14/04/2022 10:53 GMT+7

Ngày hội cho người đọc và người làm sách

LAM ĐIỀN
LAM ĐIỀN

TTO - Phố đi bộ Nguyễn Huệ và Đường sách TP.HCM là hai không gian chính tại TP.HCM chào mừng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần I, theo tinh thần quyết định của Thủ tướng Chính phủ từ tháng 11-2021.

Ngày hội cho người đọc và người làm sách - Ảnh 1.

Đường sách TP.HCM là điểm đến quen thuộc của giới đọc sách với các sự kiện sách thường thu hút rất đông độc giả - Ảnh: TỰ TRUNG

Một hội sách trực tuyến cũng được tổ chức (từ ngày 16-4 đến 20-5) tại sàn book.365, do Bộ Thông tin và truyền thông chủ trì.

Ba không gian hiện đại dành cho sách

Phố đi bộ Nguyễn Huệ từ ngày 19-4 sẽ diễn ra cùng lúc ba không gian hiện đại dành cho sách. Đó là không gian chuyển đổi số - nơi giới thiệu mô hình sách nói, sách điện tử và những mô hình, giải pháp, không gian trải nghiệm về sách gắn với công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo.

Thứ hai là không gian thành phố sách theo kiểu truyền thống: trưng bày, giới thiệu các sách hay, bổ ích; giao lưu tác giả, giới thiệu sách, tọa đàm; triển lãm; giao lưu văn hóa nghệ thuật...

Không gian thứ ba là các mô hình văn hóa đọc: giới thiệu các không gian văn hóa đọc đặc trưng; triển lãm các mô hình như tủ sách cơ quan, tủ sách doanh nghiệp, tủ sách dòng họ, tủ sách gia đình/trường học, tủ sách cộng đồng, thư viện thông minh...

Ra mắt máy bán sách tự động

Trước đó từ ngày 16-4, để chào mừng Ngày sách và văn hóa đọc lần I, không gian Đường sách TP.HCM được tổ chức mang đậm không khí lễ hội với nhiều hoạt động gắn bó ở cự ly gần giữa giới làm sách và độc giả, giữa tác giả và những người yêu thích việc đọc...

Tại lòng đường Nguyễn Văn Bình sẽ giới thiệu một loạt các triển lãm sách, đáng chú ý có trưng bày tủ sách giới hạn, tủ sách Nobel và các xuất bản phẩm đặc biệt của Đông A đang tạo dấu ấn trong giới đọc sách kinh điển và cả giới sưu tập.

Độc giả cũng sẽ có dịp xem Top 100 quyển sách đáng có trong tủ sách doanh nghiệp và những tựa sách do doanh nhân Việt viết; "Tủ sách dành cho con trong gia đình"; gần 700 tựa sách thuộc dự án "Danh mục sách hỗ trợ dạy và học bậc tiểu học"... Riêng độc giả nhí còn có thể trải nghiệm các trò chơi văn hóa dân gian tại đường sách (vào ngày 16, 17, 23, 24-4).

Dịp này, Đường sách TP.HCM ra mắt máy bán sách tự động do Sài Gòn Books vận hành; tại đây cũng có không gian trải nghiệm sách nói, sách điện tử, đọc sách bằng công nghệ thực tế ảo.

Điểm nhấn trong đợt hoạt động này còn có chương trình workshop "Kỹ thuật phục chế sách xưa", giao lưu với nghệ nhân - bác sĩ Bùi Tiến Phúc (9h ngày 24-4), đồng thời còn có phần trưng bày bìa sách phục chế và các nguyên vật liệu như bìa da, chỉ may, bộ dụng cụ... (từ ngày 19 đến 24-4)...

Một hội sách quy mô sẽ được tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) từ ngày 19 đến 24-4. Bên cạnh đó là hàng loạt sự kiện diễn ra tại Đường sách TP.HCM để tôn vinh sách và tạo điểm nhấn khuyến đọc cho đông đảo công chúng.

Ngoài Tọa đàm trực tuyến chủ đề về văn hóa đọc - thách thức, cơ hội và kiến nghị (20h ngày 15 và 22-4), tại Đương sách TP.HCM sẽ diễn ra tọa đàm về việc phát triển "Tủ sách dành cho con trong gia đình" (9h ngày 21-4), tọa đàm "Phát triển văn hóa đọc trong thanh niên" (14h30 ngày 23-4)...

Khai mạc Hội báo toàn quốc 2022 Khai mạc Hội báo toàn quốc 2022

TTO - Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã tham dự lễ khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2022 do Hội Nhà báo Việt Nam và UBND TP Hà Nội tổ chức trọng thể vào sáng nay (13-4) tại Bảo tàng Hà Nội.

LAM ĐIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên