11/03/2026 11:40 GMT+7

Nghe thầy lang đắp thuốc sau chấn thương, suýt mất chân vì nhiễm trùng nặng

Sau khi gặp chấn thương vùng chân, một bệnh nhân nam tại TP.HCM đã không đến bệnh viện thăm khám mà nghe lời thầy lang đắp thuốc dẫn đến chân nhiễm trùng nặng.

Nghe thầy lang đắp thuốc sau chấn thương, suýt mất chân vì nhiễm trùng nặng - Ảnh 1.

Chân bệnh nhân bị nhiễm trùng nặng sau khi đắp thuốc lá của thầy lang - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ngày 11-3, khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện An Bình (TP.HCM) cho hay đã tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp bệnh nhân bị gãy chân phức tạp nhưng bệnh nhân tự điều trị sai cách dẫn đến nhiễm trùng.

Bệnh nhân là L.V.L. (46 tuổi, TP.HCM), theo lời bệnh nhân, trước đó gặp tai nạn gây đau vùng cẳng chân và cổ chân. 

Tuy nhiên thay vì đến cơ sở y tế thăm khám, bệnh nhân đã chọn phương pháp đắp thuốc theo kinh nghiệm dân gian.

Sau 2 ngày, vùng cổ chân xuất hiện sưng nề, nhiều bọng nước, da tấy đỏ và đau tăng dần, khiến bệnh nhân phải nhập viện.

Qua thăm khám lâm sàng và các phương tiện chẩn đoán hình ảnh như X-quang và CT scanner, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị gãy phức tạp 3 mắt cá chân, gãy 1/3 dưới xương chày, bán trật khớp cổ chân, rối loạn dinh dưỡng mô mềm và viêm mô bào do đắp thuốc.

Bác sĩ CKII Phạm Văn Nhật - Phó trưởng khoa chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện An Bình - cho biết đây là trường hợp có tổn thương xương phức tạp trên nền mô mềm bị viêm nhiễm, khiến việc điều trị gặp nhiều khó khăn.

Các bác sĩ đã điều trị hai giai đoạn bằng kiểm soát nhiễm trùng và ổn định mô mềm trước khi can thiệp sâu vào xương và phẫu thuật kết hợp xương bằng kỹ thuật xâm lấn tối thiểu, giúp nắn chỉnh ổ gãy chính xác dưới hướng dẫn của hệ thống X-quang trong mổ.

Phương pháp này giúp hạn chế tổn thương mô mềm, giảm nguy cơ nhiễm trùng, ít mất máu, giảm đau sau mổ và tạo điều kiện cho bệnh nhân sớm phục hồi chức năng vận động.

Sau mổ sức khỏe của bệnh nhân ổn định, cổ chân và khớp gối vận động tốt, không đau và đang được tập phục hồi chức năng.

Bác sĩ Nhật khuyến cáo việc tự ý bó thuốc, đắp lá hoặc sử dụng các phương pháp điều trị không rõ nguồn gốc có thể gây nhiễm trùng, rối loạn nuôi dưỡng mô mềm, làm mất "thời gian vàng" điều trị và biến một ca gãy xương thông thường thành ca bệnh phức tạp, thậm chí có nguy cơ cắt cụt chi hoặc để lại di chứng tàn tật lâu dài.

Khi gặp chấn thương xương khớp cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa chấn thương chỉnh hình để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Nghe thầy lang đắp thuốc sau chấn thương, suýt mất chân vì nhiễm trùng nặng - Ảnh 3.Trẻ bị rắn cắn nguy kịch vì gia đình đưa đến ‘thầy lang’ đắp thuốc

Ngày 10-8, Bệnh viện Nhi trung ương thông tin vừa tiếp nhận liên tiếp 3 trẻ bị rắn cắn nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Điều đáng nói, 2 trong số 3 trẻ được gia đình đưa đến thầy lang trước khi đưa đến bệnh viện.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất