16/03/2023 09:50 GMT+7

Ngày hội bóng đá Việt Nam - Nhật Bản: Động lực cho các cầu thủ trẻ

Kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai cùng các nhà tài trợ phối hợp tổ chức ngày hội bóng đá dành cho các cầu thủ U13.

Poster quảng bá giải bóng đá kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản - Ảnh: HAGL FC

Poster quảng bá giải bóng đá kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản - Ảnh: HAGL FC

Năm đội bóng tham dự ngày hội bóng đá Việt Nam - Nhật Bản gồm: Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, Học viện bóng đá Juventus, CLB Kon Tum, cùng hai đội khách mời đến từ Nhật Bản là Jubilo Iwata và Kataller Toyama.

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, tính điểm xếp hạng từ ngày 21 đến 23-3 trên sân Pleiku.

Chờ khai mạc giải giao hữu Việt Nam - Nhật Bản

Giám đốc điều hành CLB Hoàng Anh Gia Lai - ông Nguyễn Tấn Anh - cho biết: "Bóng đá trẻ cả nước vốn có rất ít cơ hội cọ xát, do vậy khi nhận được đề nghị tổ chức sân chơi này từ các đối tác và nhà tài trợ, chúng tôi đã tích cực chuẩn bị cho việc tổ chức giải từ nửa năm qua. Hai đại diện đến từ Nhật Bản đã cử người đến tìm hiểu sân bãi tập luyện và thi đấu, nơi ăn ở, công tác hồi phục thể lực... Tính đến thời điểm hiện tại, mọi việc đã hoàn thành và chỉ còn chờ giờ khai mạc.

Ban đầu, sân chơi này dự định dành riêng cho cầu thủ từ 12 tuổi. Đại diện phía Nhật Bản cho biết cầu thủ của hai đội có trình độ cao, do vậy đề nghị các đội bổ sung 5 cầu thủ tuổi 13 để giúp các em có thêm cơ hội ra sân. Do mật độ thi đấu khá dày (4 trận trong 3 ngày) nên các đội thống nhất sẽ đá hai hiệp, mỗi hiệp 25 phút, để tránh tình trạng quá tải cho cầu thủ trẻ khi phải thi đấu trên sân có kích thước lớn dành cho cầu thủ chuyên nghiệp.

Để động viên tinh thần thi đấu với các tài năng trẻ, ban tổ chức đã đưa ra các giải thưởng: 1 triệu đồng cho cầu thủ xuất sắc nhất mỗi trận, đội vô địch 1.000 USD, hạng nhì 500 USD, hạng ba 300 USD, cùng hai giải khuyến khích cho đội hạng tư và hạng năm mỗi đội 200 USD... 

Chúng tôi hy vọng việc tạo ra sân chơi có tầm vóc quốc tế như thế này sẽ trở thành động lực, giúp các tài năng trẻ hăng say rèn luyện để vươn lên trong tương lai. 

Sau lần tổ chức thử nghiệm này, chúng tôi sẽ ngồi lại với nhau để rút kinh nghiệm. Nếu thuận lợi, rất có thể sân chơi dành cho bóng đá trẻ sẽ được duy trì thường xuyên...".

Sân chơi bổ ích

Trao đổi cùng Tuổi Trẻ, giám đốc điều hành Học viện Juventus, ông Đinh Hồng Vinh, cho biết: "Quanh năm suốt tháng cầu thủ trẻ chỉ ăn, tập và học văn hóa chứ ít được thi đấu chính thức. Do vậy khó đòi hỏi các em phát triển về chuyên môn khi không có sân chơi phù hợp. Vì vậy, các em rất hào hứng, hăng say tập luyện khi biết tin được dự giải quốc tế này, nhất là khi được chơi bóng với các bạn đồng trang lứa Nhật Bản được biết có kỹ thuật cá nhân hoàn chỉnh, thể lực tốt, tính kỷ luật trong thi đấu cao.

Hai năm dự giải U13 Việt - Nhật do CLB Becamex tổ chức, cầu thủ chúng tôi trưởng thành lên rõ rệt, năm 2021 xếp hạng 3 và giải phong cách, năm 2022 đoạt chức vô địch. Chỉ có cọ xát thông qua các giải đấu mới giúp cầu thủ trẻ phát huy hết năng lực của mình...".

Ngoài việc vào cửa tự do, người xem sẽ được tặng nước giải khát, sữa, thức ăn nhanh. Ngoài ra, nếu có nhu cầu, khán giả sẽ được các chuyên gia y tế tư vấn về việc dinh dưỡng hằng ngày, chống còi xương, tăng chiều cao - ông Nguyễn Tấn Anh thông tin thêm.

Phố núi sôi động ngày hội tuyển sinh cầu thủ nhíPhố núi sôi động ngày hội tuyển sinh cầu thủ nhí

TTO - Sáng 19-2, tại sân Pleiku, CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã tổ chức chương trình tuyển sinh Học viện bóng đá khóa VI, với chương trình đào tạo, huấn luyện kéo dài từ năm 2022 đến 2029.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên