30/06/2024 20:44 GMT+7

Ngày đầu tiên đầy cảm xúc của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hàn Quốc

Ngay sau khi đến Seoul, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành hai hoạt động đầu tiên cho những người bạn Hàn Quốc và cộng đồng người Việt Nam tại đây.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh với những người Hàn Quốc có tình cảm, gắn bó với Việt Nam - Ảnh: NHẬT BẮC

Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh với những người Hàn Quốc có tình cảm, gắn bó với Việt Nam - Ảnh: NHẬT BẮC

Chiều 30-6, không lâu sau khi đến Hàn Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với những người bạn Hàn Quốc - những người có tình cảm sâu đậm, chân thành và hiểu sâu sắc về Việt Nam.

Những tình cảm đặc biệt với Việt Nam

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Tổ chức Tình nguyện quốc tế của Hàn Quốc Yun Eun Ho đã nhắc lại hàng loạt những nét tương đồng về văn hóa - lịch sử giữa hai nước và nhấn mạnh đây là những lý do khiến nhân dân hai nước rất gần gũi với nhau.

Nói thêm về điều này, Chủ tịch Hội giao lưu kinh tế, văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam (KOVECA) Kwon Sung Taek nhấn mạnh Việt Nam là láng giềng gần gũi, bạn bè thân thiết của Hàn Quốc và thậm chí, hai nước đã trở thành "thông gia" của nhau.

"Việc nhập cảnh vào Việt Nam là chủ đề được các doanh nhân Hàn Quốc nhắc đến nhiều nhất. Việt Nam là một trong những nơi được người Hàn Quốc lựa chọn nhiều nhất để di du lịch. 

Do đó, trước chuyến thăm này, chúng tôi tràn đầy kỳ vọng hơn bất kỳ chuyến thăm của lãnh đạo Chính phủ, nguyên thủ quốc gia nào tới Hàn Quốc", ông Kwon Sung Taek bày tỏ.

Cũng có mặt tại cuộc gặp, nguyên HLV trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam Park Hang Seo đã nhắc lại những kỷ niệm khó quên khi ông còn dẫn dắt đội tuyển. 

Ông bộc bạch rằng những chiến thắng của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam mang lại niềm vui không chỉ cho Việt Nam mà còn cho cả người dân Hàn Quốc.

Bóng đá, theo ông Park Hang Seo, đã đóng vai trò như một cầu nối, không chỉ thúc đẩy hiểu biết giữa hai dân tộc mà còn giúp hình thành những mối liên kết vượt ra ngoài bóng đá. Ông cam kết sẽ tiếp tục giữ vai trò cầu nối giữa hai nền văn hóa và hai nước.

Ông Park Hang Seo chia sẻ tại cuộc gặp chiều 30-6 - Ảnh: NHẬT BẮC

Ông Park Hang Seo chia sẻ tại cuộc gặp chiều 30-6 - Ảnh: NHẬT BẮC

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những đóng góp của những người bạn Hàn Quốc cho quan hệ song phương thời gian qua.

Lắng nghe những chia sẻ của họ, người đứng đầu Chính phủ bày tỏ sự xúc động trước tình cảm dành cho Việt Nam, trong đó có ông Park Hang Seo, ông Cho Chul Hyeon - tác giả cuốn sách mang tên "Tổng bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng" và cũng là cuốn sách đầu tiên xuất bản riêng về Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hàn Quốc,…

Người đứng đầu Chính phủ đồng thời khẳng định tình cảm, sự trân quý của Việt Nam đối với đất nước, nhân dân Hàn Quốc.

Dẫn chứng đại dịch COVID-19 là một ví dụ điển hình, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng hai nước đã cùng vượt qua những giai đoạn khó khăn như vậy.

"Đoàn kết, thống nhất giữa hai nước là rất quan trọng và điều này giúp chúng ta vượt qua khó khăn, thách thức. Đây là tài sản quý giá cần phát huy tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/Thành công, thành công, đại thành công"; "Biết đồng sức, biết đồng lòng, việc gì khó, cũng làm xong". Dân tộc Hàn Quốc cũng có câu ngạn ngữ: "Đồng sức, đồng lòng, thắng cả trời cao"", Thủ tướng bày tỏ.

Người đứng đầu Chính phủ kế đó mong muốn những tình cảm chân thành này sẽ chuyển hóa thành dự án, đề án, chương trình hợp tác cụ thể hơn nữa, để "đã yêu quý rồi thì yêu quý nhiều hơn nữa".

Thành công của kiều bào cũng là thành công của Việt Nam

Đến Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc sau đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã lắng nghe nhiều ý kiến chia sẻ, bày tỏ nguyện vọng của những đại diện cho cộng đồng hơn 280.000 người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Bà Huỳnh Thị Thái, người cao niên nhất trong cộng đồng và có 50 năm 10 tháng ở Hàn Quốc, bày tỏ vinh dự gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Giọng bà trầm xuống khi nhắc đến khó khăn lúc mới theo chồng sang Hàn Quốc năm 1973, rồi vút lên khi nói về sự tự hào trước một Việt Nam phát triển, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc ở tầm cao hiện nay.

"Tôi theo dõi tin tức về Việt Nam mỗi ngày. Dù tuổi già, sức yếu nhưng tôi vẫn cố gắng đưa chồng và các con về Việt Nam hai lần mỗi năm. Tôi vô cùng tự hào về sự phát triển của đất nước, về những cảnh đẹp của Tổ quốc", bà Thái bày tỏ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân chụp ảnh cùng một số kiều bào tại Hàn Quốc - Ảnh: NHẬT BẮC

Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân chụp ảnh cùng một số kiều bào tại Hàn Quốc - Ảnh: NHẬT BẮC

Cũng dạt dào tình cảm và giọng đôi khi đứt quãng khi phát biểu, chị Đỗ Ngọc Luyến, chủ nhiệm "Câu lạc bộ người giàu", đã chia sẻ về cái tên mà khi nêu lên khiến hội trường thích thú.

"Câu lạc bộ người giàu", theo chị Luyến, là một tổ chức cộng đồng hướng tới "sự giàu có về tình yêu thương, trí tuệ, phúc đức cũng như tình yêu dành cho quê hương".

Từ sự xúc động đó, chị Luyến hy vọng chuyến thăm lần này của Thủ tướng có thể thúc đẩy hơn nữa dự án "Làng Việt Nam" tại Hàn Quốc.

Bởi chị hy vọng đây sẽ trở thành chốn lưu giữ, bảo tồn những cội nguồn văn hóa và lịch sử của dân tộc Việt Nam trên đất bạn, giúp các thế hệ người Việt Nam tại đây tự hào và nhớ về cội nguồn.

Cũng tại cuộc gặp, một số kiều bào mong muốn Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành tạo điều kiện thuận lợi hơn về các thủ tục hành chính liên quan đến quốc tịch Việt Nam và các giấy tờ tùy thân khác.

Một số sáng kiến về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, kết nối các nhà khoa học trong nước với người Việt Nam ở nước ngoài,... cũng đã được nêu tại cuộc gặp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc gặp kiều bào - Ảnh: NHẬT BẮC

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc gặp kiều bào - Ảnh: NHẬT BẮC

Lắng nghe ý kiến của bà con, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao cho các bộ trưởng đi cùng thông tin thêm và giải đáp những thắc mắc được nêu ra.

Thủ tướng nhấn mạnh người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, Hàn Quốc nói riêng là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Quan điểm này đã được cụ thể hóa và luật hóa trong rất nhiều luật, gần đây nhất là các luật về đất đai, bất động sản, các tổ chức tín dụng… để tạo thuận lợi cho kiều bào về nước, đóng góp cho đất nước.

Với các vấn đề bà con nêu, người đứng đầu Chính phủ đề nghị các bộ, ngành và cơ quan nghiên cứu các giải pháp sao cho phù hợp hơn với tình hình thực tế, tạo thuận lợi nhất cho bà con gắn bó và đóng góp cho quê hương, Tổ quốc trên tinh thần "cái gì có lợi cho dân, cho nước thì hết sức làm", như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn.

"Bà con thành công ở nước ngoài, đóng góp cho đất nước và cho quan hệ song phương, đó cũng là thành công của đất nước, của Đảng và Nhà nước ta", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Thủ tướng thăm Hàn Quốc: Nhiều kỳ vọng mới hợp tác, đầu tưThủ tướng thăm Hàn Quốc: Nhiều kỳ vọng mới hợp tác, đầu tư

Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự kỳ vọng lớn của giới doanh nghiệp, trong bối cảnh cả hai nước đều tập trung vào hợp tác kinh tế và xem đây là trụ cột thực chất trong mối quan hệ song phương.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên