu Âu (EU) đang lên kế hoạch tung ra vòng trừng phạt thứ 17 nhằm vào Nga, trong bối cảnh xung đột tại Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Ông Barrot cũng nhấn mạnh rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin hiện là "rào cản duy nhất" cho một giải pháp hòa bình tại Ukraine.
Liên minh 27 quốc gia đã áp dụng những biện pháp trừng phạt chưa từng có tiền lệ để đáp trả "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga vào Ukraine, tuyên bố sẽ không dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nếu Matxcơva không rút quân "vô điều kiện" khỏi Kiev.
"Chúng tôi, những người châu Âu, sẽ cùng tham gia sáng kiến (trừng phạt) mới của Mỹ với gói trừng phạt thứ 17. Tôi đã cam kết với thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham rằng chúng tôi sẽ cố gắng phối hợp cả về nội dung lẫn thời điểm của hai gói trừng phạt này", ông Barrot nói trong cuộc phỏng vấn với Hãng tin AFP.
Trước đó, thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham đã kêu gọi lưỡng đảng ở Quốc hội Mỹ thông qua các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Matxcơva, đồng thời đánh thuế lên các quốc gia tiếp tục mua năng lượng từ Nga, theo báo Wall Street Journal.
Trong cuộc phỏng vấn, ông Barrot cũng chỉ trích tổng thống Nga, cho rằng rào cản duy nhất cho hòa bình tại Ukraine chính là ông Putin.
Theo ông, Ukraine đã chấp nhận một lệnh ngừng bắn vô điều kiện, và nước này cũng đã đồng ý ký thỏa thuận về khoáng sản chiến lược với Mỹ.
"Trong khi đó, nước Nga của (ông) Vladimir Putin không hề có động thái nào, không gửi đi bất kỳ tín hiệu nào cho thấy họ sẵn sàng cho một lệnh ngừng bắn hay hòa bình mà Tổng thống Trump mong muốn, cũng như mà châu Âu và Ukraine mong muốn", ông Barrot nói.
Ngoại trưởng Pháp cũng không loại trừ khả năng Pháp - quốc gia có "chuyên môn" trong lĩnh vực đất hiếm - sẽ ký một thỏa thuận kinh tế tương tự với Ukraine.
Ông Barrot đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trước đó và nói rằng ông hoan nghênh cuộc trao đổi thẳng thắn giữa hai bên.
"Chúng tôi đã có một cuộc trao đổi không rào cản, cho phép hai bên phối hợp chặt chẽ, đồng thời ghi nhận sự đồng thuận trong các mục tiêu của chúng tôi đối với các khủng hoảng khu vực và quốc tế, vì chúng tôi muốn hành động đồng lòng", ông nói.
Phía Washington cũng nhấn mạnh rằng Tổng thống Trump đang ưu tiên việc chấm dứt cuộc chiến, đồng thời duy trì cam kết hợp tác với châu Âu để tìm kiếm một giải pháp lâu dài.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận