
Tên lửa đạn đạo Khaibar đất đối đất của Iran, có tầm bắn 2.000km - Ảnh: REUTERS
Tờ Wall Street Journal ngày 10-9 dẫn các nguồn thạo tin cho hay Iran đã tái khởi động dây chuyền sản xuất tên lửa đạn đạo bằng cách tận dụng kho linh kiện tồn trữ trong các cơ sở quân sự ngầm dưới lòng đất.
Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo
Ở giai đoạn đầu chiến sự, Mỹ và Israel đã tiến hành hàng nghìn cuộc không kích nhằm vào các nhà xưởng, kho dự trữ, bệ phóng và tên lửa thực địa, qua đó làm tê liệt phần lớn chương trình tên lửa của Iran.
Tuy nhiên, Tehran được cho là đã nhanh chóng tìm cách khôi phục năng lực này. Tận dụng giai đoạn tạm lắng hồi mùa hè, Iran củng cố lại năng lực quân sự do dự đoán thỏa thuận ngừng bắn khó duy trì.
Một quan chức Mỹ cho biết Iran có thể đã nối lại hoạt động sản xuất ở quy mô nhỏ ngay sau khi ký thỏa thuận sơ bộ với ông Trump vào giữa tháng 6 nhằm mở lại eo biển Hormuz và khởi động hòa đàm.
Theo nguồn tin của Wall Street Journal, dữ liệu tình báo cho thấy dấu hiệu hoạt động bất thường tại hàng loạt cơ sở dưới lòng đất, trong đó có tổ hợp tên lửa Khojir ở phía đông nam Iran.
Iran cũng được cho là đang gấp rút thiết lập các điểm lắp ráp ngầm mới để giảm nguy cơ bị đánh phá trong tương lai.
Trước mắt, theo các nguồn tin, Iran chủ yếu lắp ráp tên lửa mới từ kho linh kiện sẵn có với sản lượng hạn chế hơn so với giai đoạn tiền chiến. Tehran dường như lắp ráp cả tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng và nhiên liệu rắn.
Việc Tehran khôi phục năng lực sản xuất tên lửa cho thấy mục tiêu của Mỹ và Israel về việc xóa sổ hoàn toàn chương trình tên lửa của Iran là vô cùng nan giải.
Ông Tal Inbar, chuyên gia phân tích cấp cao tại Liên minh Vận động Phòng thủ Tên lửa (Mỹ), nhận định: "Khi các cơ sở không còn bị rải bom, bạn có thể tái thiết hạ tầng hư hại, mua linh kiện mới từ các quốc gia khác và tập kết về kho chứa ngầm. Phải cực kỳ ngây thơ mới tin rằng Iran không tìm cách khôi phục năng lực sản xuất tên lửa”.
Một quan chức Nhà Trắng né tránh trả lời trực diện về việc Tehran có tái khởi động dây chuyền sản xuất tên lửa hay không, song khẳng định các cơ sở hạt nhân của Iran đã bị xóa sổ và lực lượng quân sự của nước này bị giáng đòn chí mạng.
Trong khi đó, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell nhấn mạnh quân đội Mỹ đã "phá hủy tới 90% cơ sở công nghiệp máy bay không người lái, tên lửa đạn đạo và hải quân của Iran", đồng thời "làm suy giảm đáng kể" năng lực phóng tên lửa cùng thiết bị bay không người lái của nước này.
Phía Israel từ chối bình luận. Iran cũng chưa lên tiếng.

Đến đầu tháng 6, đường dẫn vào một căn cứ tên lửa phía bắc Kermanshah (miền tây Iran) dường như đã được sửa chữa sau các đợt không kích, và các lối vào đường hầm cũng đã được mở lại - Ảnh: AIRBUS
Đã có chuẩn bị từ trước
Giới phân tích ước tính Tehran có đủ linh kiện tồn kho để lắp ráp ít nhất vài trăm quả tên lửa.
Trước chiến tranh, Iran đã chủ động tích trữ khối lượng lớn linh kiện, bao gồm các đầu đạn thành phẩm, khung thân tên lửa cùng hệ thống dẫn đường và điều khiển, theo ông Jim Lamson - nghiên cứu viên thỉnh giảng tại Đại học King’s College London (Anh).
Ông Lamson dẫn lại các tư liệu hình ảnh và video do chính Iran công bố trước đây cho thấy vô số linh kiện được xếp dọc các bức tường trong những căn cứ ngầm.
Số lượng tên lửa hoàn thiện mà Iran có thể chế tạo phụ thuộc trực tiếp vào độ dày của kho linh kiện này và số lượng căn cứ ngầm còn hoạt động được.
"Chúng ta có thể đang nói về quy mô hàng trăm, hoặc thậm chí hàng ngàn quả tên lửa” - ông Lamson cảnh báo.
Mặc dù việc tiêu hao đạn dược trong chiến sự đã buộc Tehran phải giảm bớt tần suất tấn công, tiềm lực của quốc gia này vẫn ở mức đáng gờm.
Chuyên gia Tal Inbar đánh giá kho vũ khí của Iran hiện vẫn còn hàng ngàn quả tên lửa đạn đạo các loại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận