25/08/2024 10:13 GMT+7

Nghi phạm đâm 3 người chết ở Đức là 'chiến binh IS'

Cảnh sát Đức đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ đâm dao khiến ba người thiệt mạng tại một lễ hội ở thành phố Solingen. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm vụ tấn công.

Cảnh sát Đức bắt giữ nghi phạm dâm dao làm 3 người chết - Ảnh 1.

Nhân viên điều tra hiện trường vụ đâm dao ở Solingen ngày 23-8 - Ảnh: AFP

Sau gần một ngày truy lùng, cảnh sát Đức đã bắt được nghi phạm của vụ đâm dao ở thành phố Solingen vào tối 23-8, giờ địa phương.

"Chúng tôi vừa bắt được nghi phạm thực sự", Hãng tin AFP dẫn lời ông Herbert Reul, lãnh đạo vùng North Rhine-Westphalia, nói ngày 24-8. Ông Reul khẳng định cảnh sát đã có bằng chứng để kết tội người này.

Trong tuyên bố trên mạng Telegram, nhánh Amaq của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã khẳng định nghi phạm nói trên "là một chiến binh của IS". Nhóm này nói rằng vụ tấn công nhằm" trả thù cho người Hồi giáo ở Palestine và khắp mọi nơi", ám chỉ cuộc chiến ở Dải Gaza giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas.

Các quan chức Đức chưa xác nhận tuyên bố của IS nhưng cho biết "không thể loại trừ động cơ khủng bố".

Theo các tờ báo BildSpiegel, nghi phạm là một người Syria 26 tuổi, đến Đức vào tháng 12-2022 và đã được cấp quy chế nhập cư. Người này không nằm trong danh sách theo dõi cực đoan của các cơ quan an ninh Đức trước đó.

Hãng tin AFP dẫn lời một người phát ngôn của cảnh sát Đức tiết lộ rằng họ đã bắt giữ một người đàn ông trong cuộc đột kích tại một nhà dành cho người xin tị nạn, không xa hiện trường vụ tấn công.

Trong ngày 24-8, cảnh sát đã bắt một thiếu niên 15 tuổi bị tình nghi không trình báo hành vi phạm tội. Theo các nhân chứng, thiếu niên này đã thảo luận về vụ tấn công với một người đàn ông được cho là nghi phạm.

Vụ tấn công diễn ra tối ngày 23-8 khi hàng nghìn người tham gia một lễ hội thuộc chuỗi sự kiện kỷ niệm 650 năm thành lập Solingen, thành phố với khoảng 150.000 dân. Những người thiệt mạng bao gồm 2 người đàn ông và 1 phụ nữ. Ngoài ra, 4 trong số những người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau vụ việc, Thủ tướng Olaf Scholz nhấn mạnh thủ phạm "phải nhanh chóng bị bắt và trừng phạt".

Thời gian qua Đức đã được đặt trong tình trạng báo động cao về nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công Hồi giáo. Theo Bộ trưởng Nội vụ Nancy Faeser, nguy cơ này gia tăng đáng kể sau khi nổ ra giao tranh ở Gaza vào tháng 10-2023 và kêu gọi cả nước "duy trì sự đoàn kết".

Hồi tháng 5-2024, một vụ đâm dao khác ở thành phố Mannheim làm 1 cảnh sát thiệt mạng và 5 người bị thương được cho là có liên quan đến các phần tử Hồi giáo.

Vụ tấn công đẫm máu nhất trong những năm gần đây là vụ đâm xe ở khu chợ Giáng sinh tại Berlin năm 2016 làm 12 người thiệt mạng.

Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh liên minh trung tả của Thủ tướng Scholz sẽ phải đối mặt với cuộc bầu cử khu vực vào tuần tới ở phía đông đất nước, nơi đảng cực hữu AfD đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò.

Đức đã tiếp nhận hơn 1 triệu người xin tị nạn vào năm 2015 - 2016 khi cuộc khủng hoảng di cư ở châu Âu lên đến đỉnh điểm. Làn sóng người di cư này đã gây chia rẽ sâu sắc ở Đức và thúc đẩy lớn mạnh của AfD.

Cảnh sát Đức bắt giữ nghi phạm dâm dao làm 3 người chết - Ảnh 3.Mỹ phát hiện 400 người nhập cư trái phép liên quan tổ chức khủng bố IS

Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) phát hiện hơn 400 người nhập cư trái phép từ Trung Á và một số khu vực nhạy cảm khác. Nhóm này thuộc mạng lưới buôn người có liên kết với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên