11/08/2022 10:05 GMT+7

Ngày khai mạc World Cup 2022 có thể bị thay đổi

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Ngày khởi tranh World Cup 2022 có thể sẽ có đôi chút thay đổi để phù hợp với truyền thống của nhiều giải đấu gần đây.

Ngày khai mạc World Cup 2022 có thể bị thay đổi - Ảnh 1.

World Cup 2022 có thể bắt đầu sớm hơn 1 ngày - Ảnh: GETTY

Theo kế hoạch ban đầu, World Cup 2022 sẽ khởi tranh vào ngày 21-11 với hai trận đấu giữa Senegal - Hà Lan và Qatar - Ecuador. Trong đó, trận Senegal gặp Hà Lan được xác định là trận mở màn giải đấu.

Tuy nhiên kể từ World Cup 2006, trận khai mạc giải đấu luôn là các trận có đội chủ nhà. Do đó, FIFA đang cân nhắc thay đổi để đưa trận đấu có chủ nhà Qatar (gặp Ecuador) lên trước. Theo báo Diario Ole (Argentina), trận đấu này có thể được dời lên sớm một ngày. Cụ thể, nó sẽ được tổ chức vào ngày 20-11, thay vì ngày 21 như ban đầu.

Thời gian tổ chức trận đấu giữa Senegal và Hà Lan có thể cũng sẽ được đổi giờ, nhưng vẫn giữ nguyên lịch thi đấu vào ngày 21. Cũng trong ngày đó, trận đấu tại bảng B giữa tuyển Anh gặp Iran vẫn được giữ nguyên.

Đây chỉ mới là kế hoạch ban đầu và chưa được FIFA thông qua chính thức. Để ngày khai mạc World Cup 2022 được diễn ra sớm hơn, mọi thứ cần được một hội đồng đặc biệt của FIFA thông qua. Hội đồng này gồm có chủ tịch FIFA Gianni Infantino cùng chủ tịch của 6 hội đồng thành viên (UEFA, CONMEBOL, CONCACAF, CAF, AFC và OFC).

World Cup 2026: Cơ hội nào cho tuyển Việt Nam? World Cup 2026: Cơ hội nào cho tuyển Việt Nam?

TTO - Với việc châu Á có 8 suất chính thức dự vòng chung kết World Cup 2026 do Mỹ, Mexico và Canada đồng tổ chức, câu hỏi lớn nhất vào lúc này là liệu tuyển Việt Nam có tận dụng được cơ hội này để góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh?

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên