02/06/2022 20:01 GMT+7

Khách Mỹ, Hàn Quốc... đến Việt Nam tăng hàng chục ngàn lượt

N.BÌNH
N.BÌNH

TTO - Số liệu thống kê tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2022 cho thấy lượng khách quốc tế đến Việt Nam có mức tăng ấn tượng so với cùng kỳ năm trước. Hàn Quốc và Mỹ là thị trường có lượng khách đến nhiều nhất.

Khách Mỹ, Hàn Quốc... đến Việt Nam tăng hàng chục ngàn lượt - Ảnh 1.

Du khách Mỹ đến TP.HCM sau dịch COVID-19 - Ảnh: N.BÌNH

Theo các công ty du lịch, lữ hành, mặc dù thị trường đang dần chuyển động, nhưng dấu hiệu hồi phục ở dòng khách quốc tế đến Việt Nam sau hai tháng tích cực, đặc biệt từ khi Việt Nam gỡ bỏ yêu cầu hành khách phải xét nghiệm COVID-19 trước khi nhập cảnh.

Cụ thể, Tổng cục Du lịch cho biết lượng khách quốc tế đến Việt Nam tháng 5-2022 đạt 172.900 lượt người, tăng 70,6% so với tháng trước và gấp 12,8 lần so với cùng kỳ năm trước. Nếu như tháng 3, khi bắt đầu mở cửa, Việt Nam chỉ đón khoảng 41.700 lượt khách thì đến tháng 4, con số này vọt lên 101.400 lượt và kết thúc tháng 5 đón 172.900 lượt khách.

Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2022, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 365.000 lượt, gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn giảm 95% so với cùng kỳ năm 2019 trước thời điểm dịch COVID-19.

Thống kê cũng cho thấy Hàn Quốc và Mỹ là hai thị trường có lượng khách đến nhiều nhất. Khách Hàn Quốc đạt 28.600 lượt, tăng 195,1% so với cùng kỳ, trong khi khách Mỹ đạt 23.100 lượt, tăng 2.106,4%.

Lượng khách trong khu vực Đông Nam Á cũng có những tăng trưởng đáng kể nhờ chính sách mở cửa biên giới cởi mở giữa các nước. Trong 5 tháng đầu năm, khách đến từ Campuchia đạt 10.300 lượt, tăng rất mạnh đến 4.255%, Lào đạt 6.800 lượt, tăng 76%. 

Lượng khách từ Singapore đạt 17.321 lượt khách, tăng 44,7 lần, riêng tháng 4 đạt 5.300 lượt, tăng gần 10 lần so với tháng trước, 4 tháng đạt 6.300 lượt.

Lượng khách khu vực Đông Nam Á tăng cao trong tháng 5 khi Việt Nam đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31). 

Trong khi đó, với nhóm khách Mỹ, châu Âu, các công ty du lịch lý giải nhiều du khách có người thân đang sống, làm việc tại Việt Nam và họ chọn đây để hội ngộ sau hai năm. Một số du khách là các chuyên gia đến khu vực Đông Nam Á làm việc, biết được chính sách mở cửa thân thiện của Việt Nam đã chọn đây làm điểm du lịch… 

Riêng khách đoàn, khách du lịch MICE (hội họp kết hợp du lịch) chưa nhiều.

Năm 2022, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 5 triệu khách quốc tế.

Du khách đang trở lại Đông Nam Á nhưng du lịch phục hồi chậm Du khách đang trở lại Đông Nam Á nhưng du lịch phục hồi chậm

TTO - Du khách đang quay lại Đông Nam Á do các quy định về cách ly phòng COVID-19 được dỡ bỏ trong khu vực. Tuy nhiên, sự hồi phục hoàn toàn vẫn chậm.

N.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên