23/09/2022 12:17 GMT+7

Ngày Việt Nam ở nước ngoài năm 2022 sẽ diễn ra ở Áo, Ấn Độ và Hàn Quốc

NGUYỄN HIỀN
NGUYỄN HIỀN

TTO - Áo, Ấn Độ và Hàn Quốc là ba quốc gia sẽ diễn ra sự kiện 'Ngày Việt Nam ở nước ngoài năm 2022' với nhiều hoạt động nhằm quảng bá văn hóa, đất nước và con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Ngày Việt Nam ở nước ngoài năm 2022 sẽ diễn ra ở Áo, Ấn Độ và Hàn Quốc - Ảnh 1.

Ông Trần Quốc Khánh, phó vụ trưởng Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO, phát biểu tại họp báo giới thiệu chương trình Ngày Việt Nam ở nước ngoài năm 2022 - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Phát biểu tại họp báo giới thiệu chương trình "Ngày Việt Nam ở nước ngoài năm 2022" sáng 23-9 tại Hà Nội, ông Trần Quốc Khánh - phó vụ trưởng Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO, Bộ Ngoại giao - cho biết chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước.

Ngày Việt Nam tại Áo năm 2022 sẽ diễn ra vào ngày 28 và 29-9 tại thủ đô Vienna, với các hoạt động như Không gian văn hóa Việt Nam tại Áo, Diễn đàn doanh nghiệp Việt - Áo.

Sự kiện sẽ mang đến cho công chúng tại Áo cái nhìn tổng quan về hợp tác, hữu nghị 50 năm giữa hai nước, tìm hiểu những cơ hội thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, hiểu về văn hóa Việt Nam qua nghệ thuật trà Việt, tranh dân gian Đông Hồ, tranh sơn mài.

Đặc biệt, tại lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Áo, dàn nhạc thuộc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam sẽ cùng với các nghệ sĩ Áo trình diễn một số tác phẩm âm nhạc tiêu biểu của hai nước.

Đây là lúc để chúng ta giới thiệu mạnh mẽ hơn nữa hình ảnh đất nước Việt Nam vượt qua đại dịch, đất nước Việt Nam tươi mới, nền văn hóa giàu bản sắc với những con người thân thiện, mến khách và Việt Nam sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác với các nước trên tất cả các lĩnh vực.

Ông Trần Quốc Khánh - phó vụ trưởng Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO


Tiếp đó, Ngày Việt Nam tại Ấn Độ năm 2022 dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 3 đến 4-11 tại thủ đô New Delhi. 

Trong thời gian này, các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Ấn Độ sẽ được tổ chức, công chúng sẽ có cơ hội khám phá ẩm thực chay của Việt Nam, tìm hiểu về nghệ thuật trà Việt và nhiều hoạt động quảng bá văn hóa khác.

Tại Hàn Quốc, chương trình Ngày Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12, nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc.

Với mục tiêu hướng tới công chúng là giới trẻ, Ngày Việt Nam tại Hàn Quốc năm 2022 sẽ tổ chức các hoạt động giao lưu điện ảnh Việt Nam - Hàn Quốc, ẩm thực với chủ đề "Ẩm thực gia đình trong văn hóa Việt - Hàn", giới thiệu nghệ thuật trà Việt, biểu diễn rối nước, làm tranh dân gian Đông Hồ.

Cũng trong khuôn khổ chuỗi hoạt động Ngày Việt Nam tại Áo, Ấn Độ và Hàn Quốc, Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp với các đối tác chính thức ra mắt hai sản phẩm quảng bá trên nền tảng số gồm triển lãm trực tuyến Tranh sơn mài Việt Nam và trò chơi điện tử về văn hóa Việt Nam có tên gọi Lạc Việt phiêu lưu ký.

Ngày Việt Nam ở nước ngoài là chương trình quảng bá quốc gia thường niên được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Ngoại giao chủ trì tổ chức từ năm 2010.

Mọi thông tin mới nhất về các chương trình Ngày Việt Nam ở nước ngoài năm 2022 sẽ được cập nhật trên các nền tảng fanpage Ngày Việt Nam ở nước ngoài - Vietnam Days Abroad và website http://vietnamdaysabroad.mofa.gov.vn

Ca sĩ Hàn Quốc sáng tác ca khúc và làm MV quảng bá du lịch Việt Nam Ca sĩ Hàn Quốc sáng tác ca khúc và làm MV quảng bá du lịch Việt Nam

TTO - Tối 10-8, ca sĩ, nhạc sĩ người Hàn Quốc Joseph Kwon đã đăng tải MV "Waiting for you, 5000 years" ngợi ca vẻ đẹp Việt Nam với cồn cát Mũi Né, cổng trời Sa Pa, vịnh Hạ Long, Tràng An, Tam Cốc, Nha Trang, đảo ngọc Phú Quốc, phố cổ Hà Nội, Hội An…

NGUYỄN HIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên