22/11/2018 18:13 GMT+7

Nghi phạm gốc Việt nhét kim vào dâu tây ở Úc được tại ngoại

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Bà My Ut Trinh (50 tuổi) đã được tòa sơ thẩm Brisbane cho phép bảo lãnh tại ngoại ngày 22-11, theo ABC.

Nghi phạm gốc Việt nhét kim vào dâu tây ở Úc được tại ngoại - Ảnh 1.

Nghi phạm My Ut Trinh - Ảnh: AFP

ABC đưa tin bà Trinh bị giam tại Trại cải tạo Phụ nữ Brisbane nhưng đã được tòa sơ thẩm Brisbane cho phép bảo lãnh tại ngoại.

Tại phiên toà, các công tố viên công bố mẫu AND thu được trên một cây kim trong số tang vật khớp với bà Trinh hơn những người khác. Bên công tố còn cáo buộc bà nhét kim vào các quả dâu để trả đũa ông chủ trang trại do mâu thuẫn cá nhân.

Một đồng nghiệp của bà Trinh cho biết bà Trinh từng nói nếu ghét ai "sẽ nhét kim vào dâu cho họ phá sản".

Ông Nick Dore - luật sư của nữ giám sát nông trại Queensland này - cho rằng các bằng chứng được đưa ra không thuyết phục và bà không có khả năng tái phạm nếu được tại ngoại.

Vị luật sư này cũng phản bác rằng bằng chứng chống lại bà chỉ là những lời "đồn đoán", cũng như ông không tin người đồng nghiệp trên cho rằng bà Trinh nghiêm túc.

Ngoài ra, ông phủ nhận việc xác định ADN trên kim là của bà Trinh đồng nghĩa với việc bà là người ra tay.

Bà Trinh đã được thả theo điều kiện của tòa, bà bị cấm liên lạc với các đồng nghiệp trước đây tại trang trại, nộp lại hộ chiếu và trình diện cảnh sát 3 lần một tuần.

Vụ án sẽ được xét xử tiếp vào ngày 17-12. Người phụ nữ này có nguy cơ đối mặt với 10 năm tù nếu bị kết tội.

Bà My Ut Trinh gài kim nhọn vô dâu tây không được tại ngoại Bà My Ut Trinh gài kim nhọn vô dâu tây không được tại ngoại

TTO - Bà My Ut Trinh, người phụ nữ gốc Việt sinh sống tại Úc, sẽ bị tạm giam ít nhất 10 ngày chờ phiên xử tiếp theo. Bà là một trong những nghi phạm đâm kim nhọn vào trái dâu gây ra khủng hoảng ngành trái cây Úc thời gian qua.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên