01/08/2024 19:42 GMT+7

Ngày đầu Bệnh viện Bạch Mai khám đến 21h: Thuận lợi hơn cho người dân

Ngày 1-8, Bệnh viện Bạch Mai chính thức khám chữa bệnh đến 21h. Nhiều người dân đã đăng ký online, có mặt tại bệnh viện để được thăm khám.

Thạc sĩ điều dưỡng Nguyễn Phương Tâm tư vấn cho các bệnh nhân chờ đợi tại hành lang - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thạc sĩ điều dưỡng Nguyễn Phương Tâm tư vấn cho các bệnh nhân chờ đợi tại hành lang - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Bệnh nhân thuận lợi hơn khi khám bệnh ngoài giờ

Cầm xấp kết quả xét nghiệm của hai bố con, chị Nguyễn Thế Thanh (37 tuổi, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) vội đến phòng khám ban đầu để đọc kết quả. Lúc này đã là hơn 17h, chị Thanh lo lắng sẽ phải ở lại qua đêm để ngày mai bác sĩ đọc kết quả.

Chị Thanh chia sẻ con trai 13 tuổi bị xoang mũi, viêm mũi và thiếu canxi, dù đã điều trị nhưng vẫn không thuyên giảm. Còn chồng chị thường xuyên nổi mẩn, sưng trên cơ thể nên cũng muốn kiểm tra chức năng gan, thận có bị ảnh hưởng gì không. Gia đình đã sắp xếp công việc, bắt xe từ 21h hôm qua từ Hà Tĩnh đến Bệnh viện Bạch Mai thăm khám.

"5h30 sáng chúng tôi đã có mặt tại bệnh viện, sau đó chờ tới lượt khám, thực hiện các xét nghiệm. 

Do cả hai bố con đi khám nên có nhiều xét nghiệm phải làm, chồng tôi lại siêu âm đại tràng nên phải chờ đến 17h mới có kết quả. Khi quay trở lại phòng khám, thấy vẫn còn nhiều bệnh nhân đang chờ khám nên tôi khá bất ngờ.

Các bạn nhân viên nói hôm nay bệnh viện khám đến 21h nên hai bố con được đọc kết quả luôn trong hôm nay. Sau khi khám xong, gia đình tôi sẽ về nhà ngay trong đêm, như vậy cũng đỡ mất thêm chi phí ở trọ tại Hà Nội một hôm", chị Thanh phấn khởi nói.

Chị Thanh nói thêm bệnh viện mở thêm giờ thăm khám như vậy sẽ rất thuận tiện cho người bệnh, đặc biệt đối với những người bệnh ở tỉnh xa như chị. Bệnh nhân có thể về trong ngày, đỡ các chi phí tốn kém khác.

Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Việt Anh (Viện Tim mạch - Bệnh viện Bạch Mai) khám sức khỏe cho một bệnh nhân ngoài giờ hành chính ngày 1-8 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Việt Anh (Viện Tim mạch - Bệnh viện Bạch Mai) khám sức khỏe cho một bệnh nhân ngoài giờ hành chính ngày 1-8 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Cũng có mặt tại Bệnh viện Bạch Mai từ 17h, bà Phạm Thị Lựu (54 tuổi, ở tỉnh Hải Dương) chia sẻ khi nghe tin bệnh viện khám ngoài giờ, bà đã cùng 5 người bạn của mình thuê xe đến bệnh viện.

"Tôi đang làm công việc văn phòng nên không có nhiều thời gian trong giờ hành chính. Vì vậy, khi biết tin bệnh viện có khám cả buổi tối, tôi đã rủ mọi người lên thăm khám. Tôi thấy việc khám bệnh buổi tối như vậy giúp người dân có thêm lựa chọn giờ khám, không làm ảnh hưởng đến công việc hằng ngày", bà Lựu nói.

Một bệnh nhân lấy máu xét nghiệm trong ca khám tối 1-8 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Một bệnh nhân lấy máu xét nghiệm trong ca khám tối 1-8 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đẩy xe lăn đưa chồng lên tầng 6 chờ khám, chị Hồ Thị Nhung (33 tuổi, quê Nghệ An) chia sẻ hai vợ chồng vừa đi xe khách từ Nghệ An đến Hà Nội lúc 16h30. Anh Phong - chồng chị - bị ngã vài tuần trước.

"Mấy ngày nay anh thấy chân đau hơn. Hai vợ chồng định sáng mai sẽ đến bệnh viện khám nhưng xót ruột, biết bệnh viện từ hôm nay sẽ khám cả buổi tối nên chiều nay đi luôn. Đi khám giờ này tôi cũng thấy vắng hơn, chắc sẽ được khám nhanh hơn", chị Nhung kỳ vọng.

Người dân chủ động thời gian đi khám bệnh

Ghi nhận ngày đầu tiên triển khai khám bệnh ngoài giờ, số lượng người dân đến khám bệnh không quá đông. Các phòng khám, lấy mẫu xét nghiệm được bố trí cùng tòa nhà.

Bệnh nhân và người nhà bệnh nhân được nhân viên khoa khám bệnh theo yêu cầu hướng dẫn các thủ tục khám bệnh ngoài giờ hành chính - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Bệnh nhân và người nhà bệnh nhân được nhân viên khoa khám bệnh theo yêu cầu hướng dẫn các thủ tục khám bệnh ngoài giờ hành chính - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Trực quầy tiếp đón bệnh nhân, chị Nguyễn Thị Trang, nhân viên bệnh viện, cho hay trong ngày hôm nay đã có 70 đến 80 bệnh nhân đăng ký online qua hotline và website bệnh viện. Tính đến 18h, đã có 150 người dân đăng ký khám bệnh. Chủ yếu bệnh nhân đến từ các tỉnh thành như Hà Tĩnh, Nghệ An, Hải Dương, Hưng Yên…

Theo ông Vũ Văn Giáp, phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, khi bệnh viện khám bệnh ngoài giờ cũng có nhiều người dân Hà Nội, đặc biệt là người dân làm việc văn phòng đến khám, hạn chế ảnh hưởng đến công việc hằng ngày.

Bé Đỗ Trần Diệu Nhi (1 tuổi) được mẹ đưa đến khoa khám bệnh theo yêu cầu vào ngoài giờ hành chính để khám bệnh - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Bé Đỗ Trần Diệu Nhi (1 tuổi) được mẹ đưa đến khoa khám bệnh theo yêu cầu vào ngoài giờ hành chính để khám bệnh - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Bệnh viện bố trí đầy đủ phòng khám chuyên khoa tương tự trong giờ hành chính như nội tiết, tiêu hóa, cơ xương khớp, hô hấp, thần kinh, thận tiết niệu, tim mạch, truyền nhiễm, huyết học, hồi sức tích cực, sản, nhi, tai mũi họng, răng hàm mặt, mắt…

Theo các bác sĩ, thời gian từ 17h đến 21h các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần, người dân sẽ có đủ thời gian thực hiện các chiếu chụp, xét nghiệm máu, siêu âm, khám bệnh... Giá dịch vụ y tế không thay đổi.

Bệnh viện Bạch Mai bắt đầu khám chữa bệnh ngoài giờ từ ngày 1-8Bệnh viện Bạch Mai bắt đầu khám chữa bệnh ngoài giờ từ ngày 1-8

Từ ngày 1-8, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tổ chức khám chữa bệnh ngoài giờ từ 17h đến 21h (từ thứ hai đến thứ sáu). Lãnh đạo bệnh viện cho hay công tác chuẩn bị đã hoàn tất, hơn 2.000 y bác sĩ bệnh viện sẵn sàng tham gia.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên