03/09/2019 07:27 GMT+7

Nghị sĩ Hàn chỉ trích nữ giáo sư: 'Không sinh con là không hoàn thành nghĩa vụ quốc gia'

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Một nam nghị sĩ Hàn Quốc đã khiến dư luận nước này phẫn nộ sau khi chỉ trích một nữ giáo sư kinh tế vì không có con và cho rằng bà đã không ‘hoàn thành nghĩa vụ với quốc gia’.

Nghị sĩ Hàn chỉ trích nữ giáo sư: Không sinh con là không hoàn thành nghĩa vụ quốc gia - Ảnh 1.

Bà Joh Sung Wook, 55 tuổi, là ứng viên cho chiếc ghế chủ tịch Ủy ban thương mại công bằng (FTC) của Hàn Quốc - Ảnh chụp màn hình Yonhap

Ngày 2-9, ông Jeong Kab Yoon, nghị sĩ thuộc Đảng Hàn Quốc tự do (LKP), đã châm ngòi cho một loạt chỉ trích sau khi ông công kích nữ giáo sư kinh tế Joh Sung Wook - ứng viên cho vị trí lãnh đạo Ủy ban Thương mại công bằng Hàn Quốc - vì không có con.

"Tôi biết rằng bà vẫn còn độc thân và vấn đề lớn nhất ở Hàn Quốc là phụ nữ không sinh con" - nhà lập pháp Jeong Kab Yoon nói tại phiên điều trần để phê chuẩn bà Joh (hiện ở tuổi ngũ tuần) làm người đứng đầu Ủy ban Thương mại công bằng

Vị nghị sĩ Hàn Quốc nói tiếp: "Bà có một bản lý lịch tuyệt vời, xin vui lòng hoàn thành nghĩa vụ của mình với quốc gia".

Bà Joh có vẻ ngạc nhiên trước phát biểu của ông Jeong nhưng không phản ứng. Trong khi đó, dư luận Hàn Quốc đã phản ứng giận dữ với phát ngôn của nam nghị sĩ này.

"Đây hoàn toàn là một vụ tấn công về giới tính và vi phạm quyền phụ nữ" - một người dùng mạng xã hội Hàn Quốc bình luận. Một người khác viết: "Một ứng viên nam có phải đối mặt với câu hỏi này hay không?".

Theo Hãng tin AFP, dù đạt được nhiều bước tiến về kinh tế, xã hội Hàn Quốc vẫn có tính gia trưởng cao và đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân khẩu học. Phụ nữ nước này ngày càng ngại sinh con vì nhiều lý do như chi phí đắt đỏ hay nỗi sợ sự nghiệp bị cản đường.

Kể từ năm 2005, chính phủ Hàn Quốc đã chi hàng tỉ USD để tăng tỉ lệ sinh bằng việc trợ cấp cho trẻ em và mở rộng các dịch vụ trông trẻ ban ngày. Tuy nhiên, các chính sách này không thành công mấy và tỉ lệ sinh của Hàn Quốc hiện vẫn thuộc hàng thấp nhất thế giới.

Tổng tỉ lệ sinh của Hàn Quốc - tức số trẻ em mà một phụ nữ Hàn Quốc dự kiến sinh - đã giảm xuống còn 0,98 vào năm 2018. Con số này giảm xa so với mức 2,1 cần thiết để duy trì sự ổn định dân số.

Tại sao các bà vợ Hàn Quốc ly hôn ngày càng đông? Tại sao các bà vợ Hàn Quốc ly hôn ngày càng đông?

TTO - Ly hôn dần trở nên phổ biến thậm chí trong một xã hội tương đối bảo thủ như Hàn Quốc. Nhiều vụ ly hôn đình đám của các ngôi sao điện ảnh giúp công chúng dễ "làm quen" với khái niệm này.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên