Tag: nghiệp vụ sư phạm

Tốt nghiệp cử nhân có thể học nghiệp vụ sư phạm để làm giáo viên

TTO - Sau 7 năm ra quyết định dừng tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho những người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên THPT, Bộ GD-ĐT vừa có thông tư cho phép thực hiện lại việc này.

Giáo sư cũng phải thi lấy chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm?

TTO - Trước khi giảng dạy, giảng viên CĐ, ĐH phải được bồi dưỡng và phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Đây là quy định đã có nhiều năm nay nhưng lại đang gây xôn xao trong giới giảng viên.

Giảng viên 20 năm 
phải học lại nghiệp vụ sư phạm

TTO - Câu chuyện khó tin của một giảng viên ĐH, đã giảng dạy được 20 năm, nhưng nay lại phải đi học về nghiệp vụ sư phạm vì một quy định của Bộ GD-ĐT.

Học ngành vật lý có đi dạy được không?

TTO - Em tính thi vào khoa vật lý Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) nhưng em nghe nói Bộ GD-ĐT hoãn việc cấp chứng chỉ sư phạm cho những người tốt nghiệp ĐH. Nếu em tốt nghiệp khoa này thì có được đi dạy không?

Chi 115.000 USD để... tập huấn thông tư

TT - Bộ GD-ĐT vừa tổ chức bốn đợt tập huấn tại ba miền giới thiệu thông tư quy định chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp và tập huấn cán bộ quản lý triển khai thông tư này cho 800 người. Tổng kinh phí được duyệt là 115.000 USD, nằm trong dự án phát triển giáo viên trung học phổ thông và trung cấp chuyên nghiệp do ADB tài trợ.

Hạ chuẩn giảng viên dạy nghiệp vụ sư phạm

TT - Bộ GD-ĐT vừa có thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm do bộ ban hành năm 2008.

Hụt nguồn giáo viên tiếng Anh

TT - Dù Bộ GD-ĐT đã chấp nhận hạ chuẩn, nhưng đến năm thứ hai triển khai đề án dạy ngoại ngữ bậc tiểu học, các trường vẫn không tìm đâu ra giáo viên, nhất là giáo viên đạt trình độ B2, có nghiệp vụ sư phạm và khả năng gắn bó lâu dài với nghề.

Cần đổi mới phương thức tuyển sinh sư phạm

TTO - Phải đổi mới phương thức tuyển sinh ngành sư phạm; Ngoài những tiêu chí chung thí sinh bắt buộc phải thi môn chung là ngữ văn (bao gồm văn học và tiếng Việt).