Ngoại trưởng Hàn Quốc, Iran điện đàm về vấn đề eo biển Hormuz

Ngoại trưởng Hàn Quốc và Iran vừa có cuộc điện đàm, thảo luận về tình hình Trung Đông và vấn đề an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz.

 - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun (phải) hội đàm với Ngoại trưởng Iran Seyyed Abbas Araghchi bên lề Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 tại Mỹ hồi 2025 - Ảnh: BNG HÀN QUỐC

Ngày 11-9, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun và người đồng cấp Iran Seyyed Abbas Araghchi đã có cuộc điện đàm nhằm thảo luận về tình hình Trung Đông và khu vực eo biển Hormuz, theo Hãng thông tấn Yonhap.

Theo thông cáo từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Cho Hyun bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những diễn biến gần đây tại Trung Đông, đồng thời kỳ vọng hòa bình và ổn định bền vững sẽ sớm được khôi phục tại khu vực này.

Đề cập trực tiếp vấn đề eo biển Hormuz, ông Cho nhấn mạnh Seoul sẽ tiếp tục tham gia vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm bảo đảm tự do hàng hải qua tuyến đường huyết mạch này.

Ngoại trưởng Hàn Quốc tái khẳng định lập trường nhất quán của nước này rằng “quyền tự do và an toàn đi lại của mọi tàu thuyền phải được bảo đảm tuyệt đối”.

Bên cạnh đó vị ngoại trưởng cũng đề nghị phía Iran đặc biệt lưu tâm, bảo đảm an toàn cho các công dân Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc tại khu vực.

Về phần mình, Ngoại trưởng Araghchi đã trình bày rõ quan điểm của Iran đối với cục diện Trung Đông hiện nay.

Kết thúc cuộc điện đàm, 2 Bộ trưởng nhất trí sẽ tiếp tục duy trì liên lạc về các diễn biến khu vực cũng như những vấn đề song phương thông qua các kênh đa phương và song phương.

Đây là cuộc điện đàm thứ sáu giữa 2 Bộ trưởng kể từ khi xung đột Mỹ - Iran bùng phát hồi cuối tháng 2. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết cuộc gọi mới nhất này được thực hiện theo đề nghị từ phía Ngoại trưởng Iran.

Cuộc trao đổi diễn ra trong bối cảnh Seoul đang cân nhắc khả năng triển khai lực lượng quân sự nhằm hỗ trợ bảo vệ tuyến hàng hải chiến lược này, giữa lúc Mỹ liên tục gây sức ép yêu cầu Hàn Quốc phải có những đóng góp quân sự cụ thể.

Ở chiều ngược lại, Tehran luôn kịch liệt phản đối mọi sự hiện diện quân sự của nước ngoài tại đây.

Trước đó truyền thông Hàn Quốc đưa tin quân đội nước này đang xem xét nhiều phương tiện và lực lượng có thể triển khai tới Hormuz. Danh sách được xem xét có thể gồm máy bay tuần tra biển, các đội xử lý vật liệu nổ và các hệ thống không người lái nhằm phát hiện, rà phá thủy lôi.

Theo luật Hàn Quốc, mọi hoạt động triển khai lực lượng quân sự ra nước ngoài đều phải được Quốc hội phê chuẩn.

 - Ảnh 3.Giá dầu thế giới tăng lên gần 102 USD/thùng, chuyện gì đang xảy ra?

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng sau khi vượt mốc 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ cuối tháng 7.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất