13/09/2017 14:52 GMT+7

Ngành du lịch Ý đạt tăng trưởng mạnh trong mùa hè 2017

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Cho dù phải đối mặt với nguy cơ tăng trưởng kinh tế bấp bênh, năm 2017, Italy lại tiếp tục có một mùa hè bội thu từ du lịch.

Ngành du lịch Ý đạt tăng trưởng mạnh trong mùa hè 2017 - Ảnh 1.

Bộ trưởng Văn hóa Ý Dario Franceschini cho biết ngành du lịch đã tăng trưởng mạnh trong mùa hè 2017, đóng góp đáng kể cho tăng trưởng của nền kinh tế, đặc biệt là du lịch ven biển đã thu hút tới hơn 90 triệu lượt du khách, tăng 16% so với năm 2016.

Lượng du khách nước ngoài đến các bãi biển của Ý tăng 55% so với cùng kỳ năm 2016, lượng khách nội địa cũng tăng nhẹ ở mức 3,2% (tương đương khoảng 15 triệu lượt khách).

Các bãi biển được du khách ưa thích nhất vẫn là tại vùng Emilia Romagna (phía bắc) và Puglia, đảo Sicily (phía nam).

Số liệu của Hiệp hội Nhà nghỉ và khách sạn Ý cho thấy ngành kinh doanh dịch vụ khách sạn và hạ tầng du lịch trong mùa hè năm nay cũng tăng trưởng thêm 2%.

Chỉ riêng từ tháng 6 đến tháng 9, các khách sạn, nhà nghỉ đã đón khoảng 208,7 triệu lượt khách lưu trú; trong đó khách nội địa chiếm khoảng 34 triệu lượt. Lượng khách đặt phòng trực tuyến qua dịch vụ Airbnb đã tăng 20% chỉ trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8.

Các địa điểm du lịch nông thôn và viện bảo tàng có lượng khách tăng thêm 12,5%. Hiệp hội Nông nghiệp Ý dẫn số liệu cho thấy có khoảng 7 triệu lượt khách (tăng 8% so với năm 2016) tới nghỉ đêm tại các trang trại kết hợp làm du lịch sinh thái, nông nghiệp. Lượng khách sử dụng các dịch vụ giao thông nội địa tại Ý cũng được ghi nhận ở mức tăng cao.

Qua thu thập số liệu thăm dò cho thấy có khoảng 19,3% khách nước ngoài đã chọn Ý làm điểm đến của mùa hè 2017 thông qua các công cụ trực tuyến.

Các ước tính đều nhất trí ngành du lịch trong mùa thu năm 2017 tại Ý sẽ tiếp tục tăng trưởng.

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên