05/02/2021 19:28 GMT+7

Ngày mai 6-2, công bố phân luồng đường về miền Tây

MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

TTO - Ngày 5-2, giao thông hai bên cầu Rạch Miễu tiếp tục ùn ứ dù xe đã được điều tiết về hướng phà tạm Rạch Miễu. Cơ quan chức năng đang lo lắng tình trạng tương tự xảy ra khi cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đưa vào hoạt động.

Ngày mai 6-2, công bố phân luồng đường về miền Tây - Ảnh 1.

Dòng xe xếp hàng dài chờ qua cầu Rạch Miễu, hướng từ Bến Tre đi Tiền Giang chiều 5-2 - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Ông Trần Văn Bon - giám đốc Sở Giao thông vận tải Tiền Giang - cho biết sau khi thống nhất với các cơ quan chức năng, dự kiến trong ngày mai (6-2) sẽ công bố kế hoạch phân luồng, phân làn và phương án điều tiết giao thông tại các tuyến đường trên địa bàn để phục vụ người dân về quê ăn tết.

Theo ông Bon, khi cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đưa vào hoạt động sẽ giải tỏa ách tắc giao thông trên quốc lộ 1, nhưng xảy ra điều đáng lo ngại mới là dòng xe sẽ gây ách tắc tại một số vị trí khác.

Hiện tuyến tránh thị xã Cai Lậy đang cho xe chạy một chiều, nhưng trong thời gian tới sẽ cho xe chạy hai chiều. Cụ thể, theo ông Bon, ôtô được lưu thông hai chiều từ hôm nay (5-2) đến mùng 10 tháng giêng 2021, thay vì một chiều do việc xây trạm thu phí tuyến tránh BOT Cai Lậy tạm dừng.

Tại buổi làm việc giữa các bên về việc điều tiết giao thông trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận mới đây, thượng tá Nguyễn Văn Dũng - trưởng Phòng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Tiền Giang - cho biết theo phương án tổ chức giao thông hiện tại, khi xe từ cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đi ra và quay đầu tại vòng xoay Thân Cửu Nghĩa để đi về hướng TP.HCM sẽ khiến vòng xoay này bị quá tải và xảy ra kẹt xe.

Ngày mai 6-2, công bố phân luồng đường về miền Tây - Ảnh 3.

Xe đậu trên đường dẫn vào đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương để rước khách là một trong những nguyên nhân gây kẹt xe thời gian qua - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Theo ông Bon, trạm thu phí trên tuyến tránh khởi công từ tháng 11 năm ngoái, hiện đã đạt khoảng 70% khối lượng. Để đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình xây dựng trạm, ôtô chỉ được phép lưu thông một chiều. 

"Hiện việc thi công trạm thu phí được tạm dừng để ưu tiên cho người dân và lượng phương tiện về quê ăn tết đông", ông Bon nói.

Riêng điểm kẹt xe tại cầu Rạch Miễu, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục phân luồng theo phương án ưu tiên một chiều xe qua cầu Rạch Miễu, chiều còn lại tạm ngưng trong khoảng 20 phút và luân phiên đổi chiều theo sự phối hợp giữa lực lượng cảnh sát giao thông hai tỉnh Tiền Giang, Bến Tre.

Bên cạnh đó, dòng xe bị kẹt trên quốc lộ 60 ở cả hai tỉnh Tiền Giang, Bến Tre sẽ được điều tiết về hướng phà tạm Rạch Miễu theo từng đợt 60 chiếc.

Ngày mai 6-2, công bố phân luồng đường về miền Tây - Ảnh 4.

Kẹt xe tại trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu (tỉnh Bến Tre) chiều 5-2 dù đã có phà Rạch Miễu hỗ trợ - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Ùn ứ tại bến phà tạm Rạch Miễu Ùn ứ tại bến phà tạm Rạch Miễu

TTO - Chiều 31-1, bến phà tạm Rạch Miễu nối giữa tỉnh Bến Tre - Tiền Giang lần đầu tiên bị quá tải kể từ khi đưa vào sử dụng ngày 27-1-2021.

MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên