04/05/2026 15:30 GMT+7

Giúp dân gặt lúa ngã đổ do dông lốc

Sau trận dông lốc xảy ra vào tối hôm qua khiến hàng ngàn héc ta lúa xuân bị ngã đổ, để tránh lúa ngập nước bị lên mầm, các lực lượng đã hỗ trợ người dân gặt lúa nhằm giảm thiểu thiệt hại.

dông lốc - Ảnh 1.

Lực lượng quân sự cùng dân quân tự vệ xã Đông Kinh giúp người dân gặt lúa ngã đổ do dông lốc - Ảnh: K.M.

Sáng 4-5, bất chấp trời còn mưa phùn, nhiều cán bộ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự xã Đông Kinh (Hà Tĩnh) cùng lực lượng dân quân tự vệ địa phương đã xuống đồng giúp người dân thu hoạch lúa xuân bị ngã đổ do mưa dông, lốc.

Theo Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi tỉnh Hà Tĩnh, trận dông lốc xảy ra vào tối 3-5 đã gây thiệt hại về nông nghiệp. Toàn tỉnh ghi nhận hơn 5.800ha lúa xuân bị ngã đổ, trong đó các xã có diện tích lớn bị ngã đổ như: xã Kỳ Xuân, xã Cẩm Trung, xã Đức Thịnh, xã Đức Quang, xã Tứ Mỹ, xã Đông Kinh…

Vụ xuân năm 2026, toàn xã Đông Kinh gieo trồng 1.185ha lúa, đến thời điểm hiện tại mới thu hoạch được 627ha; trong số 558ha còn lại chưa thu hoạch có đến 379ha lúa bị ngã đổ do trận dông lốc xảy ra vào tối hôm qua.

Để giảm thiểu thiệt hại cho người dân và tránh lúa bị ngâm nước nảy mầm, sáng nay UBND xã Đông Kinh đã huy động 75 người gồm các cán bộ của Ban Chỉ huy Quân sự xã và lực lượng dân quân tự vệ địa phương mang nông cụ, thuyền nhỏ đến các khu vực ruộng lúa bị ngã đổ, ngập sâu để thu hoạch lúa giúp người dân.

dông lốc - Ảnh 2.

Trận dông lốc xảy ra vào tối 3-5 khiến hơn 5.800ha lúa vụ xuân ở Hà Tĩnh bị ngã đổ - Ảnh: K.M.

Lực lượng tham gia ưu tiên hỗ trợ thu hoạch lúa cho các hộ gia đình khó khăn, ốm đau, thiếu nhân lực. Ngay khi lúa được gặt thì vận chuyển lên nơi khô ráo, để tránh bị ngâm nước lâu dẫn đến nảy mầm.

Một cán bộ UBND xã Đông Kinh cho biết việc kịp thời huy động nhân lực giúp bà con thu hoạch lúa không chỉ nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại mà còn thể hiện tình đoàn kết, sự chia sẻ của chính quyền địa phương với người dân trong lúc thiên tai.

Sáng cùng ngày, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đã đến một số địa phương kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai và đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa vụ xuân 2026.

Ông Thành yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, giảm thiểu thiệt hại đối với diện tích lúa xuân bị ảnh hưởng bởi dông lốc. Nhanh chóng khơi thông kênh mương, tiêu úng, tháo nước ra khỏi chân ruộng.

Đồng thời tranh thủ thời tiết tạnh ráo, bố trí máy gặt hợp lý tại các xứ đồng, ưu tiên các diện tích trũng thấp, lúa bị đổ ngã nhằm hạn chế thất thoát năng suất.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan tiếp tục chủ động rà soát, kết nối với các hợp tác xã, cơ sở sấy lúa để hỗ trợ bảo quản, chế biến sau thu hoạch; tiếp tục tăng cường liên kết với doanh nghiệp, thương lái nhằm thu mua, tiêu thụ kịp thời, góp phần ổn định đầu ra cho bà con nông dân.

Lội nước giúp dân gặt lúa ngã đổ do dông lốc gây ra để giảm thiểu thiệt hại - Ảnh 3.Hơn 5.800ha lúa xuân ngã đổ do mưa dông

Trận mưa dông xảy ra vào tối qua 3-5 khiến hàng ngàn hécta lúa xuân ở Hà Tĩnh bị ngã đổ khiến người dân lo lắng lúa bị hư hỏng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất