08/09/2013 18:54 GMT+7

Ngày mai 9-9, Bản Khoang khai trường

QUANG THẾ
QUANG THẾ

TTO - Chiều 8-9, thông tin từ tỉnh Lào Cai, đường tỉnh lộ 155 đoạn từ Bản Khoang đi Bản Xèo trước đó bị chia cắt bởi lũ đã được thông xe trở lại.

Bí thư huyện ủy Sa Pa Hầu A Lềnh cho biết ngày 9-9 các trường học cỉa xã Bản Khoang sẽ khai giảng năm học mới.

WfcFuqQB.jpgPhóng to
Lực lượng độ đội, công an giúp nhà trường thu dọn lại hiện trường của lũ quét - Ảnh: Quang Thế

Sau khi trận lũ quét xảy ra, chính quyền tỉnh Lào Cai đã huy động hàng trăm chiến sĩ bộ đội, công an, người dân địa phương, thanh niên tình nguyện cùng hàng chục thầy cô giáo đến từ các trường trên địa bàn huyện Sa Pa đến để dọn lại hiện trường, giúp trường học và bà con Bản Khoang ổn định lại cuộc sống.

Có mặt ở Bản Khoang nhiều ngày ngay sau lũ quét xảy ra, phóng viên Tuổi Trẻ đã ghi lại hình ảnh nỗ lực của những người tình nguyện, lực lượng chức năng giúp đở Bản Khoang khắc phục hậu quả thiên tai.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, trận lũ quét kinh hoàng xảy ra vào khoảng 21g30 ngày 4-9 tại thôn Can Hồ A, xã Bản Khoang, huyện Sa Pa đã làm 10 người chết, 11 người bị thương. Hiện cháu Chảo Láo Tả, sinh năm 2013, mất tích vẫn chưa được tìm thấy.

Q9bdzXJk.jpgPhóng to
Các thầy giáo trường tiểu học xã Hầu Thào, Sa Pa làm lại bờ rào bị lũ cuốn trôi - Ảnh: Quang Thế
hEhRvaxK.jpgPhóng to
Nhiều vật dụng trong trường mầm non được mua mới để phục cho việc giảng dạy - Ảnh: Quang Thế
51OqEg2f.jpgPhóng to
Thầy Vi Hồng Kỳ, 26 tuổi - hiện đang công tác tại trường San Sả Hồ 2, thuộc xã San Sả Hồ - đang vẽ trang trí lại lớp học - Ảnh: Quang Thế
FrZT0g7T.jpgPhóng to
Một thầy giáo trường tiểu học Tả Van, thuộc xã Tả Van đang rửa lại bàn học sinh bị ngập trong bùn đất - Ảnh: Quang Thế
IiIDE9An.jpgPhóng to
Thầy cô trường tiểu học Hầu Thào ăn mỳ tôm, bánh mì lót dạ tạm thời sau khi giúp các trường ở Bản Khoang thu dọn lại các lớp học - Ảnh: Quang Thế
BSXTYm0F.jpgPhóng to
Bộ trưởng Bộ Giáo dục - đào tạo Phạm Vũ Luận thăm hỏi động viên cô giáo thầy giáo sớm khắc phục lũ quét để khai giảng năm học mới - Ảnh: Quang Thế
naCnZ3ms.jpgPhóng to
Người thân túc trực bên giường bệnh của thầy Hà Thanh Sơn (33 tuổi, quê ở Tân Yên, Bắc Giang, công tác tại trường được hơn 7 năm) đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa Sa Pa - Ảnh: Quang Thế
QJtymlV6.jpgPhóng to
Sửa chữa lại trường học - Ảnh: Quang Thế

____________

Tin bài liên quan:

Khu tái định cư cho bà con bị ảnh hưởng lũ quétNước mắt Can Hồ ATìm thấy 7 người thiệt mạng trong trận lũ quét tại Sa PaSạt lở, lũ quét làm 18 người chết, mất tíchPhó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm người dân vùng lũ

QUANG THẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên