18/10/2022 18:53 GMT+7

Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin: Việt - Hàn nhiều nét tương đồng, coi trọng chữ tình

DUY LINH
DUY LINH

TTO - Nhà ngoại giao Hàn Quốc chia sẻ với các sinh viên Học viện Ngoại giao đây là lần thứ chín ông đến Việt Nam nhưng là lần đầu tiên sang với tư cách ngoại trưởng. Ông nhắc lại lịch sử, từ những người họ Lý đầu tiên đến quan hệ hiện tại sau 30 năm.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin: Việt - Hàn nhiều nét tương đồng, coi trọng chữ tình - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin trong buổi nói chuyện với các sinh viên Học viện Ngoại giao tại Hà Nội ngày 18-10 - Ảnh: TIẾN ĐẠT

Mặc dù lịch trình rất bận rộn, chỉ có chưa đầy 24 giờ ở Việt Nam và gặp gỡ nhiều lãnh đạo sở tại, Ngoại trưởng Park Jin vẫn dành thời gian cho các nhà ngoại giao tương lai tại Học viện Ngoại giao chiều 18-10.

Ông Park chia sẻ lần đầu tiên đến Việt Nam là vào năm 1996 khi tháp tùng tổng thống Hàn Quốc lúc bấy giờ là Kim Young Sam. Đây cũng là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia Hàn Quốc, diễn ra bốn năm sau khi hai bên thiết lập quan hệ.

Tuy nhiên, theo ngoại trưởng Hàn Quốc, mối quan hệ giữa hai nước đã có từ rất lâu đời, cụ thể là vào năm 1226 khi ông Lý Long Tường cùng gia quyến và thuộc hạ sang Cao Ly. Vị hoàng tử nhà Lý sau đó lập công trạng hiển hách đánh bại quân Mông Nguyên xâm lược và được ghi vào sử sách.

Ngoại trưởng Hàn Quốc chia sẻ Việt Nam và Hàn Quốc có rất nhiều điểm tương đồng về văn hóa, tiêu biểu như hai quốc gia cùng chia sẻ văn hóa sử dụng đũa khi dùng bữa. Việt Nam và Hàn Quốc cũng đều rất coi trọng giáo dục, người dân hai nước đều có tinh thần hiếu học, cần cù, chịu khó.

"Cá nhân tôi dành rất nhiều tình cảm đặc biệt cũng như sự quan tâm sâu sắc đến Việt Nam, có lẽ là do Việt Nam và Hàn Quốc có rất nhiều điểm giống nhau, người dân ở cả hai quốc gia đều rất coi trọng gia đình và rất đặt nặng chữ tình", ông Park thổ lộ với các sinh viên Học viện Ngoại giao.

Ông khẳng định trong chính sách của Hàn Quốc đối với Đông Nam Á, Việt Nam là một trọng tâm và Seoul luôn dành sự quan tâm cho dải đất hình chữ S.

Bằng chứng là kim ngạch thương mại đã tăng 160 lần kể từ năm 1992, đạt 80 tỉ USD năm 2021; cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc là hơn 220.000 người, còn người Hàn tại Việt Nam là khoảng 150.000 người.

Nhà ngoại giao Hàn Quốc kế đó nhắc đến tình hình thế giới, những căng thẳng địa chính trị toàn cầu và khu vực, trong đó có các vụ thử tên lửa của CHDCND Triều Tiên.

Theo ông Park, Việt Nam đã cho thấy bản thân là một quốc gia theo đuổi hòa bình và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, do đó ông hy vọng Hà Nội sẽ luôn ủng hộ phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên vì hòa bình và ổn định khu vực.

Với những gì Việt Nam đã đạt được sau khi cải cách mở cửa năm 1986, ông Park cũng bày tỏ hy vọng Việt Nam sẽ trở thành tấm gương cho CHDCND Triều Tiên.

Việt Nam - Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992 và quan hệ đối tác hợp tác chiến lược năm 2009. Trong các cuộc điện đàm giữa lãnh đạo Việt Nam với lãnh đạo đương nhiệm Hàn Quốc trong năm 2022, hai bên đều đề cập đến việc nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ.

Hàn Quốc đảm bảo an toàn cho người Việt sang lao động Hàn Quốc đảm bảo an toàn cho người Việt sang lao động

TTO - Ngoại trưởng Park Jin cam đoan với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc rằng Hàn Quốc có các chính sách đảm bảo an toàn cho người Việt sang làm việc cũng như các trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa.

DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên