12/01/2023 16:31 GMT+7

Nghi phạm sát hại tài xế xe ôm trên đồi cao su ở Lai Châu khai gì?

Do nghiện ma túy, Lù Xuân Minh thuê nạn nhân chở từ Bắc Ninh về Lai Châu, sau đó lừa nạn nhân lên đồi cao su rồi ra tay sát hại và lấy toàn bộ tài sản.

Nghi phạm sát hại tài xế xe ôm trên đồi cao su ở Lai Châu khai gì? - Ảnh 1.

Lù Xuân Minh (áo đỏ) bị bắt giữ chiều 11-1 - Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu

Ngày 12-1, Công an tỉnh Lai Châu đã tổ chức lễ biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án giết người, cướp tài sản tại xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ.

Theo Công an tỉnh Lai Châu, sau khi bị bắt, Lù Xuân Minh (23 tuổi, ở huyện Phong Thổ) khai nhận, do nghiện ma túy đã thuê anh Vũ Văn Y. (44 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang) chở xe máy từ Bắc Ninh lên Lai Châu với giá 3,5 triệu đồng.

Sau đó, Minh đã lừa nạn nhân đến khu vực vắng người ở bản Huổi Luông (xã Hoang Thèn). Tại đây, Minh dùng dao chuẩn bị từ trước đâm 13 nhát vào phổi, gan khiến nạn nhân tử vong.

Sau đó, Minh lấy toàn bộ tài sản trên người nạn nhân và lấy xe máy của nạn nhân.

Minh đã phóng xe lên xã biên giới Dào San và bán cho một người dân với giá 4 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin báo vào chiều ngày 7-1, Công an tỉnh Lai Châu đã có mặt, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Từ kết quả khám nghiệm và trích xuất camera an ninh, lực lượng công an xác định Lù Xuân Minh là nghi phạm.

Xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Lai Châu huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ các lực lượng công an, biên phòng và người dân để tập trung điều tra xác minh, truy bắt Minh.

Đến khoảng 17h chiều 11-1, Ban chuyên án đã phát hiện, bắt giữ Lù Xuân Minh khi đang lẩn trốn trong rừng sâu thuộc bản Lèng Xuôi Chin, xã Hoang Thèn, cách hiện trường vụ án mạng khoảng 10km.

Nghi phạm sát hại tài xế xe ôm trên đồi cao su ở Lai Châu khai gì? - Ảnh 3.

Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải thưởng nóng cho Ban chuyên án - Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu

Đại tá Nguyễn Viết Giang, giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, cho biết đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nghi phạm gây án rất manh động, có thể gây nguy hiểm tới cán bộ, chiến sĩ các lực lượng tham gia truy bắt, ảnh hưởng tới tâm lý nhân dân.

Ông Giang đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra nhanh chóng củng cố hồ sơ, xử lý vụ án, xử lý trường hợp che giấu tội phạm nghiêm minh để kịp thời răn đe…

Tại buổi lễ, UBND tỉnh Lai Châu và Công an tỉnh Lai Châu đã thưởng nóng cho các tập thể, cá nhân tham gia chuyên án.

Gần 250 công an, quân dân vây bắt nghi phạm giết người cướp xe máyGần 250 công an, quân dân vây bắt nghi phạm giết người cướp xe máy

Lực lượng Công an tỉnh Lai Châu đã bắt được nghi phạm sát hại người đàn ông trên đồi cao su rồi cướp xe máy ở huyện Phong Thổ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên