Nghị sĩ Quốc hội Israel bỏ chạy vì tên lửa Iran?

Mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh một chính trị gia Israel đang trả lời phỏng vấn thì phải chạy trốn vì các cuộc không kích của Iran, nhưng thực chất là hình ảnh cũ ở Israel vào năm 2023.

Israel - Ảnh 1.

Ảnh chụp màn hình bản tin ngày 16-10-2023 của CBN về cảnh quay ông Danny Danon (phải) trong cuộc phỏng vấn tại thị trấn Sderot, Israel ngay trước khi khu vực này trúng tên lửa do Hamas bắn - Ảnh: CBN/YOUTUBE

Giữa lúc lệnh ngừng bắn giữa Iran và Israel còn mong manh, mạng xã hội lan truyền mạnh một video ghi cảnh một người đàn ông đang trả lời phỏng vấn thì nghe tiếng cảnh báo không kích và buộc phải bỏ chạy cùng các phóng viên. Sau đó, video ghi lại một tiếng nổ lớn.

Ngày 24-6, người dùng Ravinder Kapur chia sẻ video này trên mạng xã hội X, kèm dòng mô tả: "Một thành viên Knesset (Quốc hội Israel) bỏ chạy giữa cuộc phỏng vấn khi tên lửa bắt đầu rơi như mưa. Máy quay vẫn quay - và nỗi sợ hãi cũng vậy".

Bộ phận kiểm chứng của báo India Today ngày 25-6 xác nhận video được quay tại Israel, nhưng không liên quan đến xung đột hiện nay với Iran. Đoạn clip có nguồn gốc từ năm 2023.

Israel - Ảnh 2.

Hình ảnh về bài đăng sai sự thật được chia sẻ trên X - Ảnh: X

Tìm kiếm ảnh ngược từ các khung hình trong video lan truyền đã dẫn các chuyên gia của India Today đến một bài đăng trên Facebook từ ngày 18-10-2023.

Điều này cho thấy đoạn video có từ trước cuộc xung đột hiện tại giữa Israel và Iran, vốn bắt đầu ngày 13-6.

Sau đó, India Today phát hiện bản tin dài hơn 15 phút của mạng lưới Christian Broadcasting Network (CBN) được phát vào thời điểm đó.

Bản tin cho biết, sau vụ tấn công ngày 7-10-2023 của tổ chức Hồi giáo Hamas vào Israel, ông Danny Danon - cựu đại sứ Israel tại Liên hợp quốc và thành viên Knesset lúc đó - đã dẫn một số đại sứ đến thị trấn Sderot trong chuyến khảo sát thực địa.

Sderot là một thị trấn của Israel, nằm gần biên giới với Gaza. Hiện ông Danon cũng đang đảm nhiệm vai trò đại sứ Israel tại Liên hợp quốc.

Trong chuyến đi này, tiếng còi báo động đã vang lên khiến mọi người phải chạy trốn. Đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội có thể được xem trong bản tin của CBN vào khoảng giây thứ 46.

Các chuyên gia của India Today cũng tìm thấy một bản tin của báo Times of Israel đưa tin rằng vụ việc nói trên xảy ra vào ngày 15-10-2023. Ông Elad Kalimi, phó thị trưởng lúc bấy giờ của Sderot, cũng có mặt tại hiện trường và có thể được nhìn thấy trong đoạn video đang lan truyền.

Một số báo đài khác cũng chia sẻ về đoạn video nói trên vào thời điểm đó. Do đó, video đang lan truyền rõ ràng đã có cách đây hai năm và không liên quan gì đến cuộc xung đột Iran - Israel hiện nay.

Thực hư video ghi cảnh thành viên Quốc hội Israel bỏ chạy vì tên lửa Iran - Ảnh 3.Rò rỉ đánh giá kết quả không kích Iran, hàng loạt quan chức Mỹ lên tiếng

Ngày 25-6, hai quan chức tình báo hàng đầu trong chính quyền ông Trump nói rằng thông tin tình báo mới cho thấy các cơ sở hạt nhân của Iran đã bị "phá hủy" trong cuộc không kích của Mỹ cuối tuần qua.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Israel Hamas Iran