20/06/2023 06:18 GMT+7

Nghệ sĩ Bạch Tuyết, Wowy kết hợp cải lương và rap

Cải lương và rap tưởng chừng khó có thể hòa quyện cùng nhau nhưng nghệ sĩ Bạch Tuyết và rapper Wowy đã khiến khán giả bất ngờ, có góc nhìn khác về sự pha trộn của hai loại hình nghệ thuật này.

Nghệ sĩ Bạch Tuyết, Wowy kết hợp cải lương và rap - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Bạch Tuyết và Wowy lần đầu hợp tác - Ảnh: NVCC

Sau thời gian một năm ấp ủ và thực hiện, sản phẩm âm nhạc mang tên Tia sáng cuối cùng (The Last Light) với sự kết hợp của NSND Bạch Tuyết và rapper Wowy chính thức trình làng.

Điều khiến khán giả bất ngờ chính là sự kết hợp độc đáo giữa cải lương và rap, mang đến nhiều điều mới mẻ cho khán giả.

Sự kết hợp sáng tạo

Sự gặp gỡ và kết hợp cùng nhau giữa nghệ sĩ cải lương Bạch Tuyết và rapper Wowy là nhân duyên.

Nghệ sĩ Bạch Tuyết nói với Tuổi Trẻ Online: “Tôi thích làm việc với những người trẻ, nhất là người hiền, có tài, nhân cách tốt. Wowy là một trong số đó, vì quý nhau nên dự án ra đời”.

Nghệ sĩ Bạch Tuyết, Wowy kết hợp cải lương và rap - Ảnh 3.

Rapper Wowy tái xuất với tạo hình ấn tượng sau thời gian yên ắng - Ảnh: NVCC

Còn với Wowy, âm nhạc là không có giới hạn, không có lằn ranh nào ngăn cản việc các dòng nhạc có thể kết hợp hoặc pha trộn với nhau. 

Quan trọng mọi người nhìn ra được điểm chung của các dòng nhạc.

Wowy giải thích: “Rap có “Progressive Rap” tạm dịch là “rap tiến bộ”. Cải lương có nghĩa cải biên cái hay sẵn thành cái mới phù hợp thời đại. 

Cả hai đều có điểm chung là sự đổi mới phù hợp với thời đại”.

Nghệ sĩ Bạch Tuyết cho biết thêm cải lương lúc mới ra đời có 20 câu, sau đó còn 6 câu, rồi còn lại 4 câu kết hợp tân nhạc. 

Một bài tân cổ của Bạch Tuyết giờ đây chỉ còn có 3 phút. Đây cũng là thông tin mới của cải lương.

Nghệ sĩ Thanh Hải nhận xét sau khi xem xong Tia sáng cuối cùng: “Mi si la sol… thì cả thế giới đều biết, đồng thời nghệ sĩ Bạch Tuyết hát xừ cống xê xang… đã đưa cải lương và rap xích lại gần nhau. Sự sáng tạo phá vỡ mọi luật lệ”.

MV Tia sáng cuối cùng phát hành tối 19-6 - Nguồn: NSND Bạch Tuyết

Đưa âm nhạc Việt ra thế giới

Sự pha trộn hài hòa giữa cải lương và rap đã mang đến cho khán giả những trải nghiệm thú vị. Điều này còn khẳng định cải lương không ngừng đổi mới, cách tân để có thể chạm được khán giả quốc tế theo những cách thức tươi mới ấn tượng.

Nghệ sĩ Bạch Tuyết, Wowy kết hợp cải lương và rap - Ảnh 5.

Dù có khoảng cách thế hệ nhưng nghệ sĩ Bạch Tuyết và Wowy kết hợp rất ăn ý - Ảnh: NVCC

Phần cải lương, nghệ sĩ Bạch Tuyết chọn tên gọi nốt nhạc cơ bản và từ ngữ trong “Tứ đại oán" để viết ra những dòng lyrics (lời bài hát) mang nhiều ý nghĩa.

“Thế giới nghe nhạc hiểu nhau nhiều hơn bởi ngôn ngữ có cách biệt. Để người nghe cảm nhận rõ hơn thì không có gì bằng âm nhạc. 

Trong trường hợp này, viết lyrics bằng nốt nhạc có giá trị hơn lời cụ thể” - nghệ sĩ Bạch Tuyết chia sẻ.

Nhiều khán giả nhận xét nghệ sĩ Bạch Tuyết và Wowy có sự kết hợp ăn ý từ giọng hát đến cách thể hiện.

Đặc biệt, sản phẩm này sử dụng nghệ thuật tạo hình AI và công nghệ 3D projector mapping tạo nên một vũ trụ nửa ảo nửa thật, chứa đựng thông điệp luân hồi.

Đạo diễn La Zung cho biết đây là một trong những video âm nhạc đầu tiên tại Việt Nam sử dụng công nghệ tiên tiến này.

Theo nghệ sĩ Bạch Tuyết, tựa ca khúc Tia sáng cuối cùng có ý nghĩa đốt cháy những điều xấu xa, còn tia sáng xanh còn lại ánh lên giá trị văn hóa của dân tộc.
Rapper Wowy dùng máu vẽ 4 bức tranh kêu gọi bảo vệ môi trườngRapper Wowy dùng máu vẽ 4 bức tranh kêu gọi bảo vệ môi trường

TTO - Rapper Wowy đã táo bạo dùng máu của mình vẽ nên 4 bức tranh mang thông điệp kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường sống.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên