26/11/2012 23:13 GMT+7

Công an Việt Nam - Trung Quốc tấn công tội phạm buôn người

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Ngày 26-11, tại Đà Nẵng đã diễn ra hội nghị công tác phòng chống tội phạm hình sự giữa công an hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Theo báo cáo của Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an Việt Nam), năm 2012 tình trạng mua bán người qua biên giới Việt - Trung vẫn diễn biến phức tạp, chiếm hơn 60% số vụ mua bán người ở Việt Nam. Các vụ buôn bán người đều do các tổ chức tội phạm thực hiện với phương thức hoạt động chặt chẽ giữa các đối tượng ở trong và nước ngoài.

Thủ đoạn phổ biến là hứa hẹn việc làm, môi giới hôn nhân, cho nhận con nuôi. Công an của Việt Nam đã chủ động tấn công loại tội phạm mua bán người trên tuyến biên giới và được phía Trung Quốc phối hợp, qua đó đã giải cứu 43 nạn nhân Việt Nam bị lừa bán sang Trung Quốc, xử lý 68 đối tượng.

Ngoài ra, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao có liên quan đến người Trung Quốc cũng diễn biến hết sức phức tạp, tinh vi. Hành vi phạm tội chủ yếu lừa đảo làm giả thẻ tín dụng hoặc thực hiện hợp đồng kinh tế trên mạng… Công an hai nước đã phá hàng chục vụ án liên quan đến tội phạm công nghệ cao.

Tại hội nghị, công an hai nước đã thống nhất tăng cường phối hợp trong đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người, rút ngắn thời gian xác minh nạn nhân, kịp thời giải cứu trao trả nạn nhân, phối hợp mở đợt cao điểm đấu tranh tội phạm buôn bán người vào khoảng tháng 7 và tháng 8-2013.

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên