23/12/2021 10:40 GMT+7

Ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc có lúc chưa kịp thời

BẢO NGỌC
BẢO NGỌC

TTO - Công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, liên quan đến vụ việc phức tạp tại một số địa phương, một số thời điểm chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao.

Ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc có lúc chưa kịp thời - Ảnh 1.

Ông Lại Xuân Môn, phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Q.P.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn cho biết tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tại Hà Nội, và trực tuyến tại nhiều điểm cầu, sáng 23-12.

Theo nhận định của Ban Tuyên giáo Trung ương, tỉ lệ tin, bài phản bác sắc bén, có sức lan tỏa mạnh, vạch trần bản chất của những kẻ chống phá Đảng, Nhà nước còn thấp. Công tác quản lý các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử cá nhân còn những mặt hạn chế.

Tuy vậy, công tác tuyên giáo trong thời gian qua đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trình bày báo cáo kết quả công tác tuyên giáo năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 tại hội nghị, ông Lại Xuân Môn nêu ra 5 dấu ấn nổi bật của công tác tuyên giáo trong năm qua.

Đó là, chủ động, sớm tham mưu cấp ủy tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến.

Tham mưu cấp ủy tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác. Triển khai kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Chủ động, tích cực tham gia, góp phần quan trọng vào thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức thành công Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thường xuyên nắm tình hình diễn biến dịch bệnh, tư tưởng, dư luận xã hội để tham mưu cấp ủy các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, giải quyết những vấn đề tâm lý, tâm trạng xã hội.

Ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc có lúc chưa kịp thời - Ảnh 2.

Ông Lại Xuân Môn: Công tác chỉ đạo, định hướng báo chí trong một số trường hợp, nhất là vấn đề "nóng" được xã hội quan tâm, có lúc chưa kịp thời - Ảnh: Q.P.

Bên cạnh đó, ông Lại Xuân Môn thừa nhận công tác tuyên giáo trong năm 2021 còn nhiều tồn tại, hạn chế.

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội XIII và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ địa phương ở một số cấp ủy và chi bộ cơ sở còn chậm, chất lượng chưa cao.

Vấn đề xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, làm theo gương Bác, nhất là việc thực hiện quy định nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa trở thành nền nếp, vẫn còn một số cán bộ, đảng viên thiếu tiên phong, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thiếu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống dẫn đến sai phạm phải thi hành kỷ luật.

Công tác tham mưu giúp các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý văn hóa ở một số nơi còn chưa được chú trọng, nhất là trong việc thể chế hóa các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về văn hóa.

Đặc biệt, công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí trong một số trường hợp, nhất là vấn đề "nóng" được xã hội quan tâm, có lúc chưa kịp thời. Việc xử lý tình trạng "báo hóa" tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, chấn chỉnh tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích, nhất là các tạp chí điện tử thuộc hội vẫn còn là vấn đề gây dư luận xấu trong xã hội và giới báo chí.

Ban Tuyên giáo Trung ương lắng nghe tâm tư, nguyện vọng cơ quan báo chí phía Nam Ban Tuyên giáo Trung ương lắng nghe tâm tư, nguyện vọng cơ quan báo chí phía Nam

TTO - Chiều 10-12, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp Thành ủy TP.HCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan báo chí trên địa bàn TP.HCM và một số tỉnh, thành phía Nam.

BẢO NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên