
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng thông tấn RIA Novosti, chiều 25-3 Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chia sẻ trên truyền hình quốc gia diễn biến và kết quả phiên đàm phán Nga - Mỹ hôm 24-3 tại Riyadh (Saudi Arabia).
Nga không thể tin lời nói của Kiev
Ông Lavrov cho biết trên bàn đàm phán, đại diện Nga đã khẳng định Matxcơva ủng hộ việc tái khởi động Sáng kiến Biển Đen, nhưng phải có các điều khoản "dễ cho các bên chấp nhận hơn".
Sáng kiến Biển Đen (hay còn gọi là Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen) là thỏa thuận đạt được giữa Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc hồi tháng 7-2022.
Theo thỏa thuận này, tàu bè chở ngũ cốc từ Ukraine và Nga được đảm bảo an toàn khi đi lại trên Biển Đen nếu đáp ứng một số điều kiện cụ thể.
Nhờ thỏa thuận trên mà Ukraine và Nga vẫn có thể xuất khẩu lương thực qua đường Biển Đen trong giai đoạn đầu cuộc chiến.
Tuy nhiên đến tháng 7-2023, Nga tuyên bố không gia hạn và rút khỏi thỏa thuận này với lý do những cam kết với Matxcơva đã không được tôn trọng.
Phát biểu ngày 25-3, ông Lavrov khẳng định Matxcơva đã đồng ý với những yêu cầu của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan trong việc gia hạn Sáng kiến Biển Đen. Tuy nhiên Kiev đã đổi ý vào phút cuối cùng, dẫn đến sự sụp đổ của thỏa thuận này.
Ngoại trưởng Nga cũng nhấn mạnh Matxcơva không chấp nhận bất kỳ điều khoản "mơ hồ" nào. Để thỏa thuận trên được "hồi sinh", Nga cần nhận những đảm bảo rõ ràng, cụ thể từ việc Washington "ra lệnh" cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không tấn công tàu bè Nga.
"Matxcơva không thể tin lời Kiev. Mỗi khi có một thỏa thuận được công bố, Ukraine sẽ chỉ mất hai tuần đến một tháng để vi phạm quy định ngừng bắn. Lần này, chúng tôi cần những đảm bảo rõ ràng", ông Lavrov tuyên bố.
Quan chức ngoại giao hàng đầu Nga cũng khẳng định phái đoàn Mỹ đã tiếp thu quan điểm của Nga xoay quanh việc đảm bảo về an ninh. Phía Mỹ đồng ý rằng chỉ Washington mới có thể ngăn Ukraine tấn công lãnh thổ và tài sản Nga.
Ông Lavrov cho biết những kết quả đàm phán trên đang được báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Donald Trump.
Châu Âu "đi bước xe đổ của Napoleon và Hitler"

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (bìa phải, hàng dưới) và các nhà lãnh đạo châu Âu tham dự hội nghị thượng đỉnh thảo luận về an ninh châu Âu và Ukraine hôm 2-3 tại London, Anh - Ảnh: REUTERS
Bên cạnh kết quả đàm phán, ngoại trưởng Nga cũng chia sẻ quan điểm của Matxcơva đối với nỗ lực hỗ trợ Ukraine của châu Âu.
Ông Lavrov tuyên bố: "Mơ ước của Liên minh châu Âu (EU) về việc cử hai phái bộ gìn giữ hòa bình đến Ukraine cho thấy sự bất tài hoàn toàn của họ. Mong ước của châu Âu trong việc thúc ép thất bại chiến lược đối với Nga đã được thể hiện rõ. Napoleon và Hitler cũng từng có những kế hoạch như thế.
Chế độ Kiev lẽ ra thất bại từ rất lâu nếu không có sự hỗ trợ của các nước châu Âu, đặc biệt là vai trò nguồn cung vũ khí hàng đầu của Pháp và Anh. Châu Âu đang đối lập quan điểm trực tiếp với chính quyền ông Trump. Phía Mỹ đã nêu rõ sẽ tổ chức các cuộc trao đổi sơ bộ liên quan đến những nội dung của việc dàn xếp vấn đề ở Ukraine".
Lúc sinh thời, quân đội Pháp và Đức do Napoleon Đại đế và Adolf Hitler chỉ huy đang "thắng như chẻ tre" trên khắp các chiến trường châu Âu. Tuy nhiên, sự sa lầy tại chiến trường Nga của hai quân đội này đã dẫn đến sự thất bại hoàn toàn của cả hai nhân vật trên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận