18/10/2022 17:51 GMT+7

Giao lưu thương mại, ẩm thực tại Tuần lễ Giao lưu văn hóa, thương mại và đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc

BÔNG MAI - HUỲNH VY
BÔNG MAI - HUỲNH VY

TTO - 'Tuần lễ Giao lưu văn hóa, thương mại và đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc tại TP.HCM' sắp diễn ra từ 28-10 đến 1-11, nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Kỳ vọng kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỉ USD vào 2023.

Giao lưu thương mại, ẩm thực tại Tuần lễ Giao lưu văn hóa, thương mại và đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc - Ảnh 1.

"Tuần lễ Giao lưu văn hóa, thương mại và đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc tại TP.HCM" do Sở Ngoại vụ TP.HCM và Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM đồng tổ chức - Ảnh: B.MAI

Chia sẻ trong buổi họp báo vào chiều nay 18-10 về "Tuần lễ Giao lưu văn hóa, thương mại và đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc tại TP.HCM" (Vietnam - Korea Week) sắp được diễn ra, ông Lê Trường Duy - giám đốc Trung tâm Dịch vụ đối ngoại và Hội nghị quốc tế (FSC) - nhận định, 30 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Hàn Quốc luôn là đối tác quan trọng đối với Việt Nam.

Thống kê cho thấy Hàn Quốc đang dẫn đầu về đầu tư trực tiếp (FDI) vào Việt Nam, đứng thứ hai về hỗ trợ phát triển (OAD) - lao động và du lịch, thứ ba về hợp tác thương mại. Kỳ vọng sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỉ USD vào năm 2023, 150 tỉ USD vào năm 2030.

Bên cạnh đó, các hợp tác văn hóa, du lịch... giữa hai nước cũng diễn ra sôi động trong thời gian qua. Điển hình như tính đến tháng 8-2022 Hàn Quốc là nhóm khách nước ngoài lớn nhất đến Việt Nam với 370.000 lượt, đồng thời có 80.000 lượt khách Việt Nam đến Hàn Quốc, tiếp tục tăng sau đại dịch.

Với sự phát triển trên, ông Lê Trường Duy cho biết "Tuần lễ Giao lưu văn hóa, thương mại và đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc tại TP.HCM" không chỉ thúc đẩy giao lưu văn hóa, thương mại và ẩm thực, góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng với Hàn Quốc nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, mà còn: "Giúp doanh nghiệp hai nước tìm kiếm và đẩy mạnh các cơ hội hợp tác kinh doanh, giới thiệu các sản phẩm thế mạnh của hai nước".

Ông Kwon Kiman - tham tán thương mại Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM - chia sẻ, trong 30 năm qua quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã phát triển nhanh chóng và sâu rộng. Từ những thành tựu đạt được, kỳ vọng trong năm nay hai nước sẽ nâng tầm mối quan hệ song phương lên cấp độ cao nhất là "đối tác chiến lược toàn diện".

"Tuần lễ Giao lưu văn hóa, thương mại và đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc tại TP.HCM" không chỉ quảng bá văn hóa, mà còn thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa hai nước. 

Nhiều hoạt động hấp dẫn trong "Tuần lễ Giao lưu văn hóa, thương mại và đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc tại TP.HCM"

1. Giao lưu thương mại, ẩm thực giới thiệu sản phẩm Việt Nam - Hàn Quốc

Chương trình diễn ra từ ngày 28 đến 30-10-2022, tại khu B công viên 23-9, quy tụ 200 gian hàng triển lãm thương mại và ẩm thực Việt Nam - Hàn Quốc.

Tại chương trình này có các hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống và hiện đại từ các nghệ sĩ Việt Nam và Hàn Quốc, như: múa quạt truyền thống Hàn Quốc, biểu diễn nhạc cụ dân tộc truyền thống Việt Nam, múa võ taekwondo, nhóm nhảy K-POP, biểu diễn các ca khúc V-POP từ các nghệ sĩ nổi tiếng như Big Daddy & Emily, Suni Hạ Linh. Cùng các hoạt động khác như chụp ảnh với trang phục truyền thống Việt Nam - Hàn Quốc tại ngôi nhà Việt Nam, các trò chơi dân gian của Việt Nam - Hàn Quốc, làm tò he, viết thư pháp...

2. Tuần lễ doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc năm 2022

Diễn ra từ ngày 31-10 đến 1-11, tại khách sạn New World, dưới dạng hội thảo chung và trao đổi trực tiếp (B2B) gồm các chủ đề: Công nghệ thân thiện với môi trường; Hệ thống trang trại thông minh; Y tế thông minh; Gia công phần mềm công nghệ thông tin. Hội thảo là dịp gặp gỡ, kết nối, trao đổi, ký kết hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.

Thống đốc, đoàn đại biểu chính quyền và Hội đồng nhân dân tỉnh Gyeongsangbuk (Hàn Quốc) cùng 26 doanh nghiệp, văn nghệ sĩ từ tỉnh Gyeongsangbuk sẽ cùng sang thăm TP.HCM và tham dự chuỗi sự kiện.

Tập đoàn Lotte Hàn Quốc động thổ dự án gần 1 tỉ USD tại Thủ Thiêm Tập đoàn Lotte Hàn Quốc động thổ dự án gần 1 tỉ USD tại Thủ Thiêm

TTO - Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) đã tổ chức lễ động thổ khu phức hợp thông minh Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm vào chiều 2-9 tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP.HCM) với tổng vốn đầu tư khoảng 20.100 tỉ đồng.

BÔNG MAI - HUỲNH VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên