29/04/2023 14:20 GMT+7

Ngày đầu đợt nghỉ lễ: Khách mua sắm không như kỳ vọng

Sáng 29-4, lượng khách đến các siêu thị tại TP.HCM đã nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường nhưng không quá đông như nhiều đơn vị kỳ vọng.

Thay vì đi chơi xa, dịp Lễ năm nay, do lo ngại dịch COVID-19, vẫn có không ít gia đình chọn vui chơi gần, hoặc chỉ mua sắm và mở tiệc tại nhà.

Ngay từ sáng 29-4, trước cổng Thảo cầm viên (Q.1, TP.HCM) khá nhộn nhịp khi nhiều gia đình tập trung về đây vui chơi. Dẫn gia đình 5 người đang đợi mua vé tại đây, chị Hồ Ngọc Nga (Long An) cho biết thay vì đi chơi xa, cả gia đình chọn lên TP.HCM để chơi cho gần, và tiết kiệm chi phí.

Hàng thời trang bùng nổ các chương trình khuyến mãi trong dịp nghỉ lễ 

Hàng thời trang bùng nổ các chương trình khuyến mãi trong dịp nghỉ lễ

"Dẫn mấy đứa nhỏ đi chơi chứ người lớn thì cũng ngại đi mấy dịp Lễ vì ngại quá đông đúc, đắt đỏ. Nhưng giờ lên đây thấy cũng không quá đông nên cũng thoải mái", chị Nga vui vẻ.

Theo chị Nga, sau khi vui chơi xong, sẽ ghé nhà người thân tại TP.HCM để mở tiệc tại nhà rồi về trở lại Long An chứ không đi nhiều.

Trong khi đó, tại công viên văn hóa Đầm Sen (Q.11), hàng nghìn lượt khách đổ về vui chơi, tham gia lễ dâng hương, trải nghiệm hoạt động gói bánh chưng và nhận bánh chương miễn phí từ hội thi, xem các chương trình nghệ thuật... trong sáng 29-4.

Theo đại diện đơn vị này, trong ngày đầu đợt nghỉ lễ lượng khách không quá đông như kỳ vọng. Nhưng có thể sang ngày 30-4 sẽ đông hơn, đặc biệt có chương trình bắn pháo hoa.

"Đơn vị kỳ vọng dịp nghỉ Lễ này có thể đón vài chục nghìn khách, trong đó những ngày cao điểm có thể đón trên 10 lượt khách, tăng mạnh 5-6 lần so với ngày thường và tăng tốt so với năm ngoái", đại diện đơn vị này khẳng định.

Đại diện khu du lịch Bình Quới 1 (Bình Thạnh) cho biết trong buổi sáng 29-4 lượng khách chưa quá đông đúc. Theo đó, đơn vị đã đón khoảng hơn 650 khách, và dự kiến cả ngày sẽ đón 1.200-1.400 khách nhờ chương trình tiệc buffet, và đa dạng các trò chơi dân gian hút khách.

Sáng 29-4, hàng hoá tại một chợ lẻ trên đường Nguyễn Xí (Q.Bình Thành) khá dồi dào nhưng không có quá đông khách mua 

Sáng 29-4, hàng hoá tại một chợ lẻ trên đường Nguyễn Xí (Q.Bình Thành) khá dồi dào nhưng không có quá đông khách mua

Trong khi đó, không khí mua sắm tại các siêu thị, chợ lẻ cũng nhộn nhịp ngay đầu ngày 29-4. Tuy vậy, lướng hàng vẫn khá dồi dào, giá bán phần lớn vẫn ổn định, thậm chí nhiều mặt hàng đang được áp dụng khuyến mãi sâu.

Ghi nhận tại tại siêu thị Emart (Gò Vấp) cho thấy các gian hàng bán rau củ quả, thực phẩm tươi sống và chế biến, thời trang khá hút khách nhưng hàng hóa vẫn đầy ắp, nhiều gian hàng áp dụng khuyến mãi từ 20-40%, thậm chí mua 1 tặng 1 với sản phẩm thời trang.

Thực phẩm chế biến được bày bán khá nhiều tại các siêu thị và thu hút nhiều khách hàng lựa mua trong ngày đầu đợt nghỉ lễ 

Thực phẩm chế biến được bày bán khá nhiều tại các siêu thị và thu hút nhiều khách hàng lựa mua trong ngày đầu đợt nghỉ lễ

Mua với hóa đơn hơn 2 triệu đồng, bà Hồ Thị Bảo (Q.12) cho biết thay vì chọn đi chơi xa, đi du lịch dịp Lễ này, gia đình chọn ở nhà mở tiệc ấm cúng với nhau thôi.

"Dịch COVID-19 có dấu hiệu tăng trở lại, chưa kể dịp Lễ các khu du lịch thường đông đúc, giá tăng nên chúng tôi chọn ở nhà, đi chơi thăm bà con", bà Bảo nói.

Hàng thực phẩm dồi dào, siêu thị tăng khuyến mãi

Sáng 29-4, lượng hàng tươi sống, rau củ quả được bày bán tại siêu thị Emart Gò Vấp khá dồi dào, nhiều khuyến mãi 

Sáng 29-4, lượng hàng tươi sống, rau củ quả được bày bán tại siêu thị Emart Gò Vấp khá dồi dào, nhiều khuyến mãi

Đại siêu thị Emart cho biết từ nay đến hết ngày 3-5 sẽ áp dụng giảm giá lên đến 50% cho hàng nghìn sản phẩm thiết yếu như rau củ, thực phẩm khô, bánh kẹo..., trong đó có các thương hiệu lớn còn kèm quà tặng.

Trong khi đó, đại diện siêu thị MM Mega Market cho biết ngoài áp dụng khuyến mãi cho hơn 1.000 mặt hàng, trong dịp Lễ 30-4 còn bình ổn giá cho hơn 550 mặt hàng thiết yếu như bánh tươi, thực phẩm chế biến, nước giải khát, bánh kẹo... Ngoài dịp lễ, MM kết hợp 200 nhà cung cấp lớn để duy trì giá bán tốt nhất trong tháng 4, 5 và 6.

Các loại hải sản ngoại nhập cũng khá hút khách dịp này. Trong ảnh: Cua tuyết nhập khẩu được một cửa hàng tại Quận 1 bán ra với giá hơn 1,6 triệu đồng/kg

Các loại hải sản ngoại nhập cũng khá hút khách dịp này. Trong ảnh: Cua tuyết nhập khẩu được một cửa hàng tại Quận 1 bán ra với giá hơn 1,6 triệu đồng/kg

Hệ thống siêu thị Hải sản Hoàng Gia (TP.HCM) cho biết để bán dịp nghỉ lễ, đơn vị đã cho tăng 20-30% lượng hàng so với bình thường, đặc biệt nhiều sản phẩm ngoại nhập như cua tuyết đã được nhập về hơn 2 tấn. Giá bán được đơn vị này cho biết sẽ giữ ổn định.

Tương tự, đại diện siêu thị Lotte Mart, Co.opmart... cho biết áp dụng khuyến mãi sâu cho hàng nghìn sản phẩm trong dịp Lễ, đặc biệt tập trung vào thực phẩm tươi sống, chế biến, nước giải khát...

Trong sáng 29-4, lượng khách đến các siêu thị đã tăng so với ngày thường nhưng không quá đông đúc

Trong sáng 29-4, lượng khách đến các siêu thị đã tăng so với ngày thường nhưng không quá đông đúc

Tại Vincom Đồng Khởi (Q.1), Landmark 81 (Bình Thạnh), Gigamall (TP Thủ Đức)... nhiều cửa hàng quần áo, mỹ phẩm… tưng bừng áp dụng khuyến mãi sâu như giảm đến 50%, mua 1 tặng 1... nên đã thu hút nhiều khách hàng đến mua sắm ngay ngày đầu đợt nghỉ lễ.

Nghỉ lễ, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây lúc chặn lúc mở, xe cộ nhích từng chútNghỉ lễ, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây lúc chặn lúc mở, xe cộ nhích từng chút

Sáng 29-4, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, hàng ngàn người dân từ TP.HCM về quê, du lịch khiến giao thông các cửa ngõ tiếp tục căng thẳng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên