01/01/2021 18:40 GMT+7

Trạm thu phí cầu Rạch Miễu liên tục xả trạm vì kẹt xe

MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

TTO - Ngày 1-1, ông Hà Ngọc Nam - phó giám đốc Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu - cho biết trạm thu phí cầu Rạch Miễu đã phải xả trạm liên tục trong ngày để giải quyết tình trạng kẹt xe hai đầu cầu.

Trạm thu phí cầu Rạch Miễu liên tục xả trạm vì kẹt xe - Ảnh 1.

Dòng xe xếp hàng dài phía tỉnh Tiền Giang chờ qua cầu Rạch Miễu - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Ông Nam cho biết, do lượng xe qua cầu tăng cao, buổi sáng đã xảy ra tình trạng kẹt hướng từ tỉnh Tiền Giang qua Bến Tre, và buổi chiều kẹt theo hướng ngược lại. Trạm thu phí đã 5 lần xả trạm, mỗi lần kéo dài vài chục phút để giải tỏa bớt lượng xe ùn ứ.

Theo ghi nhận của PV Tuổi Trẻ Online, từ sáng sớm, nhiều người từ TP.HCM đi về miền Tây khá đông, dẫn đến tình trạng ùn ứ tại một số điểm, trong đó cầu Rạch Miễu bị kẹt xe khá nặng.

Trên quốc lộ 60, đoạn đường từ vòng xoay ngã ba Trung Lương (TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) đi cầu Rạch Miễu, ô tô nối đuôi nhau kẹt cứng gần 2km, chờ cảnh sát giao thông điều tiết qua cầu. Nhiều ô tô, xe container từ khu vực đường dẫn rẽ lên cầu làm dòng phương tiện thêm ùn ứ.

Sau đó, lực lượng cảnh sát giao thông hai tỉnh Tiền Giang, Bến Tre đã phối hợp để phân luồng giao thông, chặn một chiều lưu thông trên cầu để xe chạy một chiều qua cầu.

Một lãnh đạo thuộc Phòng cảnh sát giao thông Bến Tre cho biết, đơn vị đã túc trực phân luồng giao thông ở cầu Rạch Miễu, ngã tư An Khánh (huyện Châu Thành) và một số vị trí khác để tránh kẹt xe trên tuyến quốc lộ 60 để giải quyết các điểm ùn ứ cục bộ.

Do lượng xe cộ từ hướng Tiền Giang về Bến Tre nhiều gấp 10 lần ngày thường, cảnh sát giao thông Bến Tre đã cho lưu thông từng đợt 30 phút mỗi hướng, ưu tiên giảm ùn tắc cho phía Tiền Giang.

Trạm thu phí cầu Rạch Miễu liên tục xả trạm vì kẹt xe - Ảnh 2.

Trong ngày 1-1, trạm thu phí cầu Rạch Miễu đã liên tục xả trạm để giải tỏa dòng xe bị ùn ứ - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Siêu thị, khu vui chơi ở TP.HCM đông kín người ngày đầu năm Siêu thị, khu vui chơi ở TP.HCM đông kín người ngày đầu năm

TTO - Hạn chế đi chơi xa vì ngại dịch COVID-19, người dân TP.HCM đổ về khu vui chơi, mua sắm ngay trong ngày đầu năm, nhiều điểm đông kín khách. Tuy vậy, hầu hết người dân, nhân viên, doanh nghiệp đều ý thức trong việc phòng chống COVID-19.

MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên