08/03/2024 12:47 GMT+7

Ngày nhận quyết định trả tự do, 1 người Trung Quốc tiếp tục bị bắt tạm giam

Ngày nhận quyết định trả tự do sau khi chấp hành xong bản án về tội "trộm cắp tài sản", người đàn ông quốc tịch Trung Quốc tiếp tục bị bắt tạm giam trong 1 vụ án khác cùng tội danh.

Bị cáo Trung Quốc Huang LinZhong tiếp tục bị bắt ngay trong ngày được trả tự do sau khi chấp hành xong bản án vụ án khác - Ảnh: THẾ MINH

Bị cáo Trung Quốc Huang LinZhong tiếp tục bị bắt ngay trong ngày được trả tự do sau khi chấp hành xong bản án vụ án khác - Ảnh: THẾ MINH

Sáng 8-3, Phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Phú Yên thi hành quyết định bắt tạm giam đối với Huang LinZhong (48 tuổi, ở xã Hoàng Gia, TP Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) để phục vụ công tác xét xử vụ án "trộm cắp tài sản" đã được TAND tỉnh Phú Yên có quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Việc bắt giữ bị cáo này được thực hiện ngay tại trại giam Vĩnh Quang (Bộ Công an, đóng ở tỉnh Vĩnh Phúc) sáng 8-3, đúng ngày Huang LinZhong nhận được quyết định trả tự do sau khi chấp hành xong bản án phạt tù 9 tháng về tội "trộm cắp tài sản" do bị cáo này gây ra tại tỉnh Thừa Thiên Huế trước đó.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Yên, ngày 17-5-2023, Huang LinZhong nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn).

Ngày 4-6-2023, Huang LinZhong đến tỉnh Phú Yên. Huang khai do không có tiền nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản tại các cửa hàng trang sức.

Khoảng 13h40 ngày 4-6-2023, Huang đến một cửa hàng buôn bán vàng bạc, trang sức ở phường 4 (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) giả vờ hỏi mua hàng, yêu cầu nhân viên bán hàng lấy 5 sợi dây chuyền loại 18K để xem.

Lợi dụng lúc các nhân viên không để ý, Huang LinZhong lén lút lấy 1 sợi dây chuyền vàng (khối lượng vàng 5,5535 chỉ, trị giá gần 44 triệu đồng) bỏ vào túi quần rồi đưa 4 sợi dây chuyền còn lại cho nhân viên nói không mua, sau đó lên xe bỏ đi.

Nhân viên cửa hàng trang sức sau đó kiểm tra thì phát hiện bị mất 1 sợi dây chuyền vàng, kiểm tra camera an ninh phát hiện Huang LinZhong lấy trộm nên báo cơ quan chức năng.

Phần mình, sau khi trộm sợi dây chuyền tại cửa hàng ở TP Tuy Hòa, Huang LinZhong chạy xe về hướng các tỉnh phía Bắc. Bị cáo đã bán sợi dây chuyền trộm được cho 1 cửa hàng kinh doanh vàng với giá 16 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Ngày 7-6-2023, Huang LinZhong tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp trang sức tại TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) thì bị phát hiện bắt giữ và sau đó bị xử án 9 tháng tù.

Theo hồ sơ, năm 2016 Huang LinZhong bị TAND huyện Nguyên Giang (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) xử phạt 1 năm 1 tháng tù cũng về tội "trộm cắp tài sản".

Bắt người đàn ông Trung Quốc lừa bán 13 phụ nữ Việt Nam, bị truy nã quốc tếBắt người đàn ông Trung Quốc lừa bán 13 phụ nữ Việt Nam, bị truy nã quốc tế

Liu Peiguang, sinh năm 1990, quốc tịch Trung Quốc, bị truy nã quốc tế do lừa bán 13 phụ nữ Việt Nam. Y đã trốn sang Việt Nam, làm cho một công ty ở TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên