03/04/2019 10:05 GMT+7

Mỹ phản đối Trung Quốc dùng vũ lực với Đài Loan

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Mỹ cảnh báo Trung Quốc không dùng "vũ lực hay cưỡng chế" với Đài Loan, sau khi hòn đảo này cho biết: hai chiến đấu cơ Trung Quốc đã vượt qua đường trung tuyến phân định hòn đảo và đại lục.

Mỹ phản đối Trung Quốc dùng vũ lực với Đài Loan - Ảnh 1.

Binh sĩ Đài Loan ngồi trên một chiếc xe tăng trong một cuộc tập trận chống xâm lược hồi tháng 1-2019 - Ảnh: REUTERS

"Mỹ phản đối những hành động đơn phương của bất cứ bên nào nhằm thay đổi hiện trạng, bao gồm bất cứ điều gì liên quan đến vũ lực hay cưỡng chế" - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Palladino nói với các phóng viên ngày 2-4.

Ông Palladino nhấn mạnh thêm rằng: "Bắc Kinh nên ngừng các nỗ lực cưỡng chế và nối lại đối thoại với chính quyền được bầu cử một cách dân chủ ở Đài Bắc".

Theo AFP, từ năm 2016, Bắc Kinh, vốn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ đang chờ thống nhất, đã tăng cường gửi tàu chiến và chiến đấu cơ đi qua các khu vực gần hòn đảo này.

Trước đó, ngày 31-3, Bộ Quốc phòng Đài Loan tố hai chiến đấu cơ J-11 của Trung Quốc đã có hành động xâm nhập “liều lĩnh và khiêu khích” khi vượt ranh giới phân cách hai bên ở eo biển Đài Loan.

Mỹ không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan nhưng theo đạo luật Các mối quan hệ Đài Loan năm 1979 của Quốc hội Mỹ, Washington có nghĩa vụ pháp lý phải bảo vệ hòn đảo này.

"Những hành động khiêu khích của quân đội Trung Quốc sẽ không giành được sự ủng hộ nào tại Đài Loan nhưng chúng sẽ củng cố quyết tâm của những người coi trọng giá trị dân chủ. Đạo luật Các mối quan hệ Đài Loan và cam kết của chúng tôi là rõ ràng" - cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton viết trên Twitter nhân kỷ niệm 40 năm của đạo luật này.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên