31/01/2021 19:27 GMT+7

Ùn ứ tại bến phà tạm Rạch Miễu

MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

TTO - Chiều 31-1, bến phà tạm Rạch Miễu nối giữa tỉnh Bến Tre - Tiền Giang lần đầu tiên bị quá tải kể từ khi đưa vào sử dụng ngày 27-1-2021.

Ùn ứ tại bến phà tạm Rạch Miễu - Ảnh 1.

Phà 100 tấn hoạt động tại bến phà tạm Rạch Miễu chiều 31-1- Ảnh: MẬU TRƯƠNG

Theo ghi nhận, từ sáng 31-1, lượng xe trên quốc lộ 60 hướng từ Bến Tre qua Tiền Giang đông dần và xảy ra ùn ứ trên đường dẫn vào cầu Rạch Miễu.

Sau đó, lực lượng chức năng đã điều tiết xe chạy vào quốc lộ 57B để đi về hướng Tiền Giang bằng phà tạm Rạch Miễu thay vì đi cầu.

Do lượng xe đi qua phà đông bất thường, trong khi chỉ có 3 phà loại 100 tấn hoạt động nên xảy ra ùn ứ phía đường dẫn vào bến phà, bờ Bến Tre. Trong khi đó, do lượng xe được phà tạm Rạch Miễu "giải cứu" không đáng kể nên tình trạng ùn ứ tại cầu Rạch Miễu vẫn xảy ra.

Ông Phạm Hoài Bảo - phó giám đốc Trung tâm Quản lý phà và bến xe Bến Tre, kiêm bến trưởng bến phà tạm Rạch Miễu - cho biết do hiện tượng ùn ứ xảy ra tại 1km đường dẫn vào bến phà tạm Rạch Miễu phía bờ Bến Tre nên đơn vị đã ưu tiên phà cho phía này.

"Cứ 3 phà chở khách từ bờ Bến Tre qua bờ Tiền Giang là có 2 phà chạy trống quay đầu để rước khách phía Bến Tre. Nhưng hiện tượng ùn ứ xảy ra từ 10h cùng ngày đến 18h vẫn chưa hết", ông Bảo nói.

Để giải quyết tình trạng trên trong thời gian tới, ông Bảo cho biết đơn vị đã sửa chữa và chuẩn bị đưa vào hoạt động thêm 2 chiếc phà loại 100 tấn để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách tại bến phà tạm Rạch Miễu.

Ùn ứ tại bến phà tạm Rạch Miễu - Ảnh 2.

Chiều 31-1, dòng xe xếp hàng dài trên đường dẫn vào phà tạm Rạch Miễu, bờ Bến Tre - Ảnh: MẬUTRƯỜNG

Ùn ứ tại bến phà tạm Rạch Miễu - Ảnh 3.

Ba hàng xe xếp dài chờ lên phà tạm Rạch Miễu. Đây là lần đầu tiên xảy ra ùn ứ tại bến phà tạm này kể từ khi đưa vào sử dụng - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Ùn ứ tại bến phà tạm Rạch Miễu - Ảnh 4.

Hai chiếc phà loại 100 tấn chở đầy khách từ bờ Bến Tre vượt sông Tiền để qua bên bờ Tiền Giang. Phà tạm Rạch Miễu đang làm nhiệm vụ giải cứu nạn kẹt xe cho cầu Rạch Miễu - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Ùn ứ tại bến phà tạm Rạch Miễu - Ảnh 5.

Do lượng khách từ Bến Tre quá đông nên đơn vị quản lý phà ưu tiên cho phà chạy rỗng rừ bờ Tiền Giang qua để giải tỏa xe - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Miền Tây lo thiếu phà chở khách dịp tết vì hết hạn sử dụng Miền Tây lo thiếu phà chở khách dịp tết vì hết hạn sử dụng

TTO - 4 bến phà lớn nhất ở các tỉnh miền Tây đang lo thiếu phà trong dịp tết vì hơn 50% số phà hết niên hạn sử dụng. Vì vậy, Cục Quản lý đường bộ 4 kiến nghị các cơ quan thẩm quyền xem xét gia hạn thời gian sử dụng phà.

MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên