
Ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An - thăm hỏi, tặng quà động viên người dân xã Thành Bình Thọ bị thiệt hại do dông lốc - Ảnh: TÂM PHẠM
Ngày 6-5, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cho biết từ chiều 3-5 đến ngày 4-5, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh xảy ra dông lốc, mưa lớn và mưa đá, gây thiệt hại nặng nề về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng.
Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh có 980 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng do dông lốc. Trong đó, có 1 nhà thiệt hại trên 70%, 20 nhà hư hỏng 50-70%, 9 nhà hư hỏng 30-50% và hàng trăm nhà bị ảnh hưởng ở nhiều mức độ.
Nhiều khu dân cư ghi nhận tình trạng cây xanh gãy đổ, mái tôn bị cuốn bay, chuồng trại và công trình phụ trợ hư hỏng sau mưa dông kéo dài.
Dông lốc cũng gây thiệt hại nặng cho sản xuất nông nghiệp với hơn 8.284ha lúa bị ảnh hưởng, trong đó gần 2.820ha thiệt hại trên 70%.
Trong chăn nuôi và thủy sản, thiên tai làm hư hỏng 365 công trình chăn nuôi, gây thiệt hại 19 lồng cá với khoảng 8,6 tấn cá tại xã Anh Sơn.
Nhiều công trình giao thông, thủy lợi, trường học và trạm y tế cũng bị sạt lở, tốc mái hoặc hư hỏng thiết bị.
Thống kê ban đầu cho thấy có 28 cột điện hạ thế bị gãy đổ, 160m dây điện bị cháy, đứt, cùng nhiều hệ thống năng lượng mặt trời, truyền thanh cơ sở bị hư hỏng.

Lực lượng vũ trang xã Thành Bình Thọ, Nghệ An giúp bà con lợp lại mái nhà bị tốc sau dông lốc - Ảnh: Quân sự xã Thành Bình Thọ

Các chiến sĩ Ban chỉ huy quân sự xã Đức Châu, Nghệ An giúp bà con gặt lúa gãy đổ do dông lốc - Ảnh: CTV
Ngay sau thiên tai, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đã khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, dọn dẹp cây đổ, sửa chữa nhà cửa và rà soát các khu vực có nguy cơ mất an toàn.
Kiểm tra công tác khắc phục hậu quả dông lốc, ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An - đề nghị chính quyền các địa phương huy động "bốn tại chỗ" (chỉ huy, lực lượng, vật tư, phương tiện và hậu cần tại chỗ) để giúp dân sửa chữa nhà cửa, ổn định đời sống bước đầu.
Cần quan tâm bố trí chỗ ở tạm thời đối với các hộ bị thiệt hại nặng, không để người dân thiếu đói, không có nơi ở.
Ông Hiếu cũng yêu cầu thống kê thiệt hại chính xác, đảm bảo đầy đủ thủ tục pháp lý để hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, tránh tình trạng trục lợi chính sách hoặc bỏ sót những gia đình khó khăn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận