08/02/2018 16:45 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ tố Nga cố can thiệp bầu cử giữa nhiệm kỳ

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson không ngần ngại cáo buộc trực tiếp, cho rằng Nga đã có những động thái cố tình can thiệp vào đợt bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ sắp tới của Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ tố Nga cố can thiệp bầu cử giữa nhiệm kỳ - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson - Ảnh: REUTERS

Thông tin này được ông Tillerson đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn đài Fox News. Ngoài ra, cựu giám đốc điều hành của công ty Exxon Mobil cũng bày tỏ quan điểm ngờ vực của ông về việc Mỹ có thể ngăn cản việc Nga tiếp tục gây ra những tổn thất trong một cuộc bầu cử của nước này.

Ông Tillerson nói: "Tôi không biết mình có nên nói là chúng ta đã được chuẩn bị tốt hơn chưa, vì người Nga cũng đã thích ứng rồi. Vấn đề ở chỗ, nếu họ cố ý can thiệp, họ sẽ tìm ra nhiều phương thức để làm điều đó".

Ngoại trưởng Mỹ nói thêm: "Đây là vấn đề mà, một khi họ đã quyết định, họ sẽ làm, rất khó để chặn trước điều đó".

Tuy nhiên ông Tillerson nói chính quyền Mỹ vẫn cần tiếp tục cảnh báo Nga không được can thiệp bầu cử nước này: "Tôi nghĩ việc chúng ta tiếp tục cảnh báo người Nga là điều quan trọng. ‘Trông này, quý vị nghĩ là chúng tôi không biết những gì quý vị đang làm ư. Chúng tôi thấy rõ điều đó và quý vị cần dừng lại. Nếu không, quý vị sẽ tiếp tục hứng nhận những hậu quả trực tiếp", ông nói.

Những cảnh báo của ngoại trưởng Mỹ được đưa ra sau các phát biểu có nội dung tương tự của giám đốc Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA), ông Mike Pompeo. Trong cuộc trả lời phỏng vấn đài BBC, ông Pompeo cũng nói ông đồ rằng người Nga sẽ nhằm vào loạt bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ năm nay.

Ông Pompeo nói: "Tôi có những dự cảm rất rõ là họ sẽ tiếp tục tìm cách làm như vậy, nhưng tôi tin là người Mỹ sẽ vẫn có thể có một cuộc bầu cử tự do và công bằng, đồng thời chúng tôi cũng sẽ phản ứng lại để những tác động của họ với cuộc bầu cử của chúng tôi là không đáng kể".

Cũng theo đài CNN, gần đây ông Pompeo đã gặp một số quan chức tình báo cấp cao của Nga.

Trong một diễn biến khác có liên quan, một quan chức chịu trách nhiệm về an ninh, bảo mật bầu cử Mỹ cho biết người Nga đã có thể tấn công và tiếp cận hệ thống đăng ký bầu cử tại nhiều bang nước Mỹ trong mùa bầu cử tổng thống 2016.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với đài NBC, bà Jeanette Manfra, giám đốc an ninh mạng của Bộ An ninh Nội địa Mỹ, cho biết mặc dù không thể trao đổi công khai về những thông tin mật, tuy nhiên bà khẳng định trong năm 2016, hệ thống bầu cử tại 21 bang của nước Mỹ thực sự đã bị xâm nhập.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Quan hệ Nga Mỹ Nga Mỹ