13/07/2022 09:39 GMT+7

Tuyển Iran 'rối' trước World Cup 2022

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Mới tuần trước, Liên đoàn Bóng đá Iran (FFIRI) còn tuyên bố HLV Dragan Skocic sẽ dẫn dắt đội tuyển của họ tại World Cup 2022. Tuy nhiên, hôm 12-7 FFIRI lại bất ngờ thông báo đã sa thải HLV người Croatia này.

Tuyển Iran rối trước World Cup 2022 - Ảnh 1.

HLV Dragan Skocic bị Liên đoàn Bóng đá Iran sa thải chỉ hơn 4 tháng trước World Cup 2022 - Ảnh: Hamshahri

Chuyện "trảm tướng" chỉ hơn 4 tháng trước thềm giải đấu quan trọng là điều bất thường. Càng lạ lùng hơn khi trong hơn 2 năm qua, HLV Skocic đã tạo ra rất nhiều sự thay đổi theo hướng tích cực cho tuyển Iran. Cụ thể, thời điểm ông ngồi vào "ghế nóng", tuyển Iran đang gặp khó khăn tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khi có những trận thua khó hiểu trước Bahrain (0-1) và Iraq (1-2). Điều này khiến tuyển Iran rơi vào thế khó trong việc tìm vé đến vòng chung kết World Cup 2022.

Do đó, ông Marc Wilmots đã phải ra đi và nhường chỗ cho HLV Dragan Skocic. Giữa muôn vàn khó khăn không chỉ bởi thành tích bết bát của đội tuyển mà còn bởi đại dịch COVID-19, HLV Skocic vẫn tìm ra giải pháp. Ông giúp Iran thay đổi lối chơi, cải thiện khả năng tấn công, giúp các chân sút như Sadar Azmoun, Mehdi Taremi hay Karim AnAnsarifard ghi bàn hiệu quả hơn.

Từ đó, Iran lật ngược tình thế và giành vé đi tiếp. Ở vòng loại thứ 3, tuyển Iran còn gây ấn tượng mạnh hơn khi đánh bại gần như mọi đối thủ và trở thành đội châu Á đầu tiên (không tính chủ nhà Qatar) có vé đến World Cup 2022.

Do đó, việc FFIRI sa thải ông Skocic là điều khó hiểu. Trong thông báo đưa ra, họ chỉ nói ngắn gọn rằng cảm thấy ông Skocic "không còn phù hợp". Lúc này, lập tức có những đồn đoán được đưa ra mà một trong số đó là việc ông này để thua 2 trong 3 trận gần nhất. Nhưng phán xét ông dựa trên kết quả này là không thật sự hợp lý, bởi tuyển Iran chỉ để thua Hàn Quốc tại vòng loại World Cup vào thời điểm họ đã có vé dự vòng chung kết. Trận thua còn lại là giao hữu trước Algeria.

Do đó, giả thiết được tin tưởng nhiều hơn là sự bất đồng trong phòng thay đồ. Theo báo Iran Wire, ông Skocic không được lòng nhiều trụ cột như Mehdi Taremi, Alireza Jahanbakhsh, Karim AnAnsarifard hay Saman Ghoddos. Nhóm cầu thủ này được cho là đã gặp Bộ trưởng Thể thao Iran Hamid Sajjadi để thảo luận về việc mời trở lại ông Carlos Queiroz - người từng dẫn dắt tuyển Iran ở hai kỳ World Cup 2014 và 2018.

Một trong số những người hiếm hoi ủng hộ ông Dragan Skocic, tiền đạo Sadar Azmoun, đã đăng lên Twitter dòng trạng thái: "Chúng tôi không hề thấy vui vẻ dưới ánh mặt trời, cho nên hãy để chúng tôi trong bóng tối". Những dòng này ngầm mang tính chỉ trích HLV Queiroz. Nhưng dù là vì lý do gì thì giờ đây bóng đá Iran cần sớm tìm người thay thế HLV Dragan Skocic để chuẩn bị cho World Cup 2022.

World Cup 2022: Hội tụ đủ anh tài World Cup 2022: Hội tụ đủ anh tài

TTO - Người hâm mộ bóng đá toàn cầu có thể hài lòng với 32 cái tên góp mặt ở World Cup 2022...

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên