17/04/2019 17:41 GMT+7

Nghe lời 'thần biển', chủ tịch Foxconn từ chức, ra tranh cử lãnh đạo Đài Loan

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Giới công nghệ không xa lạ với cái tên Quách Đài Minh - chủ tịch của Foxconn, tập đoàn chuyên lắp ráp iPhone cho Apple. Ông vừa tuyên bố ra tranh cử ghế lãnh đạo Đài Loan và từ bỏ công việc tại Foxconn.

Nghe lời thần biển, chủ tịch Foxconn từ chức, ra tranh cử lãnh đạo Đài Loan - Ảnh 1.

Tỉ phú Quách Đài Minh (phải) giơ giấy chứng nhận khi tuyên bố tranh cử ghế lãnh đạo Đài Loan ngày 17-4 - Ảnh: REUTERS

Quách Đài Minh hiện là người giàu nhất Đài Loan với tổng tài sản lên tới 7,6 tỉ USD theo tạp chí Forbes. Mặc dù vậy, hôm 15-4, ông này vừa tuyên bố đang cân nhắc từ chức chủ tịch Foxconn để mở đường cho các tài năng trẻ.

Quyết định tranh cử vị trí nhà lãnh đạo Đài Loan của ông Quách được ví như một cơn địa chấn chính trị tại vùng lãnh thổ này, Hãng tin Reuters bình luận. 

Tỉ phú Đài Loan sẽ chạy đua để trở thành ứng viên chính thức của Quốc dân Đảng - đảng ủng hộ quan hệ gần gũi với Trung Quốc đại lục và đã giành chiến thắng vang dội trong các cuộc bầu cử địa phương hồi năm ngoái.

Quốc dân Đảng cho biết ông Quách, 68 tuổi, là một đảng viên nhiệt thành hơn 50 năm qua. Hồi năm 2016 tỉ phú này đã cho Quốc dân Đảng "vay không lãi suất" số tiền lên tới 1,5 triệu USD nhưng để mẹ mình đứng tên - một hành động mà đảng này cho là sự trung thành không thể phủ nhận.

"Hòa bình, ổn định và tương lai kinh tế (của Đài Loan) là những giá trị cốt lõi của tôi", ông Quách tuyên bố tại trụ sở của Quốc dân Đảng ở Đài Bắc ngày 16-4.

Trước đó cùng ngày, đứng trong một ngôi chùa chật cứng người ủng hộ, chủ tịch Foxconn tuyên bố ông sẽ nghe theo sự chỉ dạy của "thần biển" - người đã kêu ông nên ra tranh cử ghế lãnh đạo Đài Loan.

Mối quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan đang gặp nhiều vấn đề dưới thời của bà Thái Anh Văn, nhà lãnh đạo thuộc Đảng Dân chủ tiến bộ Đài Loan.

Căng thẳng giữa Đài Bắc và Bắc Kinh đã leo thang trở lại vào ngày 15-4 khi các máy bay ném bom và tàu chiến Trung Quốc tiến hành các cuộc tập trận quanh đảo Đài Loan, khiến Đài Bắc phải đưa tiêm kích và tàu chiến theo dõi, giám sát.

Cuộc bầu cử lãnh đạo Đài Loan diễn ra vào năm 2020 được dự báo là đầy khó khăn cho bà Thái.

Ông Diêu Gia Văn, một cố vấn của bà Thái Anh Văn, tuyên bố việc ông Quách ra tranh cử là một mối đe dọa với an ninh Đài Loan. 

"Ông ta rất thân Trung Quốc và đại diện cho tầng lớp giàu có. Liệu người dân Đài Loan có ủng hộ điều đó không?", ông Diêu đặt vấn đề với Reuters, đồng thời cho rằng cuộc chiến để trở thành ứng viên của Quốc dân Đảng sẽ không hề dễ dàng với ông Quách.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên