29/01/2021 16:33 GMT+7

Miền Tây lo thiếu phà chở khách dịp tết vì hết hạn sử dụng

NGỌC ẨN
NGỌC ẨN

TTO - 4 bến phà lớn nhất ở các tỉnh miền Tây đang lo thiếu phà trong dịp tết vì hơn 50% số phà hết niên hạn sử dụng. Vì vậy, Cục Quản lý đường bộ 4 kiến nghị các cơ quan thẩm quyền xem xét gia hạn thời gian sử dụng phà.

Miền Tây lo thiếu phà chở khách dịp tết vì hết hạn sử dụng - Ảnh 1.

Phà Đình Khao chở khách qua sông Cổ Chiên nối Vĩnh Long và Bến Tre - Ảnh: V.THÀNH

Ngày 29-1, ông Nguyễn Văn Thành - cục trưởng Cục Quản lý đường bộ 4 thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam, cho biết đang lo ngại thiếu phà chở khách ở các tỉnh miền Tây trong dịp tết, vì trong tổng số 21 phà đang hoạt động ở bến phà Đình Khao, Đại Ngãi, Láng Sắt và Kênh Tắt, chỉ còn 10 phà hoạt động, 11 phà hết niên hạn sử dụng kể từ ngày 1-1-2021. 

Vì vậy, cục đã kiến nghị cơ quan thẩm quyền xem xét gia hạn niên hạn sử dụng phà để có đủ phà chở khách trong dịp tết.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ ra văn bản truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc xem xét quy định niên hạn sử dụng phương tiện phà tham gia đảm bảo an toàn giao thông, sau khi nhận được báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Khoa học và công nghệ và Bộ Tư pháp về tình hình phà hết niên hạn sử dụng sẽ không có đủ phà phục vụ chở khách đi lại nhất là trong dịp tết sắp tới.

Theo đó, Phó thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, đánh giá kỹ lưỡng về khả năng bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định. Trên cơ sở đó, Bộ Giao thông vận tải đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét cụ thể niên hạn sử dụng của các phương tiện phà đủ điều kiện được áp dụng theo nghị định 11/2014 của Chính phủ. Mục tiêu chính là bảo đảm tuyệt đối an toàn về tính mạng, sức khỏe cho hành khách và phương tiện khi tham gia bảo đảm giao thông.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước đó, Bộ Giao thông vận tải cho biết tính đến 31-12-2020, toàn quốc có 1.606 chiếc phà, trong đó có 49 phà hết hiên hạn sử dụng. Riêng tại cụm phà Vàm Cống (gồm bến phà Đình Khao, Đại Ngãi, Láng Sắt và Kênh Tắt) có 11 chiếc, chiếm 22,5 % trong tổng số phà hết niên hạn sử dụng.

Bộ kiến nghị trong trường hợp thật sự cần thiết, để đảm bảo giao thông thông suốt trước nhu cầu thiết thực của nhân dân trong khi chưa thể trang bị được phương tiện thay thế thì Chính phủ có thể chỉ đạo cho phép gia hạn. Từ đây, bộ sẽ chỉ đạo Cục Đăng kiểm kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật của các phà nếu được gia hạn.

Cầu quá tải, Bến Tre, Tiền Giang đưa phà Rạch Miễu trở lại hoạt động Cầu quá tải, Bến Tre, Tiền Giang đưa phà Rạch Miễu trở lại hoạt động

TTO - Hai tỉnh Bến Tre, Tiền Giang đã tổ chức lễ 'Công bố hoạt động bến phà tạm Rạch Miễu' vào hôm 27-1. Số vốn ngân sách đổ vào bến phà này là trên 111 tỉ đồng (cả đường dẫn và bến phà).

NGỌC ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên